Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Silom có gì – Ăn chơi gì ở Silom: phố chợ đêm Silom, khu Sukkhumvit, KhaoSao roa  (Đã xem 725 lần)

Đã thoát ra phuongthanhyeudulich

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 25

Silom có gì? Phố Silom là con đường huyết mạch chính của trái tim khu thương mại ở thủ đô Bangkok. Cách đi đến Silom. Ăn uống gì ở Silom?
Trong bài viết này, Vietskytourism sẽ giới thiệu đến bạn đọc cẩm nang từ A-Z ở Silom nhé !
Phố Silom
Địa chỉ : Si Lom, Khwaeng Silom, Khet Bang Rak, Krung Thep Maha Nakhon 10500, ThaiLand
Đường Silom là con đường huyết mạch chính của trái tim khu thương mại ở thủ đô Bangkok. Con phố này nằm song song và nối với Đường Surawong bằng con đường Patpong.
Ngoài hàng chục cửa hàng chuyên biệt, khu vực này đặc biệt còn có các chi nhánh của các nhà bán lẻ nổi tiếng cùng một số trung tâm mua bán.
Bởi lẽ là một trung tâm tài chính của thủ đô Bangkok nên khu Silom là một trong những khu vực nhộn nhịp nhất nơi đây. Không những là nơi có rất nhiều ngân hàng, tòa nhà tài chính, hay văn phòng cao cấp mà còn có các trung tâm mua sắm cùng nhiều nhà hàng ngon và khách sạn đẹp.
Giao thông của Bangkok vào giờ cao điểm đặc biệt là ở khu Silom khá đông đúc nhưng nhờ vào hệ thống giao thông công cộng hiện đại : BTS và MRT – cả hai đều có trạm đến Silom.
Vậy nên quý khách có thể thoải mái đi tham quan mà không lo ngại kẹt xe cả tiếng đồng hồ trên taxi nhé !
CHỢ ĐÊM SILOM – PATPONG
Là khu chợ buôn bán đơn thuần vào ban ngày, nhưng đến tối khu phố Silom bỗng biến thành một trung tâm phục vụ khách du lịch cùng với các cửa hàng dựng tạm ở ngay trên vỉa hè hai bên đường. Chủ yếu là bày bán đồ lưu niệm và phụ kiện trang sức.
Song song với Silom là Patpong – khu mua sắm và giải trí nổi tiếng mà nhiều người vẫn thường hay nhắc đến. Khu phố đèn đỏ này là địa điểm tập trung của hơn 100 quán bar, tiệm massage, karaoke… và là một khu chợ đêm hút khách du lịch với những mặt hàng lưu niệm vô cùng đa dạng. Nơi này hoạt động đến tận 2h sáng tất cả các ngày trong tuần.
Khu Silom kéo dài từ khách sạn Dusit Thani ở góc đường Dusit Thani cho đến bờ sông đường Charoenkrung.
Hướng dẫn đi : Đi chuyến Skytrain tới trạm Sala Daeng và sau đó xin xuống ở đoạn giữa đường.
Các hàng bán rong ở Silom mở từ khoảng 18h chiều đến 1h sáng từ thứ 3 đến chủ nhật.
Ăn chơi ở Silom
>>>> Đăng ký ngay tour du lịch Thái Lan tại Vietskytourism để nhận ngay ưu đãi giảm 5% nhé !
10 HOẠT ĐỘNG THAM QUAN DU LỊCH Ở SILOM, BANGKOK
Khu phố Silom vẫn luôn nổi tiếng là một khu vực cực kỳ nhộn nhịp cả ban ngày và ngay cả khi màn đêm buông xuống.
Với những tòa nhà cao ốc văn phòng, Công viên Lumpini, Các viện bảo tàng hay phòng trưng bày nghệ thuật cùng các quán bar, hộp đêm và nhiều nhà hàng với các món ăn truyền thống Thái Lan. Nơi đây cũng là một sự lựa chọn ẩm thực đa dạng theo phong cách nhiều quốc gia trên thế giới.
Cùng điểm danh lại những địa điểm này dưới đây nhé ~
Công viên Lumpini
Đây là một trong những công viên lớn nhất là nơi yêu thích của người dân thủ đô. Công viên Lumpini như một ốc đảo xanh hiếm hoi giữa lòng thủ đô Bangkok.
Patpong
Patpong là khu phố đèn đỏ vô cùng nổi tiếng thế giới ở Bangkok. Với các hoạt động về đêm nhộn nhịp đã thu hút một lượng lớn các du khách. Patpong cũng từng là nơi đã được lựa chọn để quay những cảnh rượt đuổi trong bộ phim nổi tiếng Jame Bond.
