Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Đi lại ở Bangkok: Cách đi BTS, giá taxi từ sân bay Don Muang và Suvarnabhumi đến  (Đã xem 993 lần)

Đã thoát ra phuongthanhyeudulich

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 25

Đi lại ở Bangkok. Cách đi từ sân bay Don Muang và Suvarnabhumi đến Pratunam. Cách đi BTS ở Bangkok. Bản đồ xe bus, giá Taxi ở Bangkok, Thái Lan.
Trong bài viết này, Vietskytourism sẽ hướng dẫn bạn cách đi lại để thuận tiện và tiết kiệm chi phí nhé !
1. Cách đi BTS ở Bangkok                                                                                                         
Hướng dẫn cách đi tàu điện ngầm Bangkok – Tàu điện trên cao (gọi là BTS hoặc Skytrain)
Khi đi du lịch Thái Lan bạn hãy tìm hiểu thật kỹ phương tiện giao thông ở đây nhé. Có tất cả là 2 tuyến BTS là tuyến Silom (màu xanh dương đậm) và tuyến Sukhumvit (màu xanh dương nhạt).
Tuyến Silom chạy từ phía tây xuống phía nam, tuyến bắt đầu tại trạm National Stadium (W1), kết thúc tại trạm Bang Wa (S12) và ngược lại. Danh sách một số trạm quan trọng:
– Trạm National Stadium (W1): gần sân vận động quốc gia, các là trung tâm mua sắm MBK và trung tâm nghệ thuật văn hoá Bangkok (Bangkok Art and Culture Centre) và Jim Thompson’s House.
– Trạm Siam (Central Station): là trạm trung tâm và là trạm lớn nhất của hệ thống tàu điện BTS. Là nút giao của 2 tuyến BTS Silom và BTS Sukhumvit. Trạm này gần các trung tâm mua sắm lớn như Siam Paragon, Siam Centre và Central World, bảo tàng sáp Madame Tussauds Bangkok và thuỷ cung Sea Life Ocean World.
– Trạm Sala Daeng (S2): Là nút giao với tuyến tàu điện ngầm MRT. Trạm gần khu ăn chơi Silom Road, khu Patpong và khu phức hợp mua sắm Silom Complex
– Trạm Saphan Taksin (S6): trạm dừng ở gần sông Chao Phraya nhất và bên dưới là cầu cảng Sathorn. Từ đây du khách có thể đi thuyền miễn phí đến khu mua sắm Asiatique. Bên cạnh đó, gần cầu cảng Si Phraya – là điểm khởi hành của rất nhiều du thuyền ăn tối trên sông Chao Phraya.
Tuyến Sukhumvit chạy từ phía Bắc sang phía Đông và bắt đầu tại trạm Mo Chit (N8) cuối cùng thì kết thúc tại trạm Bearing (E14) và ngược lại. Danh sách một số trạm quan trọng:
– Trạm Mo Chit (N8): trạm gần sân bay Don Muang nhất được kết nối với sân bay bằng tuyến xe buýt A1 (30 phút có 1 chuyến), được nằm ngay cạnh công viên Chatuchak và cũng chỉ mất 5 phút đi bộ đến chợ cuối tuần Chatuchak. Là điểm giao với tuyến tàu điện ngầm MRT với bến xe Mo Chit Bus Station – điểm khởi hành của các xe đi cố đô Ayutthaya, Sukhothai và Chiang Mai
– Trạm Phaya Thai (N2): Là điểm giao với tuyến tàu điện Airport Rail Link , du khách  nếu đi thêm một trạm Airport Rail Link thì sẽ đến trạm Raychaprarop để đến toà nhà Baiyoke Sky Bangkok ở gần khu phức hợp King Power.
– Trạm Ratchathewi (N3): gần khu Pratunam du khách Việt hay ở, cách khu mua sắm Platinum và chợ Pratunam tầm khoảng 1km.
– Trạm Siam (Central Station): Là trạm trung tâm và cũng là trạm lớn nhất của hệ thống tàu điện BTS, nút giao của 2 tuyến BTS Silom và BTS Sukhumvit, gần các trung tâm mua sắm lớn.
– Trạm Nana (E3): trạm này ở gần Sukhumit Soi 11 – là con đường ăn chơi với hàng loạt quán bar, sàn nhảy  cùng với đó là khu Nana Plaza – địa điểm khá nổi tiếng với các quán bar thoát y
– Trạm Asok (E4): Là nút giao với trạm tàu điện ngầm MRT khá gần khu trung tâm mua sắm Terminal 21. Khu Soi Cowboy ở đây cũng khá nổi tiếng với các quán bar thoát y.
