Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Kinh nghiệm du lịch tại Thái Lan  (Đã xem 3238 lần)

Đã thoát ra tapdoanhn

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 3
Re: Kinh nghiệm du lịch tại Thái Lan
« Trả lời #2 vào: Tháng Mười 22, 2012, 04:19:11 PM »
Món ăn nổi tiếng Thái Lan
Thức ăn Thái nổi tiếng là một trong những ẩm thực được ưa thích trên thế giới trong những năm gần đây và dĩ nhiên không có nơi nào tốt hơn là đất Thái để thưởng thức món ăn Thái.

Thức ăn Thái thật sự được mọi người ưa thích, nhưng không chỉ ngon miệng mà còn rất lành mạnh nhờ chú trọng đến những thành phần tươi ngon và cân bằng mùi vị tinh tế. Hầu hết thành phần dùng nấu món Thái đều không những hợp khẩu vị mà còn hài hoà với con người. Nét đặc trưng nổi bật của thức ăn Thái với ớt, gừng, có thêm chanh và lá chanh đem lại mùi vị đặc biệt và kích thích hệ thống tiêu hoá.

 Một số du khách thường nghe nói là tất cả thức ăn Thái đều cay hay rất cay nhưng điều này không đúng trong thực tế. Mặc dù một số món Thái có nhiều gia vị nhưng nhiều món khác hoàn toàn nhẹ và không cần thêm bớt bất cứ gì. Nhiều món có gia vị cay chủ yếu từ tiêu xanh hay ớt đỏ gọi chung là ớt khô theo tiếng Thái là phrik. Có khoảng chục loại ớt khô này có độ cay từ nhẹ, nồng đến cay xé và bỏng lưỡi.

Tuy nhiên, ớt khô dù quan trọng nhưng chỉ là một gia vị trong nhiều thành phần kết hợp đem lại hỗn hợp mùi vị độc đáo. Khi sử dụng đúng mức, ớt không bao giờ át vị cỏ chanh tinh tế (gia vị phổ biến trong ẩm thực Thái), một thoáng vị chanh Thái khác biệt hay mùi nghệ.

Hơn nữa, mỗi đầu bếp sẽ gia giảm công thức nấu tuỳ theo khẩu vị và sự hoà trộn sẽ khác nhau theo từng đầu bếp và từng tỉnh.

Bữa ăn kiểu Thái lý tưởng là tập thể chủ yếu vì càng có nhiều thực khách thì càng có nhiều món để nếm qua. Thực khách chọn món từ đĩa thức ăn chung và đặt vào đĩa cơm của mình. Tất cả món ăn đều dọn một lần hay gần như vậy để thực khách có thể thưởng thức sự hài hoà của gia vị, mùi phảng phất, vị chua ngọt và bữa ăn nhằm thoả mãn đều nhau thị giác, khứu giác và vị giác.

Ẩm thực Thái có 4 loại phân theo vùng: Miền Trung, Bắc, Đông Bắc và Nam cộng với nghệ thuật ẩm thực vô cùng tinh tế của Hoàng gia Thái, được phát triển từ các nhà bếp trong cung và chỉ đưa ra rộng rãi ở các nhà hàng Thái và trường dạy nấu ăn từ thập niên 1960.

Thái Lan được may mắn có nhiều loại cây, thảo mộc và gia vị bảo đảm cho thức ăn được cân bằng. Ngày nay du khách có thể thưởng thức các thực đơn cổ điển và những ích lợi từ các món ăn kiêng tự nhiên, ngiên cứu nghệ thuật ẩm thực Thái tại một số trường chuyên môn ở Bangkok và các điểm nghỉ dưỡng chính ở bờ biển. Bạn hãy tận hưởng chuyến lưu trú dài ngày tại Thái và trải nghiệm các nguồn dinh dưỡng đáng giá này để thể xác, trí tuệ và tâm hồn mình được khoẻ mạnh.

THỨC ĂN NHẸ
Có thể thử qua các món ngon này như món chính hay món ăn thêm. Các món truyền thống được mọi người ưa chuộng gồm bánh bao nhồi thịt, món ăn nhẹ satay, mì xào giòn sốt chua ngọt, và chả giò.

