Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Chi phí đi Thái Lan cho 2 người, cần bao nhiêu tiền, chuẩn bị gì, nên mặc gì, mu  (Đã xem 1137 lần)

Đã thoát ra phuongthanhyeudulich

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 25
Chi phí đi Thái Lan cho 2 người, cần bao nhiêu tiền, chuẩn bị gì, nên mặc gì, mua gì
Chi phí đi Thái Lan cho 2 người? Chắc hẳn nhiều bạn khi đi đến Thái đều băn khoăn nên mang bao nhiêu tiền? Nên nghỉ ngơi ở đâu? Mang bao nhiêu tiền đi du lịch Thái Lan …
Với nhiều câu hỏi băn khoăn như vậy, thì Vietskytourism sẽ giúp bạn giải đáp để có một chuyến hành trình tới “đất nước chùa Vàng” này thật lý tưởng nhé !
1. Đi Thái mang bao nhiêu tiền – Chi phí du lịch Thái Lan
Đi du lịch Thái Lan cần mang bao nhiêu tiền? Trong điều kiện tiết kiệm nhất, chi phí du lịch Thái Lan 4 ngày 3 đêm sẽ rơi vào khoảng 6-7 triệu đồng. Tuy nhiên, cũng nên lưu ý, quy định khi nhập cảnh của Thái Lan đó là đối với mỗi du khách cần có 700 USD hoặc 20.000 baht.
Vì vậy, để du lịch tới xứ sở chùa Vàng, Thái Lan các du khách cần có ít nhất trong túi khoảng 700 USD và tốt nhất để đảm bảo thì hãy cầm theo thẻ tín dụng nhé !
Nhập cảnh Thái Lan cần bao nhiêu tiền ?
Du khách Việt Nam khi đến Thái Lan chỉ phải mang tối thiểu 500$ hoặc 10.000bath
Hải quan có thể yêu cầu bạn trình 10.000bath để chứng minh tài chính trong các trường hợp sau:
– Đi các hãng máy bay giá rẻ
– Không có địa chỉ khách sạn trong tờ phiếu khai nhập cảnh
– Đã nhập cảnh Thái Lan : du lịch miễn thị thực trên 3 lần.
2. Du lịch Thái Lan tự túc 2018
Đi du lịch Thái Lan theo tour 2018 thì sẽ cần gì?
Tìm hiểu về mức sống ở nơi bạn sẽ đến
Trước khi đi đến một vùng đất khác, thì ở đâu cũng vậy không chỉ có Thái Lan, việc bạn nên làm là bỏ ra một chút thời gian để tìm hiểu nền văn hóa, phong tục, tập quán. Tìm hiểu người dân sống ở đây để khi đến đây, bạn sẽ dễ dàng hòa nhập và có được sự quý mến của họ đấy nhé !
Chi phí du lịch Thái Lan cho 2 người
Khi đi du lịch Thái Lan chỉ có 2 người thì nên mang bao nhiêu tiền? Trước tiên trả lời cho câu hỏi này thì bạn hãy đọc những thông tin bổ ích về tiền tệ đáng lưu ý khi du lịch Thái Lan dưới đây nhé !
Đổi tiền Thái Lan
Địa chỉ đổi tiền ở Thái Lan : 122/48 Rachaprarop Rd. Phayathai, Rajthewee Pratunum, Bangkok 10400.
Săn vé máy bay:
Để săn được vé máy bay giá vé rẻ du khách nên đặt vé trước khi đi khoảng 1 tháng.
Hoặc cũng có thể liên hệ công ty du lịch để đặt vé và tư vấn miễn phí 24/7 về chuyến du lịch Thái nhé !
Giá vé rẻ khứ hồi rơi vào khoảng 3,000,000 VNđ
Khách sạn giá rẻ
Khách sạn ở Thái Lan rất phong phú và đa dạng, không khó để lựa chọn một khách sạn tốt.
Bạn nên hỏi kỹ giá trước cũng như quy định đặt cọc trước khi đặt phòng nhé !
Chi phí ăn uống – Chi phí đi Thái Lan cho 2 người
Ở khách sạn 3* hoặc những khách sạn, nhà nghỉ ở ghép, phòng tập thể sẽ giúp bạn có một chuyến đi tiết kiệm hơn.
Đến chợ nổi thay vì đến các khu trung tâm mua sắm lớn cũng là một giải pháp.
Khám phá khu ẩm thực ở chợ, hay các khu chợ đêm tại thành phố Pattaya thực sự chi phí rẻ nhưng những gì bạn nhận được không hề “rẻ” đâu nhé ! 🙂
3. Đi du lịch Thái Lan cần chuẩn bị gì
3.1. Đi du lịch Thái Lan cần giấy tờ gì?
Du khách phải chuẩn bị hộ chiếu và Visa trước khi đi du lịch Thái Lan. Đối với tất cả du khách du lịch Thái Lan cần phải có visa còn giá trị trong thời gian lưu trú tối đa 30 ngày áp dụng cho du khách đi du lịch bằng đường hàng không. Nếu đi bằng đường bộ, du khách đến Thái Lan trong khoảng thời gian không quá 15 ngày.
Nếu như du khách muốn được ở Thái Lan trong một thời gian dài hơn phải cần có visa du lịch được các văn phòng lãnh sự Thái Lan ở nước ngoài cấp và có giá trị lưu trú 60 ngày, loại visa này phải được sử dụng trong giới hạn ba tháng kể từ ngày cấp và có thể gia hạn.