– Trạm Ekkamai (E7): gần bến xe Ekkamai và từ đây có thể bắt xe đi Pattaya
– Trạm Udom Suk (E12): là nơi gần nhất để đến trạm bắt shuttle bus đi Mega Bangna
Hướng dẫn cách mua vé tàu điện BTS ở Bangkok
Bước 1: Đổi tiền giấy thành tiền xu tại các quầy vé BTS
Bước 2: Mua vé tại các quầy bán vé tự động
– Hãy xác định trạm muốn đến sau đó xem con số tương ứng với trạm bạn muốn đến trên bảng “Fare Information”. Số tiền vé bạn phải trả khoảng từ 15-42 baht.
– Sau đó bấm vào nút tương ứng với giá vé bạn cần trả ở ô số 1 trên máy
– Nhét xu vào ô số 2, số tiền sẽ phải lớn hơn hoặc bằng giá vé bạn cần trả.
– Khi đã nhét đủ xu, thẻ từ sau đó sẽ được xuất ra từ ô số 3
– Tiền thừa của bạn sẽ được trả lại tại ô số 4
Bước 3: Bạn đưa thẻ vào khe và nhận lại thẻ ở mặt trên và sau đó cửa sẽ mở để bạn đi vào. Quý khách lưu ý phải giữ thẻ trong suốt hành trình. Đến lúc đi ra quý khách hãy làm tương tự nhưng chỉ cần đưa thẻ vào, máy sẽ giữ lại thẻ.
Mua thẻ BTS One-Day Pass
Trường hợp quý khách có dự định đi nhiều trạm trong cùng một ngày thì quý khách có thể mua thẻ One-day Pass: qua lại thoải mái đến 24:00 vào ngày hôm đó. Giá vé của 1 thẻ sẽ rơi vào khoảng 140 baht. Để mua thẻ quý khách cứ đến thẳng quầy vé, hỏi thẻ “One Day Pass” và kèm theo số lượng, nhân viên của quầy sẽ tính tiền và đưa thẻ cho quý khách nhé !
2. Bản đồ xe bus Bangkok – Đi lại ở Bangkok
Di chuyển ở thủ đô Bangkok theo cách đơn giản nhất thì bạn có thể chọn MRT hoặc BTS. Tuy nhiên, đi xe bus ở Bangkok cũng còn một cách rẻ đến bất ngờ để đi từ phía bên này đến phía bên kia của thành phố. Ở Bangkok có khoảng 100 tuyến đường cùng với hơn 3000 chiếc xe bus đến cả các xe bus tư nhân, minibus nữa.
Ở thành phố Bangkok có rất nhiều loại xe bus khác nhau. Các tuyến đường mà xe bus chạy cũng rất là rộng mở và bao quát, đã khiến cho những người đi lần đầu ngần ngại và lưỡng lự vì sự khá phức tạp của nó. Khi lựa chọn phương tiện này thì bạn hãy chắc chắn rằng mình có chuẩn bị sẵn bản đồ hoặc điện thoại có thể lên google map nhé !
Hầu hết xe bus (trừ mấy xe chạy ban đêm) chạy từ 5 giờ sáng đến tầm 11 giờ tối mỗi ngày. Và các xe bus thường có giá 7 baht (xe màu đỏ kem) và 8 baht (đối với xe trắng xanh) và xe bus nhanh thì tốn 8.5 baht.
Xe có trang bị máy điều hòa (xe trắng xanh) thì có giá rơi vào khoảng từ 9 đến 19 baht (tùy thuộc vào quãng đường di chuyển). Xe chạy suốt đêm (xe đỏ kem) thì sẽ mất 8 baht. Xe của EURO II (xe vàng cam) thì tốn khoảng từ 12 đến 22 baht.
Chú ý khi đi xe bus ở Bangkok :
– Để chắc chắn thì bạn kiểm tra các tuyến xe bus và giá vé qua các trang như: transitbangkok, chuyên về các phương tiện di chuyển tại Bangkok
– Tiền vé được thu trên xe bus bởi người bán vé.
– Bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng tiền mặt trị giá nhỏ để trả tiền vé.
