Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Kinh nghiệm đi chợ nổi Thái Lan, cách đi chợ nổi Damnoen, Amphawa, Pattaya, trun  (Đã xem 874 lần)

Đã thoát ra phuongthanhyeudulich

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 25
Kinh nghiệm đi chợ nổi Thái Lan? Chợ Nổi Thái Lan là một điểm đến không thể bỏ lỡ đối với những du khách đam mê ẩm thực cũng như tìm hiểu những nét văn hóa đặc trưng nơi đây.
Những địa điểm chợ nổi gần BangKok, kinh nghiệm đi chợ nổi và cách đi chợ nổi như thế nào? Vietskytourism xin phép được gửi tới bạn đọc những thông tin hữu ích nhất về chợ nổi cho những du khách muốn khám phá.
Kinh nghiệm đi chợ nổi Thái Lan
1. Chợ nổi Damnoen Saduak ở BangKok
Damnoen Saduak là chợ nổi không họp trên những con sông mà họp trên các kênh rạch chằng chịt thuộc huyện Damnoen Saduak, tỉnh Ratchaburi cách Bangkok 105 km về phía Tây Nam. Chợ nổi được xem là một ngôi chợ khá sầm uất và đa dạng hàng hóa. Chợ là địa điểm thu hút khách du lịch và là chợ mà du khách có thể mua hàng lưu niệm cũng như khám phá những nét đẹp văn hóa của cuộc sống người dân Thái trên kênh rạch một cách rõ nét nhất
Cách đi chợ nổi Damnoen Saduak
Người hướng dẫn viên du lịch gốc Việt lâu năm trên đất Thái đã đúc kết rằng: “Có đến Thái, nên đi thử chợ nổi, mà trong số các chợ nổi thì nên chọn Damnoen Saduak để thấy họ làm du lịch như thế nào”.
Chợ nổi Damnoen Saduak là một trong những chợ nổi lâu đời trên đất Thái Lan. Đến nay chợ nổi này đã ngày càng một phát triển và thu hút khách du lịch trên toàn thế giới.
Chợ Damnoen Saduak cách Bangkok 100km những du khách khi đi sẽ chỉ mất hơn một tiếng  đồng hồ nhờ đường cao tốc. Buổi sáng sớm, người dân địa phương đến đây để trao đổi, mua bán hàng nông sản, những vật dụng sinh hoạt và thực phẩm.
Hàng trăm quầy hàng lênh đênh trên thuyền, nhộn nhịp sắc màu của cây trái, thơm lừng hương của thức ăn và lanh lảnh tiếng mời chào. Từ sau 8 giờ sáng, chợ nổi Damnoen Saduak sẽ hoàn toàn thuộc về những người du khách. Chợ quê lai vãng dần, thay vào đó là những sạp hàng lưu niệm san sát ở hai bên bờ kênh và chi chít những thuyền ghe chở đầy hàng đặc sản địa phương nơi đây.Ở đây, tất tật những thứ du khách cần đều có.
Kinh nghiệm đi chợ nổi Damnoen Saduak
Để đi du lịch Thái Lan giá rẻ để khám phá khu chợ nổi ở đây, du khách có thể lên mạng đặt trước với giá từ 1.000 – 1.300 baht theo tùy từng chương trình.
Nếu du khách đi nửa ngày sẽ chỉ mất 500 baht và chỉ xem chợ nổi, còn đi cả ngày  sẽ tốn 1.500 – 1.650 baht cho tour chợ nổi, vườn hồng, xiếc rắn và bao gồm một bữa ăn trưa. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của những người du lịch bụi thì việc tự khám phá khi chưa có một chút khả năng tiếng Anh cũng sẽ gây một vài trở ngại cho du khách.
Chỉ cần thuê taxi đi cả ngày với giá 2.000 baht, nên có 4 người một xe để có thể giảm chi phí. Để vào chợ du khách phải bỏ ra 2.000 baht/thuyền để thuê một chiếc. Chiếc thuyền này sẽ luồn lách trong các con kênh nhỏ và nếu muốn, du khách có thể ghé bất kỳ cửa hàng thủ công mỹ nghệ hay cửa hàng lưu niệm nào ngay trên mặt nước. Du khách có thể với tay sang thuyền bên kia, hoặc vươn tay lên những cửa hàng nhô ra dọc kênh để trả giá.