3.2. Đi du lịch Thái Lan cần bao nhiêu tiền?
Để có thể có một con số chính xác cho chi phí 2 người đến Thái Lan là một con số không cụ thể. Tuy nhiên, có thể dựa vào mức nhu cầu cũng như sử dụng dịch vụ và có một sự  chuẩn bị tốt thì chắc chắn mức chi phí ấy sẽ rất là phù hợp đối với ví tiền của bạn.
Thông thường, đơn vị tiền tệ của Thái là Baht, 1 dollar Mỹ thì sẽ tương đương với khoảng 30 baht Thái.
 Du khách đến du lịch Thái Lan sẽ được phép mang vào Thái Lan các loại hàng miễn thuế như thuốc lá, rượu vang hay rượu mạnh. Các loại vũ khí, ma tuý và sách báo khiêu dâm sẽ đều bị cấm tuyệt đối.
Mang bao nhiêu tiền đi du lịch Thái Lan?
Thêm một lưu ý là khi bạn đem theo một lượng tiền mặt trên 10,000 Baht thì bạn sẽ phải khai báo khi nhập cảnh và mỗi người hoàn toàn không được phép mang lượng tiền mặt trên 50,000 Baht ra khỏi Thái.
Để trả lời câu hỏi trên của các bạn thực sự là rất khó, với tour thái lan 5 ngày 4 đêm, bạn nên đem theo từ 10 – 15 triệu cho những người có nhu cầu mua sắm trung bình, từ 25-100 triệu cho những người có nhu cầu mua sắm cao hoặc kinh tế dư giả.
3.3. Đi du lịch Thái Lan cần lưu ý gì?
– Chọn các bộ quần áo không nhăn, ít bám bụi.
– Không mặc quần áo bó sát hay gợi cảm quá.
– Nếu đi đến các khu chợ nổi như: Phuket hay Pattaya thì du khách nên đem theo đồ tắm, kem chống nắng, nón rộng vành,…
– Bạn nên hạn chế mặc quần áo quá nổi vì có thể lọt vào tầm ngắm của các tên cướp trên đường.
– Nên để các trang sức, đồng hồ đắt tiền ở nhà trước khi đi du lịch Thái Lan.
3.4. Đi du lịch Thái Lan nên ăn gì?
Khao man kai: Là cơm gà Hải Nam phiên bản của Thái
Khao tom kui: Về cơ bản thì đây là cháo trắng kèm theo nhiều món phụ và thường được ăn vào bữa sáng với giá rẻ.
Kai yang: Là món có nguồn gốc từ Lào, là gà ướp gia vị nướng than hoa thường được ăn kèm nộm đu đủ và xôi.
Laap pet: Thịt vịt thái nhỏ (đã xào hoặc để sống) được trộn với nước mắm, chanh và các loại gia vị khác trước khi cho thêm ớt và lá bạc hà. Người Thái thường hay ăn món này với xôi.
Yam pla duk fu: Món ăn này gồm cá rán giòn và nộm đu đủ cay.
Sai krok Isan: Đây là một trong những món nổi tiếng nhất của miền Bắc đất nước Thái Lan, gồm có xúc xích lợn, tỏi băm và gạo nếp. Xúc xích để cho lên men nhiều ngày trước kh nướng.
Som tam: Đây là món nộm nổi tiếng của Thái được làm từ đu đủ trộn với chanh, ớt, muối, nước mắm và đường.
Kor moo yang: Thịt cổ lợn được tẩm ướp gia vị và nướng than hoa sẽ đem lại cho thực khách một mùi thơm quyến rũ. Thịt lợn ngọt và mềm kết hợp với nước sốt chấm cay sẽ khiến cho du khách muốn ăn mãi không thôi.
Khao nia mamuang: Đây là món xôi xoài này được bán cả ở các nhà hàng và quầy ăn vỉa hè.
Kaeng khiao wan: Món “Kaeng khiao wan” (cà ri xanh ngọt) được làm nên từ nước cốt dừa và ớt xanh.
Roti kluai khai: Đây là món ăn vỉa hè hấp dẫn, một dạng bánh kếp với nhân chuối và trứng. Món này thường được rưới thêm sữa đặc có đường hoặc sirô chocolate.
Tod man pla: Chả cá khi được rán giòn sẽ được trộn với bột cà ri đỏ, đậu đũa, lá chanh Kaffir và sau đó sẽ chấm nước sốt ngọt.
Cha yen: Nước trà Ceylon sẽ được cho thêm đường, đá lạnh và sữa.
Bia Chang: Đây là một loại bia phổ biến nhất ở Thái.
>>>> Đăng ký tour du lịch Thái Lan tại Vietskytourism để giảm 5%
4. Đi du lịch Thái Lan nên mua gì
- Dầu gió, dầu massage Thái Lan
Giá thành của những loại dầu Thái này tương đối khá là và rẻ nếu bạn mua tại Bangkok thì sẽ có giá với dao động khoảng từ 2-5$/5 lọ. Đây luôn là lựa chọn đầu tiên của du khách khi mua sắm tại Thái Lan.
- Cao hổ cốt Thái Lan