– Hãy giữ cái hóa đơn nhé bởi vì thỉnh thoảng người soát vé sẽ kiểm tra
– Ở trên bus có máy điều hòa thì giá vé khác nhau tùy thuộc vào quãng đường mà bạn sẽ đi.
– Ở trên xe thường hoặc xe nhỏ hơn thì giá vé thường là giá vé cố định (từ 7 đến 8 baht)
– Bus sẽ khá xốc nên bạn hãy cố nắm chắc thanh vịn nhé !
– Để báo xuống xe thì hãy nhấn vào nút thông báo trước khi mà xe bus đến được trạm dừng.
– Nếu không chắc chắn là mình phải xuống ở đâu hết thì hãy nhờ người bán vé báo cho bạn biết chỗ xuống.
– Lúc nào bạn cũng phải giữ tên khách sạn và địa chỉ của khách mình ở  trong mình, tốt nhất là bằng tiếng Thái, đề phòng trường hợp bạn đi lạc.
– Chiếc xe mới nhất, hiệu quả, thuận tiện cũng như rộng rãi nhất chính là bus của EURO II (màu vàng cam).
>>>>  Tour du lịch Thái Lan giảm 5% tại Vietskytourism !!
3. Giá taxi ở Bangkok
Giá cả khi di chuyển bằng taxi
Giá cước Taxi ở đây khoảng từ 35 baht cho 2km đầu tiên. Sau đó, thì giá cước sẽ tăng dần : 2 baht/km. Vào giờ cao điểm, thì họ sẽ thu một khoản phụ sẽ được tính thêm 1,25 bath cho mỗi mét khi di chuyển 6km/h.
Giá trung bình khi bạn đi khoảng vài km sẽ là khoảng 50 – 100 baht. Hãy đưa địa chỉ bạn muốn đến và miêu tả cho tài xế nếu họ không biết tiếng anh nhé !
Thông tin cơ bản khi di chuyển bằng taxi tại Bangkok
Mã màu Taxi?
Taxi ở Bangkok là những chiếc xe nổi tiếng với nhiều màu sắc, đặc biệt là loại màu hồng. Điều này có thể sẽ khiến bạn “mất phương hướng” và không biết nên chọn loại nào. Tuy nhiên, thực chất các màu sắc này chỉ là những công ty khác nhau cùng với những giá cước và các tính năng là như nhau.
Làm thế nào để biết xe Taxi nào trống?
Hãy chọn những chiếc Taxi với biển hiệu có đèn màu đỏ, vì bảng đèn này có nghĩa là nó đang trống.
Chú ý khi bắt taxi
Bạn có thể bắt taxi tại một trạm dừng xe Bus khi không có chiếc xe bus nào đang đến nhé !
Hãy cẩn thận khi mở cửa xe, không thì sẽ vô tình va chạm với những chiếc xe máy trên đường.
Tiền boa và tiền thối
Tiền boa của tài xế là không bắt buộc, tuy vậy, việc làm tròn giá cước thêm 5 đến 10 baht là khá phổ biến. Nếu không muốn mất tiền thì bạn nên đổi tiền nhiều mệnh giá và chuẩn bị sẵn trước khi lên xe nhé !
4. Cách đi từ Bangkok đến sân bay Don Muang
Cách đi từ sân bay Don Muang vào Bangkok bằng xe buýt và tàu điện BTS:
Ví dụ, bạn đặt hotel ngay cạnh một trạm BTS nào đó (ví dụ trạm Siam trung tâm mua sắm chẳng hạn) vậy nên nếu bạn muốn đi tàu điện BTS cho tiện thì bạn sẽ phải đi như sau: từ sân bay Don Muang bạn đi xe buýt bình dân số 29, nó sẽ đỗ ở một trạm tên là Mochit BTS.
Mochit BTS là trạm cuối cùng của BTS vậy nên, bạn có thể tìm thấy ngay gần trung tâm đó.
Cách đi từ sân bay Don Muang vào Bangkok bằng xe Limousine:
Đây là dịch vụ xe hạng sang dành cho du khách.
Có tất cả là 3 công ty cung cấp dịch vụ này từ sân bay Don Muang và họ có nhân viên ngồi trực ở sảnh ra của sân bay. Du khách chỉ việc tới yêu cầu là họ đón rước quý khách rất chu đáo. Giá thấp nhất cho dịch vụ này là từ 650 bạt vậy nên nếu đi vài người thì cũng sẽ không quá đắt. 
