Hội du lịch Việt Nam

Hỏi đáp - Tư vấn du lịch => Du lịch thế giới => Tác giả chủ đề:: thanhtungbooking vào Tháng Năm 17, 2016, 02:01:08 PM

Tiêu đề: Những địa điểm thưởng thức ẩm thực tốt nhất Fukuoka
Gửi bởi: thanhtungbooking vào Tháng Năm 17, 2016, 02:01:08 PM
Nằm trên bờ biển phía bắc của Kyushu, Fukuoka đếm Tokyo, Seoul, Thượng Hải và các nước láng giềng là không xa. Với các điểm tham quan hiện đại nhiều hơn so với những người truyền thống, thành phố thoải mái này thường bị bỏ qua bởi khách du lịch; Tuy nhiên, Fukuoka được biết đến như là một trong những thành phố dễ sống nhất của Nhật Bản với mua sắm thoải mái, người dân thân thiện, và một kết hợp tuyệt vời của những nhà hàng từ bình dân đến cao cấp. Và nếu như bạn đang có ý định mua vé máy bay đi Fukuoka (http://www.nipponairways.net/tuyen-bay/gia-ve-may-bay-di-fukuoka-moi-nhat-ana.html) thì hãy tham khảo qua danh sách những nhà hàng tốt nhất nơi đây để lựa chọn cho mình nơi thưởng thức ẩm thực hàng đầu Nhật Bản.

Chikae Fukuoka
Cả người dân địa phương và khách du lịch cũng như ca ngợi Chikae Fukuoka là một trong những nhà hàng hải sản tốt nhất trong thành phố. Bàn ghế của nhà hàng được bao quanh bởi các bể cá khổng lồ, nơi thực khách có thể nhìn thấy bữa ăn tươi của họ vẫn bơi lội. Bữa ăn trưa của nhà hàng cung cấp giá trị tốt nhất, bao gồm một sự kết hợp của các món canh, sashimi, rau, tempura, cá nướng, chawan-mushi (hấp trứng), và cơm trắng.
(http://www.nipponairways.net/wp-content/uploads/2016/03/ve-may-bay-di-fukuoka-gia-re-4-14-3-2016.jpg)
Nhà hàng còn được biết đến với MENTAIKO của nó được ướp cá tuyết cay trứng, một đặc sản Fukuoka, mà là rất thích tốt nhất với gạo. Menu tiếng Anh có sẵn và nhân viên phục vụ mặc kimono truyền thống của Nhật Bản.

Hakata Mizutaki Toriden
Món lẩu ở đây được mệnh danh là món lẩu trong nhà hàng ngon nhất ở Fukuoka (http://www.nipponairways.net/tin-tuc/nhung-nha-hang-tot-nhat-fukuoka.html). Hakata Mizutaki Toriden được biết đến với mizutaki đặc biệt của nó, một món ăn lẩu gà phổ biến ở Fukuoka. Nhà hàng pha trộn gà homebred, cá địa phương và các loại rau, để tạo ra cơ sở súp đặc trưng màu trắng đục của mizutaki. Một số set menu khác nhau có sẵn, các món ăn bổ sung như tempura gà, Katsuo sashimi, và trứng luộc ăn với miso cay. Bữa tối có thể hoàn thành bữa ăn của họ với một sự lựa chọn của cháo gạo hoặc mì ramen, theo sau là một món tráng miệng nhỏ.
(http://www.nipponairways.net/wp-content/uploads/2016/03/ve-may-bay-di-fukuoka-gia-re-1-14-3-2016.png)

Hakata Motsunabe Hakkei
Hakata Motsunabe Hakkei là nơi hoàn hảo để kiểm tra một số khác của đặc sản Fuokuoka. Nhà hàng chuyên motsunabe, một loại lẩu được làm từ thịt bò. Mặc dù điều này có thể không hấp dẫn lắm đối với một số người có một lý do tại sao món ăn này đã trở nên phổ biến trên khắp Nhật Bản. Hakata Motsunabe Hakkei cung cấp một sự lựa chọn của motsunabe làm với hương vị khác nhau của các món canh, bao gồm miso, muối và nước tương. Bất cứ ai sau khi thưởng thức món ăn này đều thừa nhận đây là một trong những trải nghiệm tốt nhất ở Fukuoka (http://phongvemaybay.vn102.net/2016/05/04/fukuoka_va_nh_ng_tr_i_nghi_m_kho_quen) của họ
(http://www.doiduavang.com.vn/UserFiles/Image/lehoiamthucnhatban.jpg)
Nước tương là sự lựa chọn phổ biến nhất, được đánh giá cao cho hương vị phong phú của nó. thịt bò đen từ Kagoshima và rau tươi thêm chất cho bột canh mạnh mẽ của món ăn. Nhà hàng còn có thực đơn izakaya-phong cách của xà lách và yakatori để đi cùng với các món ăn chính.
Mobile View