Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Top 10 món ăn đường phố ngon nhất Bangkok  (Đã xem 10928 lần)

Đã thoát ra airasia

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 2
Top 10 món ăn đường phố ngon nhất Bangkok
« vào: Tháng Bảy 19, 2015, 11:21:03 AM »


 

Lân la ở các con đường nhộp nhịp ở Bangkok, bạn sẽ dàng tìm thưởng thức các món ăn đường phố ngon mê ly, đặt vé máy bay đi Bangkok đừng quên thửng thức một trong những món đường phố ngon nhất nhì, bạn có thể dễ dàng tìm thấy các món này tại các khu chợ nhộn nhịp, hoặc tại các nhà hàng sang chảnh. Tuy nhiên dạo quanh các con đường và bất chợt ghé ngay hàng quán có lượng khách đông đúc, thì bạn đã phát hiện ra những món ngon đường phố bổ rẻ rồi đó.

Cùng điểm danh 10 món ẩm thực ngon hút khách nhất Bangkok nào!

>> Những món ngon “ăn là ghiền” tại Bangkok

>> 7 Món ăn ngon ở Bangkok Thái Lan

>> 5 địa điểm ăn uống ngon bổ rẻ tại Bangkok

Pad see ew

mon-an-duong-pho-bangkok-Pad-see-ew-190715

Mì gạo tươi xào với hoa lơ và nước tương làm nên món pad see ew - món ăn ưa thích của nhiều người Thái. Món này còn được dùng với thịt gà hoặc thịt lợn và trứng rán. Bạn có thể thử làm tại nhà, nhưng sẽ khó mà ngon bằng các quầy ăn đường phố của Bangkok. Bạn có thể thử món này tại: Ran Guay Jab Jaedang, đường Ratchawithi, Bangkok.

Som tam

mon-an-duong-pho-bangkok-Som-tam-190715

Có rất nhiều khách du lịch cảm thấy khó mà rời khỏi Thái Lan bởi họ đã thực sự nghiện som tam - món salad tươi làm từ đu đủ xanh. Bạn có thể tìm thấy món này tại Campuchia, Lào nhưng som tam của Thái vẫn tuyệt nhất - ngọt hơn và thanh hơn một chút dùng cùng một ít lạc. Sự hoà trộn giữa vị chua, ngọt, mặn và cay khiến som tam trở thành một món ăn vặt buổi chiều tuyệt vời.

Moo ping

mon-an-duong-pho-bangkok-Moo-ping-190715
Thường được dùng cùng với cơm nếp, món thịt lợn xiên này ngon mà không hề đắt. Thịt lợn được ướp cùng một loại nước mắm. Trong quá trình nướng bằng than, thịt thường xuyên được quết một lớp sữa dừa. Moo ping dùng kèm với loại nước chấm cay, có tên là jaew.

Guay teow thua

mon-an-duong-pho-bangkok-Guay-teow-hua-190715
Món ăn truyền thống này thường được bán trên các ghe thuyền tại rất nhiều kênh rạch của Thái Lan. Ngày nay, guay teow rhua đã trở thành món ăn đường phố phổ biến tại Bangkok. Món này gồm rau muống, tiết lợn, giá mầm, thịt bò hoặc lợn dùng kèm với mì. Guay teow rhua thường bán trong bát nhỏ và rẻ, vì thế bạn có thể thử chúng với nhiều loại thịt khác nhau. Bạn có thể thử món tại ngõ Boat noodle, Victory Monument, Bangkok.

Khao pad poo

 

mon-an-duong-pho-bangkok-Khao-pad-poo-190715

Khao pad, món cơm rang với gạo được nấu từ gạo hoa nhài và mắm cá kiểu Thái. Poo có nghĩa là cua tươi nhưng cua được rang cùng với cơm, trứng. Món cơm có một lát chanh tươi để dùng kèm.

Moo dad diew

 

mon-an-duong-pho-bangkok-Moo-dad-diew-190715

Món này dùng với bia lạnh thì tuyệt vời. Moo dad diew là thịt lợn được ướp cùng với nước tương đen đậm, nước mắm và rễ rau mùi nghiền. Nó được mang ra phơi nắng. Sau đó, thịt được chiên giòn và dùng với nước tương ớt cay.

Kanom jeen

mon-an-duong-pho-bangkok-Kanom-jeen-190715

Đây là món ăn sáng ưa thích của người Thái. Món mì này làm từ gạo lên men và được gọi là kanom jeen, được phủ lên trên bởi cà-ri (gà hoặc cá). Kanom jeen dùng với rau, dưa chuột muối và các loại rau củ muối khác. Có thể thử món này tại: Ko Lun, Thanon Mahanop, Bangkok.

Cha yen

mon-an-duong-pho-bangkok-Cha-yen-190715

Bạn có thể tìm thấy cha yen tại tất cả các cửa hàng Thái trên toàn thế giới. Cha yen mang hương vị trà đen rất mạnh được pha với hoa hồi và hạt me nghiền nát - mang lại màu đỏ - cam đặc trưng cho đồ uống này. Trà thường được làm ngọt bởi sữa đặc. Bạn có thể thử món này tại chợ Or Tor Kor, Đường Kamphaeng Phet, Bangkok.

Khao niew ma muang

 

mon-an-duong-pho-bangkok-Khao-niew-ma-muang-190715

Khao niew ma muang là một trong những món ăn có sự hài hoà giữa các thành phần hoàn hảo nhất thế giới. Cơm nếp, xoài được dùng cùng với sữa dừa. Món này vô cùng phổ biến và được nhiều người Thái và người nước ngoài yêu thích khi mùa xoài đến. Khao niew ma muang đôi khi được dùng với lạc, hạt vừng rang hoặc một ít đỗ rang. Món này thường bán ở chợ đêm Thonglor, Sukhumvit Soi 38, Bangkok.

Khanom krok
mon-an-duong-pho-bangkok-Khanom-krok-190715
Kanom krok còn được gọi là món bánh pudding dừa. Đây là một món ăn tráng miệng ngon tuyệt của Thái. Bột gạo đánh nhuyễn cùng với sữa dừa và nướng bằng bếp than.
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
13806 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 04, 2015, 04:46:16 PM
Gửi bởi VietriverTour HienVu
0 Trả lời
1703 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 24, 2016, 11:36:46 AM
Gửi bởi tamtran234
1 Trả lời
2049 Lượt xem
Bài mới Tháng Hai 04, 2020, 11:13:21 AM
Gửi bởi congtydulichuytin
0 Trả lời
2643 Lượt xem
Bài mới Tháng Hai 21, 2019, 02:11:04 PM
Gửi bởi GS Tourist
5 Trả lời
10157 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 18, 2019, 09:49:21 AM
Gửi bởi congtydulichuytin

Ngắm hoàng hôn và câu mực đêm tại Phú Quốc
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
400,000
Đặt ngay
Tour du lịch miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho – Bến Tre)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng
Tour: Ghép đoàn
2 ngày 1 đêm
1,250,000
Đặt ngay
Suối khoáng nóng núi Thần Tài
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
850,000
Đặt ngay
Tour du lịch Cần Giờ 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
650,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View