Sky bar
Ở trên tầng thượng của tòa tháp Lebua State, Sky bar là một trong top 10 các quán bar sân thượng được yêu thích nhất không chỉ ở Thái Lan hay châu Á mà còn cả trên thế giới. Ngồi ở trên tầng 63 của tòa nhà, sẽ thật tuyệt vời khi có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Bangkok cùng dòng sông Chao Phraya và cả những vùng ngoại ô lân cận.
Chợ Lai Sap
Chợ Lai Sap là ngôi chợ nằm gần trung tâm thương mại của Bangkok. Nơi đây rất nổi tiếng với các cửa hàng ăn uống, nhất là vào buổi trưa và buổi sáng.
Chợ cũng cung cấp đồ ăn cho hàng ngàn nhân viên văn phòng quanh đây. Chợ Lai Sap chủ yếu được mở cửa vào buổi sáng và đông nhất vào lúc trưa vậy nên hãy đến đây vào lúc 8-10h sáng nhé !
Ngoài cái tên là khu chợ ẩm thực thì nơi đây còn là nơi bán quần áo tổng hợp, nhất là các mặt hàng về quần áo, giày dép hay đồ gia dụng nữa đấy !
Các loại mặt hàng hoa quả, ăn vặt luôn luôn sẵn sàng nơi đây với đủ mọi loại cây trái nhiệt đới.
Một khu chợ nằm trong một hẻm nhỏ ở Silom chuyên cung cấp đủ các loại hàng hóa nhu yếu phẩm, điện máy điện lạnh và thực phẩm.
Đây sẽ là một điểm lý tưởng để bạn có thể tìm hiểu về cuộc sống hàng ngày của người dân địa phương.
Trang trại Rắn
Trang trại rắn là một khu trang trại rộng cùng với rất nhiều hoạt động thú vị liên quan đến loài bò sát này.
Các con rắn ở đây đều đã được hút nọc độc nên sẽ không nguy hiểm cho bạn đâu nhé ! Nọc rắn được sử dụng để sản xuất các loại huyết thanh chống độc và để chữa rắn cắn.
Bảo tàng dân tộc Bangkok
Bảo tàng này tái hiện lại thủ đô Bangkok khi còn rợp bóng cây xanh với những căn nhà nhỏ bằng gỗ Tếch.
Cloud 47
Nằm ở ngay trên đỉnh tòa tháp United Center Tower, bạn có thể tìm thấy nhiều nhà hàng, quán ăn, khu spa làm đẹp … cùng với giá và chi phí dịch vụ cực kỳ hấp dẫn.
Phòng trưng bày nghệ thuật Kathmandu
Kathmandu được trang trí bởi tường trần cùng với màu xanh lá cây và sàn màu tối kiểu Mỹ. Đây là địa điểm lý tưởng cho những du khách yêu thích nghệ thuật cổ xưa đến để có thể tìm kiếm được những trải nghiệm độc đáo.
Đền Sri Mariamman Hindu Ấn Độ
Hãy đến ngôi đền Hindu Sri Mariamman để thưởng thức ngay công trình kiến trúc Ấn Độ ngay giữa lòng thủ đô Bangkok. Ngôi đền này được thiết kế với nhiều màu sắc cùng các chi tiết phức tạp, được thực hiện vào năm 1860. Bên trong có nhiều chi tiết về các vị thần Hindu được khắc họa tinh xảo và vô cùng tinh tế.
Bảo tàng Seashell Museum
Cùng với hơn 300 mẫu cùng 600 loại sinh vật biển đang được lưu trữ tại đây đã tạo nên sức hút không thể từ chối với các du khách.
Silom Complex
Trung tâm mua sắm Silom Complex gần đây đã được xây dựng lại. Nơi đây cung cấp một không gian mua sắm có điều hòa và cả khu ăn uống. Khu trung tâm này thuộc sở hữu của Central Group, tuy hơi nhỏ nhưng nó vẫn cung cấp rất nhiều các mặt hàng từ quốc tế cho đến địa phương.
Có rất nhiều không gian mở tại trung tâm thương mại Silom Complex cùng với lối đi rộng. Bên cạnh những bức tường màu trắng sáng cùng một loạt cửa hàng đến từ các thương hiệu nổi tiếng bao gồm có: Mango, Muji, Accessorize, Apple iStudio, Swarovski và Asia Books.
