Hội du lịch Việt Nam

Hỏi đáp - Tư vấn du lịch => Du lịch thế giới => Tác giả chủ đề:: thanhtungbooking vào Tháng Tư 21, 2016, 03:17:34 PM

Tiêu đề: Las Vegas trung tâm vui chơi giải trí của nước Mỹ
Gửi bởi: thanhtungbooking vào Tháng Tư 21, 2016, 03:17:34 PM
Bellagio
Tấm vé máy bay đi Lasvegas (http://www.nipponairways.net/tuyen-bay/ve-may-bay-di-las-vegas-moi-nhat-hang-ana.html) đưa bạn đến với thành phố xa hoa bậc nhất nước Mỹ. Bellagio là một khu nghỉ mát, khách sạn sang trọng và casino ở Las Vegas Strip in Paradise, Nevada. Nó thuộc sở hữu của MGM Resorts International và được xây dựng trên các trang web của khách sạn Dunes và sòng bạc bị phá hủy. Lấy cảm hứng từ thành phố Hồ Como của Bellagio ở Ý, Bellagio nổi tiếng với sự sang trọng của nó. Một trong những tính năng đáng chú ý nhất của nó là một hồ 8 mẫu Anh giữa xây dựng và Dải, mà nhà Fountains của Bellagio, một đài phun nước nhảy múa lớn đồng bộ với âm nhạc.
(http://www.nipponairways.net/wp-content/uploads/2015/04/ve-may-bay-di-las-vegas.jpg)
Bên trong Bellagio, Dale Chihuly của Fiori di Como, bao gồm hơn 2.000 hoa tay thổi thủy tinh, bao gồm 2.000 ft vuông trần sảnh. Bellagio là nhà sản xuất thủy sản "O" Cirque du Soleil. Tháp chính của Bellagio, với 3.015 phòng, có 36 tầng và chiều cao 508 ft. The Spa Tower, mà đứng ở phía nam của tháp chính, có 33 tầng, cao 392 ft, và có 935 phòng.

Chapel of the Flowers
Chapel of the Flowers là một tổ chức tiệc cưới nằm trên đại lộ Las Vegas ở Las Vegas, Nevada, Mỹ. Chapel of the Flowers là một trong những nhà thờ đám cưới sớm nhất được xây dựng trên The Strip, nhưng đã trải qua nhiều đổi mới trong lịch sử của nó. Nó được coi là một trong những nhà thờ đám cưới truyền thống tại Las Vegas. Các cặp vợ chồng từ khắp nơi trên thế giới đến nhà nguyện này để có được kết hôn.
(https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/07/bb/b4/66/chapel-of-the-flowers.jpg)

Fremont Street Experience
Fremont Street Experience là một trung tâm cho người đi bộ và thu hút ở trung tâm thành phố Las Vegas, Nevada. Các FSE chiếm 5 khối tây của Fremont Street, bao gồm cả khu vực được gọi trong nhiều năm là "Glitter Gulch," và các phần của một số đường phố lân cận khác. Sự hấp dẫn là một tán thùng hầm, 90 ft cao ở đỉnh cao và bốn khối, tương đương khoảng 1.500 ft, chiều dài. Trong khi Las Vegas được biết đến với không bao giờ bật đèn casino bên ngoài ra, mỗi chương trình bắt đầu bằng cách tắt đèn trên tất cả các tòa nhà, bao gồm cả các sòng bạc, dưới tán. Đến đây bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị khi tới Las Vegas (http://www.nipponairways.net/tin-tuc/nhung-trai-nghiem-thu-vi-khi-den-voi-las-vegas.html) khi tự mình tận hưởng niềm vui theo cách riêng bạn
(http://vegasexperience.com/wp-content/uploads/2014/04/fremont_street.jpg)
Trước mỗi chương trình, một đường hai chiều mà đi qua những kinh nghiệm bị chặn tắt cho lý do an toàn. Buổi hòa nhạc, thường là miễn phí, cũng được tổ chức vào hai giai đoạn âm thanh. Các địa điểm đã trở thành một điểm thu hút du lịch lớn cho trung tâm thành phố Las Vegas, và cũng là vị trí của Bảo tàng Neon tại Fremont Street và bữa tiệc năm mới đêm giao thừa hàng năm của thành phố, hoàn thành với pháo hoa trên màn hình hiển thị.

Las Vegas Springs Preserve
Las Vegas Springs Preserve gồm 180 mẫu Anh dành riêng cho chất đi và hiển thị và được sở hữu và điều hành bởi các Quận Water ở Thung lũng Las Vegas. Preserve nằm khoảng ba dặm về phía tây của trung tâm thành phố Las Vegas, Nevada. Preserve được xây dựng xung quanh nguồn nước ban đầu cho Las Vegas, Las Vegas Springs Las. Và chuyến đi của bạn sẽ tuyệt vời hơn nhiều với tấm vé máy bay giá rẻ đi Mỹ (http://www.nipponairways.net/ve-may-bay-di-my) của hãng hàng không ANA chúng tôi. Cùng chúng tôi trải nghiệm những điều tuyệt vời.
(http://img1.10bestmedia.com/Images/Photos/229317/0075-gardens-trellisandfamily-studioj_54_990x660_201404241043.jpg)
The Springs Preserve bao gồm khu vườn đầy màu sắc sa mạc thực vật, phòng trưng bày bảo tàng, ngoài trời buổi hòa nhạc và các sự kiện địa điểm, một nhà hát trong nhà, thư viện ảnh lịch sử và một loạt các bước đi con đường mòn quanh co qua một môi trường sống vùng đất ngập nước. The Gardens tại Springs Las Vegas Bảo tồn, trước đây được gọi là Vườn diễn mạc mở cửa vào năm 1980 tại một vị trí khác. Những khu vườn hiện chiếm 8 mẫu Anh trong Springs Preserve trang web.
Mobile View