Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Mua đồ bạc ở Thái Lan, chợ bạc Thái, đi Thái Lan mua gì: đồng hồ, quần áo  (Đã xem 1204 lần)

Đã thoát ra phuongthanhyeudulich

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 25

Mua đồ bạc ở Thái Lan: mua vòng bạc Thái, chợ bạc Thái Lan ở đâu? Nên mua gì khi đi Thái : đồng hồ Thái, quần áo Thái Lan, mỹ phẩm Thái Lan: Lin Jewelry – tiệm trang sức nổi tiếng Bangkok, Thái Lan. Kinh nghiệm mua sắm khi đi Thái Lan: mua đồ gia dụng Thái Lan ở đâu?
Trong bài viết này, Vietskytourism sẽ gửi đến bạn cẩm nang từ A-Z khi đi chợ Bạc ở Thái Lan nhé !
Chợ bạc Thái Lan – Mua vòng bạc ở Thái Lan
Trung tâm buôn bán đồ trang sức
Khu vực Silom là một địa chỉ bán đồ trang sức lâu đời ở thủ đô Bangkok. Ở tầng đầu tiên trong 3 tầng của trung tâm buôn bán đồ nữ trang, bạn có thể tìm thấy những cửa hàng bán các loại sản phẩm có chất lượng tốt. Còn nếu bạn muốn tìm mua các món đồ nữ trang tại chợ với giá hợp lý thì nên chuẩn bị một chuyến tham quan sớm.
Đường Yaowarat
Đường Yaowarat ở trong khu phố người Hoa là một địa điểm lý tưởng nếu như bạn muốn săn tìm các món đồ trang sức bằng vàng.
Nếu như bạn đang tìm kiếm địa chỉ bán đồ nữ trang bằng vàng ở thủ đô Bangkok thì khu phố người Hoa chính là một địa điểm lý tưởng dành cho bạn. Hầu hết các cửa hàng bán đồ nữ trang ở đây đều rất đông khách và dù vậy bạn cũng nên cẩn thận khi mua đồ để tránh bị lừa.
Emporium
Với những tín đồ nghiện shopping thì chắc chắn không thể bỏ qua Emporium.
Bạn sẽ có cơ hội tìm mua được tất cả các món đồ nữ trang của nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới được bày bán tại tầng 1.
Những du khách người nước ngoài thường phải trả nhiều hơn đến cả hàng trăm đô la để mua được một món đồ nữ trang yêu thích vì bị tính thêm cả tiền thuế. Tuy có đắt hơn nhưng số tiền bạn bỏ ra thì bạn sẽ nhận được xứng đáng với số tiền ấy nên đừng lo lắng nhé !
SJ International Jewelry
Cửa hàng đã thu hút được một lượng lớn khách du lịch đến đây mua hàng bởi : nhân viên nhiệt tình, hiểu biết cùng những bộ sưu tập độc đáo với những viên đá màu sắc ở giữa.
Du khách có thể lựa chọn mua những bộ sưu tập có sẵn hoặc được thiết kế bày bán tại cửa hàng.
Lin Jewelers
Lin Jewelers nổi tiếng với các loại trang sức bằng bạc. Đây là cửa hàng bán đồ trang sức nổi tiếng ở thủ đô Bangkok với những món đồ trang sức được làm bằng bạc tốt nhất.
Siam Paragon
Nếu muốn tìm kiếm những món đồ nữ trang chất lượng cao với giá thành hợp lý thì không thể bỏ qua cơ hội mua sắm tại Siam Paragon.
Đây là trung tâm thương mại sang chảnh bậc nhất ở Bangkok, Thái Lan. Khu trung tâm này là nơi bày bán la liệt các món đồ nữ trang thương hiệu quốc tế hoặc được thiết kế riêng. Bên cạnh đó cũng có những cửa hàng trang sức bày bán với những mẫu thiết kế cực kỳ tinh tế!