Theo kinh nghiệm của hướng dẫn viên du lịch rằng những vị du khách ả rập vừa rồi kể lại: “Một người bạn đi chung thuyền được “hét” giá một món hàng đến 1.200 baht. Nhưng khi trả thử xuống giá 300 baht, người chủ đã vui vẻ bán ngay. Đến khi lên bờ, chị mới biết mình bị hớ nặng khi món hàng trên được rao bán với giá chỉ còn trăm rưỡi đến hai trăm”. Vậy nên những du khách khi đến đây hãy thử trả giá xuống thật thấp nhé
>>>> Xem thêm:  https://vietskytourism.com.vn/du-lich-thai-lan/
2. Chợ nổi Amphawa
Amphawa là chợ nổi lớn thứ hai Bangkok, mặc dù không lớn bằng chợ nổi Damnoen Saduak nhưng lại được nhiều du khách biết đến hơn, đặc biệt là người Thái. Cách Bangkok khoảng 50km, ngôi làng nhỏ này đã được biết đến vào khoảng từ giữa thế kỉ 17.  Ngôi chợ này đã trở thành nam châm thu hút những người đi nghỉ vào cuối tuần. Và từ đó đến nay nhiều cửa hàng bán đồ ăn mọc lên ngày càng nhiều và kéo dài từ bờ sông đến các khu vực lân cận.
Điều hấp dẫn chính là thưởng thức hải sản nướng trên thuyền gỗ neo xung quanh cây cầu trung tâm nổi tiếng, có tôm lớn, động vật có vỏ (tôm, cua, sò, ốc) và mực ống. Mùi vị tỏa ra không thể nào cưỡng lại nổi và từng đám đông du khách kéo đến dọc hai bên bờ suốt ngày dài.
Cách đi chợ nổi Amphawa
Giá hải sản ở đây không khác biệt mấy so với những chợ nổi khác còn tùy vào trọng lượng nhưng thường thì 5 con tôm lớn sẽ có giá 300 baht. Khách hàng ngồi trên những hàng bậc thềm hẹp hướng xuống nước và thức ăn sẽ được mang trực tiếp từ thuyền đặt trên những cái bàn khá là nhỏ.
Nếu như bạn không muốn ngồi trên cạnh bê tông thì rất gần với dòng nước màu nâu, bạn đi xa cây cầu một chút có thể tìm được nhà hàng với bàn và ghế. Nhà hàng đẹp và yên tĩnh nhất được nằm ở đoạn giao nhau giữa con kênh với con sông Mae Khlong.
Những cửa hàng bằng gỗ tuyệt đẹp bán quà lưu niệm Amphawa, từ áo phông cho tới vài món độc đáo, thú vị ở dọc hai bên bờ sông. Tất nhiên là sẽ có cả rất nhiều món ngọt, ăn vặt và kem. Ngoài ra thì cũng có sẵn hai tour du lịch nhỏ mà bạn có thể mua ở nhiều quầy xung quanh cầu: tour đi đền và tour đi đảo. Cả hai đều sẽ có giá 50 baht/người cho tour ghép và 500 baht nếu thuê thuyền riêng.
Có vẻ khó tin nhưng đã có một vài du khách đến đây và đã vô tình bỏ qua một ngôi chùa tuyệt đẹp cách sông chỉ vài trăm mét. Giống như một cảnh được lấy ra từ một bộ phim Indiana Jones. Ngôi chùa này chỉ có cửa chính và sáu cửa sổ là không bị che. Ngôi chùa không được phổ biến và ít được biết tới. Ở phía xa, là một hàng dài các tín đồ đi ra đi vào để tỏ lòng tôn kính với bức tượng Phật được làm bằng vàng bên trong ngôi chùa.
Kinh nghiệm đi chợ nổi Amphawa
Chợ nổi Amphawa thật sự là một chợ nổi rất hấp dẫn và vẫn còn giữ được nét đặc trưng và không có trên mọi bản đồ du lịch. Khoảng thời gian tốt nhất để du khách có thể thưởng thức Amphawa là đến trước 10:00 giờ và rời khỏi sau buổi ăn trưa.
3. Chợ nổi gần trung tâm Bangkok
Chợ nổi gần Bangkok nhất
Ngày nay việc mua bán ở chợ chủ yếu phục vụ cho du khách hơn là cư dân địa phương. Chợ nổi Bangkok, là nơi có những con thuyền chất thành đống cao với những trái cây nhiệt đới, rau củ, dừa tươi có thể uống bất cứ lúc nào và thức ăn địa phương được nấu từ những căn bếp nổi ngay trên thuyền.
Chợ nổi Bang Khu Wiang
– Giờ bắt đầu: 04:00 – 07:00
– Cách đến đây: Thuê một chiếc thuyền từ bến Chang và yêu cầu chở đến Noi-Khlong Om-Bang Khu Wiang Floating Market. Hoặc có một cách khác rẻ hơn là đón một chiếc tàu từ bến Wat Chalo đến Bang Kruai (45 phút giá 5 baht). Xuất phát 15 phút/chuyến từ 05:00 – 20:00. Nếu không thích thuyền, du khách có thể thuê taxi hoặc Tuk tuk ở chợ.