MÓN CHILLI DIPS (ỚT NHÚNG)
Thường dọn với rau, thịt hay cá, món Chilli Dip rất đa dạng và có thể dùng làm món chính hay món ăn thêm để bổ sung làm tăng hương vị cơm rang hay rắc lên thức ăn tạo thêm phần hấp dẫn. Đầu bếp dọn một chén các gia vị có sẳn như ớt hay tỏi, hành, tôm xay nhuyễn, me chua, vv.

MÓN XÀ LÁCH
Xà lách trộn theo kiểu Thái gọi là yam có vị chua, ngọt và mặn. Sốt trộn xà lách loại đơn giản đều ngon đối với thịt, hải sản, rau và xà lách trái cây, được chế biến từ nước mắm, chanh và một tí đường. Ớt thật cay nhưng nêm vừa với loại và mùi thịt, rau hay trái cây. Các loại thảo mộc tươi như bạc hà nước, cỏ chanh, lá chanh Thái và rau mùi được bày biện trên món xà lách trộn.

MÓN SÚP

Súp Thái đều cay, có nêm gia vị hay nước trong và không gắt, không dọn riêng thành món chính và thực khách có thể dùng muỗng múc xúp vào đĩa cơm cùng với các món khác.

CÁC MÓN CÀ RI

Thực chất món cà ri Thái là bột cà ri được làm từ các loại thảo mộc tươi và gia vị. Bột cà ri nấu với nước cốt dừa sau đó bỏ thịt và rau vào. Các thành phần chính trong hầu hết các món cà ri là ớt, tỏi, hẹ tây, riềng, rể cây rau mùi và lá krachai chỉ có ở Thái.


MÓN TRÁNG MIỆNG

Món ăn tráng miệng của Thái ngọt nhưng không gắt. Những món được ưu chuộng là cơm nếp đơm với xoài chín, chuối; món bánh bao trong nước cốt dừa và món trái cây theo mùa trộn đá và nước đường. Món tráng miệng luôn có trái cây tươi trong buổi ăn Thái.

Ẩm thực quốc tế

Cách nấu nướng theo kiểu nước ngoài không thiếu ở Thái Lan nhưng các thức ăn phổ thông như pizza và mì ống được thay đổi theo kiểu Thái làm tăng thêm hương vị.

Nghệ thuật nấu ăn kiểu Trung Hoa

Có nhiều quầy hàng ăn ở khắp khu Hoa kiều phục vụ ban đêm món kway tio và ba mii (mì sợi), jok (cháo) dành cho những ai cảm thấy nhớ món ăn Trung Hoa. Du khách nên ăn thử và khám phá các hương vị mới từ các món ưu thích cổ xưa của Trung Hoa.

Ẩm thực của người Hồi giáo / Miền nam Thái

Du khách nên thử qua món gà quay KFC theo kiểu Thái ở Nhà hàng Gà quay Hat Yai (HFC), món này được ăn kèm với hẹ tây chiên dòn và cơm nếp; hay món nuea kua kling (thịt bò nấu với ớt kiểu miền nam) hay món càri Gaeng Tai Plaa nấu với bong bóng cá trộng ớt.

Ẩm thực Miền bắc Thái

Các nhà hàng nấu món ăn theo kiểu miền bắc Thái (Lanna) đều nổi tiếng với món cà ri heo và lạp xưởng Chiangmai. Nhà hàng Lanna ở Khách sạn Rachamankha thu hút ngay cả những nhân vật có danh tiếng ở địa phương với món thịt heo hầm với súp nghệ; và nếu du khách thích thì sẽ không bao giờ bỏ qua món món cà ri nước cốt dừa nấu với thịt và mì tên là Saimok Kap Kokmai's Khao Soy.

Các món ăn bình dân ở địa phương

Bạn đừng sợ và hảy thử món bọ nước chiên dòn ngon lành ở các quầy hàng trên đường Khao San. Những người dạn dĩ thường khen rằng bọ cái với trứng màu cam ngon hơn. Nhưng nếu không thích món này, bạn có thể nếm qua các món Pad Thai ngon và rẻ, cơm chiên Thái, thịt nướng, trái cây tươi và nhiều loại thức ăn cầm tay ở hầu hết đường phố sinh động tại Thái Lan.