Mua đồng hồ bên Thái Lan
Đồng hồ cá tính Thái Lan cũng đầy rẫy hàng giả kém chất lượng ở Bangkok. Trừ những mẫu đồng hồ có thương hiệu nổi tiếng như Casio, Seiko, … thì đại đa số toàn bộ đồng hồ thời trang Thái Lan sở hữu trên thị trường bây giờ đều có giá vô cùng tốt, thiết kế đa dạng tuy nhiên lại không có thương hiệu nhãn mác rõ ràng.
Thực chất những chiếc đồng hồ của Thái Lan, xách tay Thái Lan, 100% đều là hàng Trung Quốc nhập về Thái. Sau đó lại được nhập từ Thái nhập sang Việt Nam chứ không được cung ứng bởi nhãn hiệu Thái hay cung ứng tại Thái.
Sự thực thì Thái Lan không nổi tiếng với bất kỳ loại đồng hồ nào cả. Vậy nên hãy là một người tiêu dùng thông minh trước khi lựa chọn sản phẩm này tại Thái nhé !
Mua quần áo ở Thái Lan
Đã có rất nhiều du khách tranh thủ đi du lịch Thái Lan để mua sắm hàng hóa hoặc đôi khi mục đích đi Thái là để  mua sắm vậy.
Nếu bạn muốn mua quần áo vừa với túi tiền thì nên đến với chợ Pratunam. Giá cả nơi đây khá là rẻ so với Việt Nam và nếu bạn mua càng nhiều thì sẽ càng rẻ. Nếu  muốn mua đồ hàng hiệu thì nên mua tại Siam Paragon hoặc Central vì hàng hóa ở đây rất đa dạng để bạn tha hồ chọn lựa.
Ở Thái Lan thường hay có những đợt giảm giá lớn vào hè và cuối năm vậy nên bạn có thể tranh thủ dịp này để săn hàng hiệu giá rẻ. Đối với những bạn trẻ mê phụ kiện thì nên mua tại những shop handmade và Chinatown ở thủ đô Bangkok. Hãy yên tâm là hàng ở đây rất cá tính, thời trang và có giá cả phải chăng.
Vậy nên bài viết ở dưới đây sẽ giới thiệu đến bạn những địa điểm mua sắm hoàn hảo nhé !
Mua giày ở Thái Lan
Mỗi đôi giày tại Bangkok giá khoảng 150baht ($ 5), một vài địa chỉ bán giày rẻ ở Thái Lan :
Những cửa hàng và khu chợ đường phố
Trong các quầy hàng và thị trường đường phố là nơi đầu tiên mà bạn có thể tìm thấy những đôi giày giá rẻ ở Bangkok. Nếu bạn muốn tìm đến địa chỉ của các cửa hàng bán tất cả các loại giày dép với thiết kế phong phú thì không thể bỏ qua các cửa hàng nằm tại đường Sukhumvit nhé !
Các quầy hàng đường phố thường đắt hơn các quầy ở các khu vực Sukhumvit của Bangok.
Watsons Chemist
Đến với Watsons Chemist là bạn đã đến với địa chỉ bán mỹ phẩm hàng đầu thủ đô Bangkok. Nơi đây có tất cả các thương hiệu nổi danh trên thế giới với giá tương đối rẻ.
Các mỹ phẩm mà du khách thường hay mua ở Watsons Chemist là các sản phẩm chăm sóc móng, sơn bóng, các loại vitamin, sản phẩm chăm sóc tóc, chăm sóc da, đồ trang điểm, kem dưỡng da …
Tại Watsons, du khách sẽ có cơ hội tìm mua được những sản phẩm có giá rẻ hơn từ 10-20% so với những cửa hàng khác ở Bangkok.
Quý khách có thể tìm thấy những chi nhánh của Watsons ở các trung tâm thương mại như : Mahboonkrong, Central Ladprao, Big C, Major Ratchayothin, Future Park, Siam Square, Union Mall và hơn 100 địa chỉ khác ở thủ đô Bangkok.