5. Cách đi từ sân bay Suvarnabhumi đến Pratunam
Khu Pratunam ở khá gần trạm tàu Phaya Thai.
– Tàu điện Airport Rail link chạy từ sân bay Suvarnabhumi
Tuyến có màu xanh hải quân, điểm đầu tiên là tầng ngầm của sân bay Suvarnabhumi và điểm cuối cùng, chú ý điểm dối diện là trạm Phaya Thai
– Tàu nhanh Express, chạy một lèo từ Suvanarbhumi đến trạm Makkasan, giá vé đắt hơn và không dừng đỗ.
– N8 Mochit và trạm cuối là E14 Bearing. Tuyến này nối với tuyến sân bay Suvarnabhumi nói trên ở trạm Phaya Thai (N2). Rồi từ trạm bạn sẽ đến được Pratunam
6. Cách đi đến Khaosan road
– Trạm tàu điện: Khaosan nằm cách khá xa trung tâm Bangkok nên không có trạm tàu điện đến đây. Bạn có thể đi thuyền trên sông Chao Phraya, xuống ở bến Phra Arthit (ngay gần Wat Pho và Hoàng Cung) để bắt taxi về Khaosan road.
Con đường Khaosan chỉ dài chưa đến 1 km nhưng hoạt động tấp nập suốt đêm cùng với những cuộc vui chưa bao giờ dứt. Nơi đây tập trung nhiều hàng quán và những món ăn vỉa hè nổi tiếng của Thái.
– Địa điểm nổi tiếng: Đường Khaosan, Hoàng cung, phố tàu China Town.
– Lưu ý: Khu phố Khaosan thích hợp với các bạn trẻ và thích đi du lịch bụi. Ở đây khá xa trung tâm nên việc đi lại chủ yếu sử dụng taxi.
7. Cách đi từ Bangkok đến Ayutthaya
Thành phố Ayutthaya, hay còn có tên khác là công viên lịch sử Ayutthaya ngày nay là tên gọi của của vương triều Ayutthaya của người Thái – một trong những vương triều phát triển lớn mạnh của người Thái (Xiêm) vào giai đoạn thế kỷ 13 – 17. Khu công viên lịch sử Ayutthaya nằm cách Bangkok 70km về phía bắc, bao gồm các tàn tích của vương triều hùng mạnh xưa kia. Đúng như tên gọi, nơi này thích hợp cho các chuyến du lịch tìm hiểu về lịch sử.
Nếu bạn đi du lịch tự túc, từ Bangkok có nhiều cách để di chuyển tới Ayutthaya như: thuê xe tự lái, thuê tuk tuk, đi tàu hỏa và rẻ nhất – tiết kiệm thời gian nhất là mua vé xe minibus (có thể mua ở bến xe Mochit (60bath/chiều) và các văn phòng tour ở Khao San (~220 – 270bath/chiều)
Hy vọng với bài viết “ Đi lại ở Bangkok ”  sẽ mang đến cho quý khách những thông tin bổ ích cho chuyến đi sắp tới của mình !
Vietskytourism rất hân hạnh được đồng hành cùng quý khách trên mọi chặng đường !
Chúc du khách có chuyến đi vui vẻ !
Xem thêm:

 

 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
5130 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 16, 2008, 10:20:11 PM
Gửi bởi nhantam
0 Trả lời
1878 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 10, 2013, 02:01:14 PM
Gửi bởi loan1009_le
0 Trả lời
1446 Lượt xem
Bài mới Tháng Năm 16, 2014, 10:21:31 AM
Gửi bởi fire_diamond1987
0 Trả lời
1916 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 05, 2014, 11:16:05 AM
Gửi bởi fire_diamond1987
2 Trả lời
4422 Lượt xem
Bài mới Tháng Sáu 03, 2015, 09:09:05 AM
Gửi bởi khamnamkhoa

Ngắm hoàng hôn và câu mực đêm tại Phú Quốc
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
400,000
Đặt ngay
Du lịch City Nha Trang 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
600,000
Đặt ngay
Tour miền Tây 2N1Đ (Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ)
Tour: Thám hiểm
2 ngày 1 đêm
610,000
Đặt ngay
ĐÀ NẴNG- HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA
Tour: Ghép đoàn
4 ngày 3 đêm
4,629,000
Đặt ngay
Tour du lịch địa đạo Củ Chi 1/2 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
170,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View