Các tin khác :
Miễn nhập cảnh vào Thái Lan
 
Chuyến bay từ Việt Nam đến Thái Lan
 
Trái cây nổi tiếng tại Thái Lan
 
Ngả mũ trước cách làm du lịch của người Thái Lan
 
Một số lễ hội lớn ở BangKok
 
Mua sắm tại Thái Lan , đi những đâu ???
 
Du lịch Thái Lan - Thiên đường mua sắm
 
Những điều nên và không nên làm khi đi du lịch Thái Lan
 
20 điều nên làm khi đi du lịch Thái Lan
 

Đã thoát ra vaetravel

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 6
Kinh nghiệm du lịch tại Thái Lan
« vào: Tháng Mười 03, 2012, 09:16:31 AM »
kINH NGHIỆM DU LỊCH TẠI THÁI LAN
Đi shopping ở đâu:

Ghi nhớ: tất cả các shop và siêu thị chỉ mở cửa từ khoảng 10-10h30 sáng (một số ít có thể mở từ 9h30), đừng đi sớm quá mà phải đứng ngoài chờ. Chợ thì mở sớm hơn.

- Quần áo bình dân, trang sức bình dân, đồ điện tử: Pratunam. Khu này có hàng lố đại siêu chợ chen chúc nhau bán quần áo và trang sức bình dân; hầu như không niêm yết giá nhưng cũng ít nói thách. Đại siêu thị Platinium mới mở cũng khá ổn. Pantip Plaza thì quá nổi tiếng rồi, bán linh kiện máy tính, đồ điện tử

- Quần áo và trang sức cao cấp, đồ gia dụng cao cấp: Siam. Khu này có chuỗi siêu thị sang trọng, đẹp, mua thì chắc ít nhưng đáng để ngắm như Siam Center, Siam Paragon, Central World… Riêng khu Central World em ko nhớ rõ là ở Siam hay khu khác nhưng chắc chắn loanh quanh khu Siam thôi, có đủ các loại hàng hiệu trên thế giới ở đây nhá: Marks and Spencer, CK, Zara, Next, Miss 60, Guess, MNG, Axara… Khu này rộng lắm.

- Có thể xem thêm hàng cao cấp ở The Emporium, khu Sukhumvit.

- Các khu siêu thị lớn: có thể thấy trên bản đồ, ở nhiều nơi có tập trung vài ba siêu thị, dễ dàng đi bộ từ siêu thị nọ tới siêu thị kia. Một siêu thị không thể không đến là MBK, bán hằm bà lằng từ quần áo, trang sức, đồ gia dụng, nội thất cao cấp và trung bình, đồ điện tử…, và các đồ trang trí rất xinh xẻo đáng yêu, bán ở tầng trên cùng, giá rẻ.
Các siêu thị khác rất nên đến (mỗi loại có vài ba cái ở Bangkok, vị trí đều ghi rõ trên bản đồ): Lotus Texaco, Center, Robinson, Big C

- Chợ cuối tuần Chatuchak, cũng có trên bản đồ luôn. Rất nhiều đồ trang trí nhà cửa và trang sức (đặc biệt là bạc). Đẹp và hơi đắt tí (mặc dù chợ thì khá là bình dân). C

- Chợ đêm Suan Lum Night bazzar, không thể không đến. Mở từ khoảng 18h30-24h hàng ngày.. …. Chợ này bán nhiều đồ bơi nhái mẫu châu Âu, giá hợp lý và đẹp lắm nhá. Nhược điểm là hầu như không có chỗ thử quần áo.
- Patpong: chợ họp hàng đêm,
- Chinatown và chợ Pahurat: bác nào mua linh kiện ôtô, xe máy ko thể ko đến đây nhá.

- Khao San Road: bán nhiều đồ “dân tộc”, đồ bạc, nhưng phải mua buôn mới có giá rẻ, còn mua lẻ thì đắt hơn mua ở VN

Mua bán ở Thái nói chung cực dễ chịu. Câu cửa miệng của họ là “have a look first” (cứ xem đi đã), xem và thử thoải mái, ko mua thì thôi, họ vẫn tiễn bằng câu “thank you”
Ăn gì

- Kem ở Thái rất ngon,
Đổi tiền:
- Quầy đổi tiền có ở khắp nơi, tỷ giá có thể chênh lệch chút xíu nhưng nói chung chẳng đáng bao nhiêu. Xuống máy bay nên đổi luôn 1 ít để có tiền trả taxi về khách sạn và để boa cho người khuân đồ của khách sạn.
- Tiêu tiền đến đâu đổi đến đó, tránh đổi nhiều không tiêu hết khi về lại phải đổi ngược thành USD thì thiệt mất 2 lần J
- Nếu có thể credit hoặc debit thì tốt nhất mang theo thẻ, mang nhiều tiền mặt có thể rơi, mất hoặc nhầm lẫn. Tất nhiên vẫn phải có tiền mặt để thanh toán ở những nơi không có máy cà thẻ.

