Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  DU LỊCH THÁI LAN THÁNG 11 - THAM GIA LỄ HỘI HOA ĐĂNG LOY KRATHONG 2018  (Đã xem 1220 lần)

Đã thoát ra conglyvaness

  • Lữ hành cấp 1
  • *
  • Bài viết: 50
    • NCL STORE
Re:  DU LỊCH THÁI LAN THÁNG 11 - THAM GIA LỄ HỘI HOA ĐĂNG LOY KRATHONG 2018
« Trả lời #2 vào: Tháng Tám 13, 2018, 08:29:45 AM »
Một bài viết cực hay, cảm ơn tác giả
 

Đã thoát ra thanhthuy87

  • Lữ hành cấp 2
  • **
  • Bài viết: 140
    • dulichthailantrongoi.info

Loy Krathong là gì?
Khi vụ thu hoạch lúa chính đã kết thúc và đây là lúc cảm ơn Nữ thần nước trong một năm qua đã ban cho nguồn nước dồi dào, cũng như một lời xin lỗi vì đã làm ô nhiễm nguồn nước. Một số người tin rằng đây là thời gian để “thả trôi” tất cả sự tức giận và hận thù mà bạn có, nếu có kèm móng tay hoặc lọn tóc thì đây được xem như một cách để buông bỏ mặt tối của chính mình, để bắt đầu một cuộc sống tích cực hơn. Nếu nến của bạn vẫn cháy sáng khi chiếc Krathong đã trôi xa khỏi tầm nhìn báo hiệu sẽ là một năm may mắn.

Theo tiếng Thái, “Krathong” là chiếc “bát lá” hay “hoa đăng” làm bằng thân và lá chuối được trang trí dùng để đựng đồ cúng, “Loy” nghĩa là “thả trôi”. Loy Krathong là thả trôi những chiếc bát lá theo dòng nước. Đây là một lễ hội có xuất xứ từ Ấn Độ với tín ngưỡng thờ phụng nữ thần sông Ganga (sông Hằng) như vị thần mang lại cuộc sống và sự sinh sôi.
Trong ngày diễn ra lễ hội, các lễ vật nhỏ được kết bằng lá chuối thả nổi trên dòng nước, ao, hồ trên toàn Vương quốc Thái Lan để cầu xin nữ thần nước tha thứ tội làm ô nhiễm các dòng nước của người.

Người dân ở đây cho biết: các lễ vật mang hình dáng hoa sen, đốt đèn nhang và cúng vài đồng xu. Họ tin rằng lễ vật sẽ mang đi những tội lỗi khi những chiếc phao nhỏ bềnh bồng treo dòng nước ngập tràn ánh đèn thơ mộng. Các phao nhỏ đựng hoa, nhang và nến được thắp sáng nhẹ nhàng trôi. Mọi người chăm chú nhìn và hy vọng ngọn nến không bị tắt. Người ta cho rằng ánh nến biểu thị cho sự trường thọ, hoàn thành các ước nguyện và giải thoát khỏi tội lỗi.
Tại thành phố Bangkok sẽ tổ chức đoàn diễu hành, các buổi biểu diễn văn nghệ và âm nhạc truyền thống của Thái, giải trí dân gian, bắn pháo hoa và nhiều trò khác…
 

Theo truyền thống, người Thái thả những chiếc krathong của họ xuống sông và những con kênh nhỏ gọi là ‘klongs’. Ngày nay, một cái ao hoặc hồ cũng có thể tổ chức được. Nhiều nơi tổ chức một chuỗi các hoạt động văn hóa, chẳng hạn như biểu diễn vũ điệu ‘Ram Wong’, các cuộc thi làm krathong – và cuộc thi sắc đẹp. Mọi người đã bắt đầu bán đèn l*ng ở Bangkok, nhưng đây chỉ là một phần nhỏ của lễ hội. Để có trải nghiệm thả đèn tốt nhất, hãy đi lên Chiang Mai ngày lễ hội ‘Yee Peng’, mặc dù mọi người cũng thường thả đèn l*ng ở Phuket và Samui.


http://www.dulichthailantrongoi.info/du-lich-thai-lan---safariworld-alcazar-show-massage-thai-buffet-baiyoke-skye,-cho-noi-200-3-product.aspx
 
Lễ hội thả hoa đăng Loy Krathong ở BangkokBạn có thể thả hoa đăng Krathong ở đâu tại ở Bangkok?
Lễ hội Loy Krathong chính tại Bangkok đã được tổ chức tại Asiatique từ năm 2013. Nó được tổ chức dọc theo bờ Wat Saket ở Old City (Bangkok cũ), đây là một nơi phổ biến để tổ chức. Dành cho ai ở quanh đường Khao San, đi đến bến tàu Phra Athit gần đó.
 