Boots Chemist
Boots Chemist luôn là một lựa chọn tuyệt vời đối với những du khách khi chọn mua những sản phẩm 2 trong 1. Tuy nhiên, chuỗi cửa hàng này của Anh có giá bán cao hơn so với các địa chỉ khác nên cũng khá ít khách hàng lui tới.
Tuy nhiên thì các mỹ phẩm của Boots Chemist lại rất được lòng những du khách yêu thích chuỗi thương hiệu quen thuộc như Revlon, Cover Girl, Lancome và các chuỗi thương hiệu của chính xứ sở Chùa Vàng.
Những chi nhánh khác của Boots mà quý khách có thể tìm thấy ở Siam Square, Central Ladprao, Siam Paragon, Central World Plaza, The Mall Bangkapi, Carrefour Ladprao, Amarin Plaza.
Small Thai Brands
Nếu bạn đang hướng đến các mặt hàng giá rẻ và mang thương hiệu nội địa Thái Lan thì những cửa hàng nhỏ hơn đó chính là điểm đến dành cho du khách. Mỹ phẩm Thái Lan dạo gần đây cũng đã có chỗ đứng nhất định với nhiều đặc tính phù hợp làn da người Châu Á.
Do đó những mặt hàng mỹ phẩm có giá cả thấp hơn này cũng là một sự chọn lựa lý tưởng.
Small Thai Brands luôn bán các sản phẩm làm đẹp và sản phẩm trang điểm với thương hiệu của Thái Lan với chất lượng tốt và giá cả hợp lý, rẻ hơn nhiều so với hai địa chỉ trên. Địa điểm này chắc hẳn là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những tín đồ thích mỹ phẩm của Thái.
Duty Free Shop
Đi gom hàng ở cửa hàng Duty Free Shop (DFS) – cửa hàng miễn thuế ở sân bay quốc tế đã là một điều khá quen thuộc và có thể bỏ qua đối với các bạn nữ. Có vô số những mặt hàng để du khách chọn, đặc biệt còn có thể tìm thấy những thỏi son giá rẻ hơn thị trường rất nhiều đấy !
Các mặt hàng ở đây đều được miễn thuế(VAT) nên giá cả thường rẻ hơn thị trường, cũng chính vì đặc tính này mà DFS đã trở thành thiên đường mua sắm của dân du lịch.
Quảng trường Siam
Siam Square nằm ngay cạnh ga Siam Skytrain và khu vực nằm của Đại học Bangkok. Đây là nơi mua sắm nổi tiếng giá rẻ duy nhất ở Bangkok. Với mục đích là để phục vụ cho sinh viên đại học vì vậy giá cả ở đây thường khá rẻ.
 Tại Siam Square, bạn có thể tìm thấy hàng trăm cửa hàng nhỏ bán giày. Cũng có rất nhiều cửa hàng nhỏ có cửa vòm và giày hợp thời trang với giá cả hợp lý.
MBK (trung tâm thương mại Mahboonkrong)
Trên tầng trệt của khu trung tâm thương mại này, bạn sẽ tìm thấy nhóm này để mua giày chạy. Tất cả các loại giày dép cho nam giới chỉ 199 baht và hàng trăm mẫu thiết kế với màu sắc phong phú. Bạn cũng sẽ thấy cả những cửa hàng bán dép bằng vải lụa đẹp có hở mũi tại chỉ 199 baht (khoảng $ 6.5).
Tại tầng 1 và tầng 2 của một trung tâm thương mại cũng có rất nhiều cửa hàng giày da làm bằng tay dành cho nam giới và phụ nữ có giá khoảng 10–12 $ / đôi.
Chợ cuối tuần Chatuchak
Đây là khu chợ đêm ngoài trời lớn nhất Đông Nam Á với hơn 13.000 cửa hàng. Chatuchak có tới hàng trăm cửa hàng bán giày khác nhau phong phú về nhiều kiểu dáng và màu sắc.