Cao hổ cốt Thái Lan với tác dụng từ bổ thận tráng dương đến tim mạch, cao huyết áp và đặc biệt tốt với người lớn tuổi. Giá của mặt hàng này sẽ dao động vào khoảng 1,2 triệu cho một hộp nhỏ 2 miếng (150g x 2).
- Hàng thời trang và mỹ phẩm
Đi Thái Lan nên mua mỹ phẩm gì ? Sẽ luôn là những câu hỏi đối với các chị em, các bà mẹ.
Tại đất nước Thái Lan khi du khách đến đây du lịch thì quần áo, ví da voi, da cá sấu, mỹ phẩm … luôn là những món quà tặng khá phù hợp. Giá của những món đồ đó chỉ bằng 1/3 so với hàng trong nước.
Du khách cũng  có thể ghé tới những trung tâm mua sắm như Central Chidlom, Central World Plaza, cửa hàng miễn thuế King Power hay chợ Pratunam.
- Đồ trang sức bạc
Đi Thái Lan nên mua gì về làm quà? thì trang sức bạc tại đất nước này cũng có thể là một sự lựa chọn hợp lý của bạn khi ghé thăm và muốn mua món quà dành cho người thân.
Du khách có thể tìm thấy các sản phẩm làm từ bạc ở tất cả các điểm mua sắm tại Bangkok hay tại Thái Lan.
- Đồ “made in Thailand”
Một gợi ý thêm nữa  cho món quà khi đi du lịch Bangkok là các sản phẩm “made in Thailand” được bày bán ở tất cả các trung tâm mua sắm, chợ tại BangKok hay quán nhỏ ở đường phố
- Hàng tiêu dùng, gia dụng Thái Lan
Các mặt hàng tiêu dùng, đồ điện gia dụng của Thái Lan hiện cũng đang được rất nhiều nước ưa chuộng vì chất lượng cao, kiểu dáng đẹp mà giá thành lại rẻ.
- Quà lưu niệm
Đất nước xứ sở chùa Vàng này nổi tiếng là một xứ sở du lịch có các loại hàng hóa, quà lưu niệm với giá rẻ.
5. Đi du lịch Thái Lan nên mặc gì
Đi chùa ở Thái Lan nên mặc gì ? Trang phục khi đi vào Hoàng cung Thái Lan là gì ? Hay câu hỏi người Thái Lan họ mặc gì? …
Cùng rất nhiều những câu  hỏi khác đối với du khách đang băn khoăn nên chuẩn bị hành lý như thế nào khi đi đến đất nước này. Xin gợi ý cho bạn một số trang phục và những lưu ý về trang phục của bạn ngay dưới đây :
Ăn mặc:
Vào mùa hè thì nhiệt độ trung bình ở đây từ 28 – 350C. Vì vậy, thời điểm này du khách chỉ nên sử dụng giày dép bình thường – thấp để tiện vận động và đi lại. Áo quần nên lựa chọn những trang phục thoáng mát.
Đi du lịch Thái Lan, tốt nhất là nên ăn mặc lịch sự và gọn gàng ở những nơi linh thiêng như chùa chiền, nhà thờ, tượng phật…
Không trang điểm quá đậm khi đến những nơi thờ cúng, trang nghiêm. Khi đi chùa chiền thì bạn cũng nên nhớ rằng không nên mang giày dép vào bên trong những nơi có hình ảnh Đức phật.
Chọn trang phục phù hợp để đi du lịch
Trang phục mặc khi đi du lịch thì cần phải được thoải mái, phù hợp và đẹp mắt. Và chắc hẳn sẽ thật tuyệt nếu như bạn thật phong cách và thu hút ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nhưng bạn không muốn sự xuất hiện của bạn làm bạn nổi bật thu hút quá nhiều sự chú ý.
– Trang phục du lịch mà bạn mang đi theo cũng phải dễ dàng được làm sạch, chống bám bẩn và khó nhăn.
– Không nên chọn những trang phục vừa khít
– Hạn chế mang theo quá nhiều giày.
– Bạn không nên mặc quần áo quá gợi cảm ở những nơi công cộng.
– Không được mặc áo thun với những hình ảnh thô tục hay những lời nói xúc phạm.
– Không nên mặc những trang phục phá cách quá nổi bật hay quá đắt tiền, vì khi đó nó sẽ khiến bạn trở thành mục tiêu cho bọn móc túi và trộm cắp.
– Khi đi du lịch hãy cố gắng làm cho hành lý của bạn thật nhỏ gọn nhé !
Trên đây là bài viết chia sẻ với bạn những chi phí cũng như kinh nghiệm cho chuyến đi Thái sắp tới dành cho bạn.
Hy vọng với bài viết” Chi phí đi Thái Lan cho 2 người” đã hướng dẫn cung cấp thông tin một cách đầy đủ đến các bạn: nên mang bao nhiêu tiền, cần chuẩn bị gì và nên mặc gì, mua gì  khi đi BangKok, Thái Lan ! Vietskytourism rất hân hạnh được đồng hành cùng bạn trên mọi chuyến đi !
Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ !

