Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Chiêm ngưỡng những cây cầu rễ cây ở Ấn Độ  (Đã xem 1419 lần)

Đã thoát ra nlhh

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 48
Re:  Chiêm ngưỡng những cây cầu rễ cây ở Ấn Độ
« Trả lời #2 vào: Tháng Tám 06, 2017, 12:13:13 AM »
Bài viết quá hay về du lịch ấn độ ạ
 

Đã thoát ra vnevisa

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 16
Chiêm ngưỡng những cây cầu rễ cây ở Ấn Độ
« vào: Tháng Bảy 07, 2017, 12:12:53 PM »
Phía đông bắc Ấn Độ nơi những ngọn núi Jaintia, những con sông và suối chảy nhanh cùng lượng mưa dày đặc quanh năm ,được xem là nơi ẩm ướt nhất thế giới. Trên sườn dốc của những ngọn đồi này, có một loài cây cao su Ấn Độ với hệ thống rễ cực kỳ mạnh mẽ  và không ngừng phát triển.

Cộng đồng người Khasi từ trăm năm trước sống sâu bên trong các thung lũng Meghalaya -vùng nhận được lượng mưa lớn gây ra các dòng sông lớn và chảy mạnh gây khó khăn cho viêc đi lại. Để có thể tiếp cận được xung quanh, người dân trong làng đã đưa ra một mô hình khéo léo của kỹ thuật tự nhiên - cây cầu sống.

Bộ lạc từ lâu đã nhận thấy  đã nhìn thấy nguồn gốc mạnh mẽ của loại cây này là một cơ hội để dễ dàng vượt qua các con sông trong khu vực. Bây giờ, bất cứ khi nào và ở bất cứ nơi nào cần phát sinh việc di chuyển, họ chỉ cần phát triển cây cầu của họ.

Để làm cho rễ cây cao su phát triển đúng hướng là băng qua một con sông, người Khasis sử dụng thân cây cau, tạo ra hệ thống dẫn hướng gốc cây. Những rễ cây mỏng, mềm của cây cao su bị quấn bởi thân cây cau sẽ phát triển thẳng tiến đến phía bên kia của con sông, chúng sẽ được rải xuống đất . Khi đủ thời gian, một chiếc cầu bền vững, sống động , bắc ngang qua dòng sông được hình thành.

Các cây cầu rễ cây có thể dài hơn một trăm feet, mất 10 đến 15 năm để có thể hoàn thành , nhưng chúng cực kỳ vững chắc, có thể chịu trọng lượng từ 50 người trở lên mỗi lần. Trên thực tế, vì chúng còn sống và vẫn đang phát triển, các cây cầu thực sự có được sức mạnh theo thời gian - và một số cây cầu cổ xưa được người dân sử dụng hàng ngày có thể đã hơn vài trăm năm tuổi.

Một cây cầu đặc biệt nhất của khu vực này, thực sự là hai cây cầu chồng lên nhau và được biết đến với tên gọi "Cầu Umshiang Double-Decker Root Bridge".Cầu có 2 tầng và đã hơn 180 tuổi.Cầu Umshiang Double-Decker Root Bridge nằm ngay cạnh làng Nongriat. Du khách có thể đi bộ đến đây từ ngôi làng nhỏ Tyrna. Từ Cherrapunjee có thể đi đến làng bằng xe taxi . Sau đó , phải đi 2500 bước đi qua Nongriat,mất khoảng 1,5-2 giờ đi bộ. Nongriat cung cấp chỗ ở cơ bản cho du khách, do đó có thể ở lại qua đêm để có một trải nghiệm thoải mái hơn.Sự cống hiến của dân địa phương cho các cây cầu đã giữ chúng không bị phá hủy trong thời kỳ của những cây cầu thép. Hơn nữa, một cây cầu rễ cây mới hiện đang được trồng và sẽ sẵn sàng để sử dụng trong vòng một thập kỉ tới để thu hút nhiều khách du lịch hơn.
Where to get vietnam visa on arrival
Thang canh viet nam
 

 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
2521 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 10, 2015, 11:20:13 AM
Gửi bởi javaniv_231092
0 Trả lời
3694 Lượt xem
Bài mới Tháng Hai 02, 2016, 11:41:13 AM
Gửi bởi thienho
0 Trả lời
1106 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 17, 2016, 04:10:38 PM
Gửi bởi nguyenhaiduy
0 Trả lời
2840 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 13, 2016, 07:11:25 PM
Gửi bởi Kate789
0 Trả lời
1134 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 29, 2016, 11:22:34 AM
Gửi bởi thuytb9078

Câu cá, lặn ngắm san hô tại Bắc Đảo Phú Quốc 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
450,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Hạ Long
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
850,000
Đặt ngay
Ngũ Hành Sơn - Hội An
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
460,000
Đặt ngay
Hà Nội – Hang Múa – Tràng An 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,200,000
Đặt ngay
Du lịch City Nha Trang 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
600,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View