Giá cả ở đây thì sẽ thường bắt đầu từ 100 baht (khoảng $ 3.25) đến  1500 baht (khoảng $ 46) với những đôi giày làm bằng da mềm mại.
Mua đồ điện tử ở Thái Lan
Chợ điện tử cũ Thái Lan – Pantip Plaza Bangkok
Khu chợ Pantip Plaza là “mẹ” của tất cả các cửa hàng IT ở đất nước Thái Lan. Nơi này đã đạt được những thành tựu rực rỡ – là nơi thích hợp nhất để tìm các máy tính mới, máy tính đã qua sử dụng và tận cả các linh kiện với giá hời.
Khu chợ này tọa lạc tại một toà nhà không quá nổi trội trên đường Petchaburi, Pantip Plaza cũng khá tai tiếng vì bán các phần mềm lậu, không chính hãng cùng các đĩa DVDs và cả những sản phẩm “cấp ba” khác.
Giờ mở cửa: 10:00-21:00 (mỗi ngày).
Địa chỉ: Petchaburi Road, đối diện Pratunam City Complex
BTS: Chidlom (đi bộ thêm một đoạn ngắn)
Chỉ đường: Từ BTS Chidlom hoặc là thuê một xe tuk-tuk / taxi hoặc đi bộ mười phút xuống Ratchadamri Road qua Central World ở phía bên trái của bạn, trên kênh Saen Saeb. Sau đó bạn đi bộ qua 2 tòa nhà và bạn sẽ nhìn thấy khu trung tâm Pantip Plaza ở phía bên trái của bạn.
Tuy vậy, chợ Pantip Plaza vẫn luôn rất thu hút khách nhờ vào giá cả cạnh tranh cùng các chuyên gia kỹ thuật sửa chữa và nâng cấp sản phẩm với giá rẻ.
Đồ điện tử của Thái Lan – Giá hàng điện tử ở Thái Lan
Tất cả các thiết bị công nghệ cao bạn muốn đều có thể được tìm thấy ở Chợ Pantip Plaza như: máy tính xách tay, máy tính bảng, phần mềm, máy ảnh, linh kiện, máy in, máy ảnh kỹ thuật số,….
Nghệ thuật đàm phán ở đây hoàn toàn được sử dụng triệt để ở chợ Pantip Plaza thậm chí những người kinh doanh không thể mặc cả thêm được nữa thì họ vẫn luôn luôn “kiếm” thêm được một số “quà biếu”.
Với rất nhiều sự cạnh tranh như vậy khiến cho các cửa hàng thường xuyên sẵn sàng đưa ra những chương trình để đảm bảo doanh số.
Ngôi chợ này đã duy trì hoạt động hơn 20 năm nay và hầu hết các chủ cửa hàng chưa bao giờ cố gắng làm tổn hại đến ai cả. Mặc dù những sản phẩm sao chép và giả mạo đã khá phổ biến, nhưng ở đây luôn luôn cung cấp cả hàng chính hãng. Kinh nghiệm của bạn là nên có thời gian để xem xét và so sánh giá cả.
Hàng điện gia dụng Thái Lan – Mua đồ gia dụng Thái Lan ở đâu?
Trong top 7 các  quốc gia Việt Nam nhập khẩu hàng điện gia dụng nhiều nhất trong 2 tháng đầu năm 2017 có Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Đài Loan, Nhật Bản và Italia.
Trong đó, đất nước Thái Lan đã soán ngôi, vượt Trung Quốc trở thành thị trường chính của Việt Nam nhập khẩu hàng điện gia dụng và linh kiện, chiếm 54,5% tổng kim ngạch, đạt 120 triệu USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ.
Kinh nghiệm mua sắm ở Thái Lan
Mua sắm
Hầu hết giờ cửa của các hàng và siêu thị ở Thái Lan đều khá muộn, mở cửa từ khoảng 10 – 10 giờ 30 phút sáng (một số ít mở cửa từ 9 giờ 30 phút).