Tầng hầm là khu chuyên ăn uống. Ở đây cũng có rất nhiều các món ăn khác nhau cho mọi người lựa chọn. Các nhà hàng gồm có: Wine Connection, Piri-Piri Flaming Chicken, Yayoi Japanese và nhà hàng ấn độ Mrs Balbir’s. Ở tầng hai có hai nơi tuyệt vời để khách hàng thưởng thức trà và cà phê.
Đi Thái Lan nên ở khu nào ?
Thủ đô Bangkok của Thái Lan là một thành phố du lịch nổi tiếng thế giới. Và chắc chắn bạn sẽ có rất nhiều sự lựa chọn về nơi ăn chỗ ở cho chuyến đi của mình. Tuy nhiên làm thế nào để lựa chọn chỗ lý tưởng thì điều này sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của bạn.
Ngoài những địa điểm khu trung tâm kể trên thì những gợi ý chọn chỗ ở dưới đây theo từng khu vực nổi tiếng có thể giúp ích cho bạn:
Pratunam
Nếu bạn thích mua sắm thì khách sạn ở Pratunam sẽ là sự lựa chọn hợp lý. Đây là nơi tập trung nhiều trung tâm mua sắm lớn của thủ đô Bangkok. Ở đây, bạn sẽ tìm thấy tất cả các mặt hàng thời trang ví dụ như quần áo, giầy dép, trang sức, mỹ phẩm vô cùng phong phú và đa dạng.
Bạn có thể sẽ bị bất ngờ bởi cảm giác như đang bị lạc vào mê cung cùng với hàng trăm cửa hàng nằm sát nhau thêm vào đó là cảnh mua bán vô cùng tấp nập. Dù hơi lộn xộn nhưng vì giá cả rẻ nên Pratunam trở thành thiên đường mua sắm cho các du khách.
Bên cạnh đó, Pratunam còn tập trung vô số nhà hàng và cả hàng quán ăn vỉa hè.
– Trạm tàu điện: Trạm Ratchaprarop (gần Pratunam nhất) hoặc trạm Phayathai.
– Địa điểm nổi tiếng: Chợ bán sỉ Pratunam và các trung tâm: Platinum, Shibuya 19, Central World, MBK, BigC và Palladium, trung tâm điện tử Pantip Plaza, trung tâm mua sắm Indra Square của người Ấn Độ…
– Lưu ý: Ở Pratunam, chủ yếu là các hoạt động mua bán nên các cửa hàng thường đóng cửa khá sớm vào khoảng 8h và các trung tâm thương mại vào khoảng 9h.
SiamParagon
Siam Paragon còn có thủy cung lớn nhất Đông Nam Á – Siam Ocean World giúp du khách có cơ hội khám phá đại dương bao la ngay trên mặt đất.
Khu mua sắm nổi tiếng Siam gồm Siam Center, Siam Paragon và Siam Discovery –  là khu mua sắm có diện tích lớn nhất Thái Lan, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi ngày.
Những thương hiệu nổi tiếng và xa xỉ của thế giới đều tập trung về đây như: Giorgio Armani, Emporio Armani, Chanel, Dolce & Gabbana, Chloé, Bottega Veneta, Jimmy Choo, Bulgari, Hermès, Escada, Gucci, Salvatore Ferragamo và Versace …
– Trạm tàu điện: Siam (nằm trong Siam Pragon), cách trạm Phayathai một trạm.
– Lưu ý: Khách sạn ở đây có giá cả thuộc vào loại đắt nhất ở Bangkok.
Khu Sukhumvit Bangkok, Thái Lan
Sukhumvit – khu phố đông đúc và nhộn nhịp nhất thủ đô Bangkok, thu hút khách du lịch bởi có Nana Plaza – trung tâm giải trí phức hợp dành cho người lớn. Nana Plaza là một khu nhà gồm 3 tầng cùng với hàng chục quán bar hoạt động suốt đêm và không thiếu những hình thức ăn chơi mới lạ dành cho các du khách.
– Trạm tàu điện: Nana Plaza nằm giữa hai trạm tàu điện tàu điện Phlom Chit và Nana.
– Địa điểm nổi tiếng: Nana Plaza (nằm ở Soi 4 – đường 4), trung tâm mua sắm Terminal 21 (trạm Asok).
Ăn uống gì ở Sukhumvit ?
Sukhumvit Soi 38 – Hẻm ăn vặt với đủ thứ món đặc trưng Thailand
– Hướng dẫn đường đi : Đón xe điện BTS và dừng ngay trạm Thong Lo, đi ra cửa số 4, ngay khi vừa xuống đất sẽ gặp ngay Soi 38, Sukhumvit
– Giờ hoạt động: 17g00 – 2g00
Som tam boo maa /Gỏi đu đủ với ghẹ sống/ – 160B (~110k)