Nếu đi tham quan:
- Hoàng cung là một điểm rất đáng để đi xem, đẹp và rộng, xem cũng hết 1 buổi. Khi vào Hoàng cung, đền, chùa, lưu ý nên mặc quần áo dài, đừng “hở” nhiều quá mà họ nhắc nhở.

Một số lưu ý khác:

- Khi đi mua sắm, nhớ mang theo: card của khách sạn (lúc về chỉ cần đưa cho lái xe, đỡ giải thích nhiều), đi giầy gót thấp (tốt nhất là giầy thể thao loại nhẹ), ba lô to (có thể khóa lại bằng 1 chiếc khóa con).
- Khi đi ra khỏi khách sạn, vali để ở phòng nên khóa lại. Chìa khóa phòng luôn luôn gửi lại khách sạn.
- Gọi điện: có thể mua sim và thẻ, bán ở khắp nơi, khoảng hơn 100k là có thể gọi về VN rồi (tất nhiên với số tiền ấy chỉ gọi được vài phút thôi)

Hiện nay công ty du lịch Việt Á ÂU đang có chuơng trình khuyến mãi giá rẽ cho tour Thái Lan mà chất luợng rất tốt và có uy tín. Gía tour Thái Lan là 7.775.000 bao trọn gói, giảm từ 500.000-550.000/khách. Khuyến mãi đặc biệt tặng massage cổ truyền Thái + ăn buffet tại nhà hàng xoay 56 tầng cao nhất Pattaya.
Lưu ý: Nếu quý khách đăng kí trực tiếp tại công ty sẽ đựoc giảm từ 500.000-550.000/khách
Liên hệ đặt tour : 01665 064 002, 0919 328 800 ( Nhung), 08 35512215-17-18
Địa chỉ : 60 Huỳnh Đình Hai, phuờng 14, quận Bình Thạnh, Tphcm.


« Sửa lần cuối: Tháng Mười 10, 2012, 03:38:23 PM Gửi bởi vaetravel »
 

 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
7883 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 01, 2012, 08:51:52 AM
Gửi bởi conan2001
0 Trả lời
2016 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 09, 2016, 09:15:11 AM
Gửi bởi hongmai12345
0 Trả lời
1375 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 19, 2016, 03:42:03 PM
Gửi bởi Minh Vo
1 Trả lời
8585 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 27, 2019, 10:26:33 AM
Gửi bởi dungxaem
0 Trả lời
1333 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 07, 2022, 10:06:02 AM
Gửi bởi Zoom Travel

Khám phá thánh địa Mỹ Sơn
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
420,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Vĩnh Long
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
986,000
Đặt ngay
Nha Trang - Điệp Sơn 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
768,000
Đặt ngay
Thiên Đường – Vũng Chùa – Mộ tướng Giáp 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,500,000
Đặt ngay
Làng bè nổi và làng Chăm Châu Đốc
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
180,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất

Sim du lịch Quốc Tế Gửi bởi thuyvan2024
[Hôm qua lúc 11:43:38 PM]


Khảo sát và lắng nghe KH năm 2024: Trải nghiệm liền tay, Nhận ngay Quà khủng Gửi bởi tritrungkim44
[Hôm qua lúc 07:31:13 PM]


How to answer hoidulich.com ?? Gửi bởi Allaxbb
[Tháng Tư 17, 2024, 11:24:34 PM]


Hướng dẫn đánh bài Baccarat Gửi bởi giaidauinfo
[Tháng Tư 17, 2024, 05:32:37 PM]


Sim du lịch Thái Lan Gửi bởi thuyvan2024
[Tháng Tư 17, 2024, 05:14:31 PM]


Mobile View