Nhiều khách sạn ở Bangkok tổ chức sự kiện Loy Krathong tại khu vực hồ bơi của họ (liên hệ với khách sạn của bạn để biết thêm thông tin). Bạn có thể thử làm Loy Krathong, hoặc thậm chí là nhảy điệu ‘Ram Wong’ truyền thống, mà không cần tranh đường qua đám đông bên ngoài khách sạn. Những khách sạn nằm dọc theo sông Chao Phraya đặc biệt phổ biến và thường có các sự kiện loy krathong kết hợp với bữa tối đặc biệt và pháo hoa.

Những nơi có thả Krathong

Vị trí ven sông
Asiatique (Bờ sông)
Wat Saket (Bờ sông / Old City)
Cầu tàu Phra Athit (Bờ sông / Old City)
Trung tâm mua sắm Maharaj Lifestyle (Bờ sông / Old City)
Những hồ nổi tiếng thả Krathongs
Công viên Lumpini (Silom)
Công viên Benjasiri (Sukhumvit)
Công viên Benjakiti (Sukhumvit)
Khách sạn Riverside với sự kiện Loy Krathong
Anantara Riverside Bangkok
Mandarin Oriental Bangkok
Khách sạn Royal Orchid Sheraton
Khách sạn Shangri La Bangkok
Lễ hội Loy Kratong tại Asiatique
Nếu bạn đã sẵn sàng trải nghiệm Loy Krathong như một người dân địa phương, hãy đến Asiatique, chợ đêm ven sông, nơi bạn sẽ tìm thấy những đám đông rất lớn và những chương trình biểu diễn ấn tượng. Chú ý rằng giao thông trong khu vực sẽ rất tệ và sẽ có những hàng đợi dài để đi thuyền trước trạm BTS Saphan Taksin.
 
Hoạt động bắt đầu vào lúc hoàng hôn và có rất nhiều krathong quanh sông để mua, bạn có thể thậm chí xem phương pháp gấp lá chuối truyền thống, hoặc tự dạo xung quanh. Khu vực sàn lớn trước Asiatique sẽ tổ chức các sự kiện chính như kể lại câu chuyện Loy Krathong qua âm nhạc và nhảy múa. Nơi thả krathong của bạn hay một đám rước nổi được chiếu sáng bằng một màn bắn pháo hoa. Nếu đám đông ở đây quá ồn ào thì có rất nhiều điểm khác dọc theo sông Chao Phraya để xem lễ hội.
 

Krathong là gì?
Không có từ tương đương trong tiếng Anh cho ‘krathong’ nhưng trong tiếng Việt thì gọi là hoa đăng. Bạn có thể nghe mọi người đề cập đến nó như một chiếc thuyền nhỏ, tàu, đồ đựng hoặc thùng. Trong thời gian diễn ra lễ hội, nhiều cửa hàng và quầy chợ sẽ trưng bày Krathongs làm sẵn, hoặc các bộ phận để bạn có thể lắp ráp và trang trí theo ý muốn. Ngày xưa, krathongs được làm từ vật liệu tự nhiên – thường là một phần từ thân cây chuối, được chế tác thành hình hoa sen bằng cách gấp lá chuối, và chúng vẫn có thể được tìm thấy ở những khu buôn bán xung quanh lễ hội chính. Gần đây, người Thái đã trở nên sáng tạo hơn trong nghề thủ công và thiết kế những chiếc krathong từ vỏ dừa, hoa, bánh mì nướng, khoai tây lát, một số không theo hình dạng hoa sen mà có hình rùa biển và những sinh vật biển khác.
www.dulichthailantrongoi.info - 0934.1357.33 / 0979.407.668 (T. Thúy) Chuyên Tour: du lịch Thái Lan - du lịch Campuchia - du lịch Malaysia Singapore Indonesia
 
The following users thanked this post: hittlleepee

 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
2029 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 19, 2011, 04:34:54 PM
Gửi bởi dungtran
3 Trả lời
3217 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 24, 2013, 01:49:50 PM
Gửi bởi thanhthuy87
1 Trả lời
2108 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 06, 2014, 03:10:56 PM
Gửi bởi nathuy
0 Trả lời
1689 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 17, 2014, 11:14:26 AM
Gửi bởi thanhthuy87
0 Trả lời
2337 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 28, 2018, 03:57:20 PM
Gửi bởi thanhthuy87

Đà Nẵng City - bán đảo Sơn Trà - Bảo tàng Đà Nẵng
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
600,000
Đặt ngay
Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng
Tour: Ghép đoàn
2 ngày 1 đêm
1,250,000
Đặt ngay
Nha Trang - đảo Bình Ba 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
700,000
Đặt ngay
Tour tham quan Sài Gòn 1/2 ngày (Saigon City Tour)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
160,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Hạ Long
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
850,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View