Mua sắm ở Thái Lan rất thú vị tuy nhiên để chắc chắn có thể mua hàng với giá tốt bạn nên đi một vòng các cửa hàng xung quanh để so sánh giá cả. Dù ở đâu cũng có niêm yết giá, nhưng nên trả giá, có thể đạt được mức giá để mua thấp hơn từ 10 – 40% so với giá chào ban đầu.
Khi mua hàng nên lấy biên lai và kiểm tra kỹ trước khi rời cửa hàng. Đối với những cửa hàng có uy tín bạn sẽ được viết thỏa thuận đồng ý hoàn lại nguyên tiền cho bất cứ mặt hàng nào được trả trong vòng 90 ngày nếu nơi nào từ chối việc này thì nên mua hàng ở nơi khác.
Người Thái đánh giá khá cao tác phong lịch sự và khiếu hài hước. Không khí mua bán ở đây cũng khá cởi mở vậy nên bạn có thể thoải mái trả giá và chọn lựa cho đến khi ưng ý. Và hãy luôn nhớ tươi cười khi mua hàng, điều này sẽ giúp bạn lấy được thiện cảm với người dân ở đây, có thể món hàng bạn mua sẽ được giá hời đấy nhé !
Trang phục khi đi mua sắm
Thái Lan là một đất nước được mệnh danh là thiên đường mua sắm nên bạn sẽ phải lang thang cả ngày trời để shopping mà không biết chán. Vì thế, khi đi nên mặc quần áo thoải mái, đi giày gót thấp hoặc sandal, giày thể thao, mang theo balo to, chai nước.
Phương tiện
Không nên chọn taxi vì ở Bangkok hay xảy ra kẹt xe, bạn sẽ mất nhiều thời gian chờ đợi. Thay vào đó, để thuận tiện thì hãy đi bằng tàu điện trên không rất nhanh, tiện và rẻ. Nếu ở lại lâu khoảng 5 hay 7 ngày thì nên mua vé tuần sẽ giúp bạn tiết kiệm hơn nhiều so với vé ngày.
Mặc cả
Bạn có thể mặc cả thoải mái khi mua hàng chưa niêm yết giá ở Thái Lan và có thể mua với mức giá thấp hơn từ 10-40% so với giá ban đầu nhé !
Hy vọng với bài viết “ Mua đồ bạc ở Thái Lan ”  sẽ mang đến cho quý khách những thông tin bổ ích cho chuyến đi sắp tới của mình !
Vietskytourism rất hân hạnh được đồng hành cùng quý khách trên mọi chặng đường !
Chúc du khách có chuyến đi vui vẻ !
Xem thêm: Mua đồ bạc ở Thái Lan

 

 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
1183 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 06, 2017, 09:31:23 AM
Gửi bởi lehien89
0 Trả lời
1903 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 06, 2018, 11:11:28 AM
Gửi bởi Đức Duy
0 Trả lời
3629 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 26, 2019, 03:17:19 PM
Gửi bởi anhtuan93JP
0 Trả lời
3941 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 12, 2019, 11:16:13 AM
Gửi bởi fiditourbinh88
0 Trả lời
1659 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 03, 2020, 10:56:57 AM
Gửi bởi thiên dương travel

TOUR 1 NGÀY: TÀU RỒNG SÔNG HÀN BUỔI TỐI
Tour: Tham quan
0 ngày 1 đêm
120,000
Đặt ngay
Ngắm hoàng hôn và câu mực đêm tại Phú Quốc
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
400,000
Đặt ngay
ĐÀ NẴNG- HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA
Tour: Ghép đoàn
4 ngày 3 đêm
4,629,000
Đặt ngay
Tour du lịch địa đạo Củ Chi 1/2 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
170,000
Đặt ngay
Tour du lịch miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho – Bến Tre)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View