Chợ nổi Bang Nam Pheung
Chợ nổi Bang Nam Pheung là “chợ ven sông” vì cũng giống như nhiều chợ khác, chỉ có vài chiếc thuyền đậu bên bờ sông và các gian hàng cũng chủ yếu nằm trên bờ. Chợ cách phía đông Bangkok một vài kilomet nhưng không dễ tìm hoặc đến nếu không có phương tiện di chuyển riêng.
Chợ nổi Khlong Lat Mayom
Là một trong ba chợ nổi tọa lạc gần Bangkok, không quá 20km tính từ trung tâm và có thể đi taxi để đến. Ở đây mang một nét quyến rũ và chính thống của một khu chợ địa phương mà bạn có thể là một trong sốnhững người nước ngoài ít ỏi đi loanh quanh.
Chợ nổi Taling Chan
Chợ này gần Bangkok nếu bạn muốn một trải nghiệm mua sắm thì hãy du hành đến đây vào dịp cuối tuần.
– Giờ mở cửa: 09:00 – 17:00 (chỉ cuối tuần)
– Cách đến đây: đi xe bus số 70 hoặc 83, tuyến băng qua sông Chao Praya tới phía bên huyện Thonburi của Bangkok. Chợ nằm gần khi phía trước của văn phòng huyện Taling Chan.
Chợ nổi Tha Kha
Chợ Tha Kha có số lượng du khách đến thăm ít hơn hẳn so với những chợ nổi khác.  Nhờ vậy mà nó tránh được các cuộc tấn công kinh tế có thể thấy ở chợ nổi.
– Giờ mở cửa: 06:00 – 12:00 (chỉ cuối tuần)
– Cách đến đây: Cách Damnoen Saduak khoảng 10 km. Một lựa chọn khác là thuê taxi từ Bangkok đến Tha Kha (sẽ rơi vào khoảng 500 baht).
4. Chợ nổi ở Pattaya
Trong bài viết này xin giới thiệu đến bạn đọc một chợ nổi nữa cũng không kém phần nổi tiếng ở BangKok.
Kinh nghiệm đi chợ nổi Pattaya hay cách đi chợ nổi bốn miền Pattaya như thế nào ?
Khám phá chợ nổi Pattaya Thái Lan : Để trải nghiệm một chợ nổi Pattaya đúng nghĩa, du khách hãy thuê một chiếc thuyền có người  lái đò chèo để đi lại xung quanh và khám phá sự giàu có của kiến trúc Thái bao bọc quanh khu nơi đây. Một chiếc thuyền đủ lớn để chứa được 4 người sẽ không quá đắt khi bạn thuê khoảng 30 phút.
Du khách cũng có thể đi bộ dọc quanh hàng trăm ngôi nhà bằng gỗ được xây dựng theo nhiều phong cách của 4 miền khác nhau. Sự trải nghiệm này khá là dễ chịu mà lại khó quên cho du khách.
– Giờ mở cửa: 9:00AM đến 8:00PM
– Vị trí: 451/304 Moo 12, đường Sukhumvit Pattaya
Chợ nổi Pattaya trị giá 350 triệu baht và có tất cả đến hơn 114 cửa hàng và quầy bán hàng trên mặt nước. Khu chợ này được phân chia làm 4 khu vực phân chia rất rõ ràng, đại diện cho 4 miền miền lớn nhất của Thái Lan.
Ngoài các quầy thức ăn và cửa hàng, chợ cũng có thêm địa điểm vui chơi giải trí và giáo dục.
Chợ nổi bốn miền – Four Regions Floating Market Pattaya luôn là một ngôi chợ nổi có khi còn là một nơi lí tưởng để chạy trốn khỏi Pattaya hỗn độn. Nếu như bạn có thời gian lưu trú tại Pattaya, bạn nhất định phải ghé thăm chợ nổi độc đáo này nhé !
Vietskytourism luôn hân hạnh được đồng hành cùng bạn trong chuyến hành trình này !
Chúc du khách có chuyến đi vui vẻ !
Xem thêm: Sex show ở Thái Lan
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
5 Trả lời
15570 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 23, 2019, 11:10:45 AM
Gửi bởi dumien
0 Trả lời
2067 Lượt xem
Bài mới Tháng Hai 25, 2014, 05:15:56 PM
Gửi bởi dulich93
0 Trả lời
1917 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 26, 2015, 09:41:54 AM
Gửi bởi dulichdtw.com
1 Trả lời
2006 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 31, 2018, 05:45:18 PM
Gửi bởi minhtuan
0 Trả lời
1180 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 17, 2018, 08:47:57 AM
Gửi bởi phuongthanhyeudulich

Tour du lịch Sài Gòn (City tour) - Củ Chi 1 ngày
Tour: Văn hóa / Lịch sử
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Cái Bè – Cù lao Tân Phong 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,380,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường - sông Chày - Hang Tối 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,620,000
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay
Hòn Khô - Eo Gió
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
660,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View