 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
6 Trả lời
2520 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 10, 2017, 11:07:58 AM
Gửi bởi satour
4 Trả lời
1797 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 29, 2014, 04:03:50 PM
Gửi bởi dulichtuxu
0 Trả lời
1671 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 13, 2018, 10:42:57 AM
Gửi bởi phuongthanhyeudulich
0 Trả lời
742 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 14, 2018, 11:10:59 AM
Gửi bởi phuongthanhyeudulich
0 Trả lời
824 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 02, 2023, 03:26:15 PM
Gửi bởi Hạnh Liên

Ngũ Hành Sơn - Hội An
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
460,000
Đặt ngay
Hòn Khô - Eo Gió
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
660,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Hạ Long
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
850,000
Đặt ngay
Khám phá rừng dừa Bảy Mẫu
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
480,000
Đặt ngay
Du lịch City Nha Trang 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
600,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất

How to answer hoidulich.com ?? Gửi bởi Allaxbb
[Hôm qua lúc 11:24:34 PM]


Hướng dẫn đánh bài Baccarat Gửi bởi giaidauinfo
[Hôm qua lúc 05:32:37 PM]


Sim du lịch Thái Lan Gửi bởi thuyvan2024
[Hôm qua lúc 05:14:31 PM]


Soi kèo xiên Cúp C2 cùng Vwin - ngày 18/04 Gửi bởi winwin102
[Hôm qua lúc 03:57:33 PM]


Bán nhà phân lô đẹp nhất Hoàng Công Chất 30m2, giá tốt nhất Gửi bởi ngobach
[Hôm qua lúc 03:18:08 PM]


Mobile View