Yam woon sen ruam talay /Gỏi hải sản/ – 70B (~50k).

Yam mamuang pla krob /Gỏi xoài/ – 60B (~42k)

Khao man gai ruam /Cơm gà luộc+ gà chiên/ – 60B (~42k),
Cách đi đến Khaosan road
Khaosan
Trạm tàu điện: Khao san nằm cách khá xa trung tâm Bangkok nên không có trạm tàu điện đến đây.
Bạn có thể đi thuyền trên sông Chao Phraya, xuống ở bến Phra Arthit (ngay gần Wat Pho và Hoàng Cung) để bắt taxi về Khaosan road.
Con đường Khaosan chỉ dài chưa đến 1 km nhưng hoạt động tấp nập suốt đêm cùng với những cuộc vui chưa bao giờ dứt. Nơi đây tập trung nhiều hàng quán và những món ăn vỉa hè nổi tiếng của Thái.
– Địa điểm nổi tiếng: Đường Khaosan, Hoàng cung, phố tàu China Town.
– Lưu ý: Khu phố Khaosan thích hợp với các bạn trẻ và thích đi du lịch bụi. Ở đây khá xa trung tâm nên việc đi lại chủ yếu sử dụng taxi.
Từ Pratunam đi Khaosan
– Lựa chọn đi Taxi cũng không tồi vì 2 địa điểm khu mua sắm này không cách quá xa nhau. Tuy nhiên thì khi gọi taxi nên là taxi có bảng tính cước nhé !
– Bạn cũng có thể đi BTS ngay gần khu chợ Pratunam và có bảng hướng dẫn đi đến KhaoSan bằng tiếng Việt nên không cần quá lo lắng nhé !
Hy vọng với bài viết “ Silom có gì ? ”  sẽ mang đến cho quý khách những thông tin bổ ích cho chuyến đi sắp tới của mình !
Vietskytourism rất hân hạnh được đồng hành cùng quý khách trên mọi chặng đường !
Chúc du khách có chuyến đi vui vẻ !

 

Tags:
 

Related Topics


TOUR CHÈO THUYỀN NGẮM LÁ PHONG ĐÀ LẠT 1 NGÀY
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Du lịch City Nha Trang 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
600,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Đồng Tháp - Gáo Giồng
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
695,000
Đặt ngay
Nha Trang - Hang Rái - Vĩnh Hy - Bình Hưng - Bình Lập 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
828,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Vĩnh Long
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
986,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View