Hội du lịch Việt Nam

Hỏi đáp - Tư vấn du lịch => Du lịch trong nước => Tác giả chủ đề:: no06011993 vào Tháng Mười Một 03, 2017, 01:53:07 PM

Tiêu đề: Du lịch phá Tam Giang - Đầm Chuồn - Huế
Gửi bởi: no06011993 vào Tháng Mười Một 03, 2017, 01:53:07 PM
Phá Tam Giang nổi tiếng là vùng đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á, nó nằm ở Huế và cách thành phố 12 km. Nơi đây là vùng đầm phá ven biển nên mang đậm chất một làng ngư dân đầy vẻ hoang sợ, giản dị. Vào những buổi chiều tà thì vẻ đẹp nó làm chúng ta khó cưỡng lại được, nó mang trên mình chiếc áo đỏ rực của hoàng hôn buông. Khung cảnh nên thơ của một vùng trời xung quanh là nước với những cánh chim bay theo đàn về tổ.
(http://huesmiletravel.com.vn/images/pha-tam-giang01.jpg)
Muốn khám phá Tam Giang bạn có thể đi trong vòng 1 ngày thì trải nghiệm được gần hết nhưng muốn khám phá hết nó thì chẳng bạn sẽ cần thời gian đủ lâu để thấu hiểu nó.  Tùy theo sở thích, hay mục đích của bạn mà bạn có thể lựa chọn cho mình thời gian đi thích hợp nhất để trải nghiệm chuyến đi. Không những vậy nếu bạn là người có tinh thần thể thao thì có thể đạp xe về Phá vì nó cũng không quá xa. Dọc theo đường biển bạn sẽ thấy phong cảnh hữu tình của những ngồi làng cổ với những kiến trúc mái đình, những nhà thờ tộc với những hoa văn từ xưa để lại đầy duyên dáng và uy nghi.
Một trong những địa điểm nổi bật ở Phá Tam Giang là Đầm Chuồn nơi đây là nơi các ngư dân dân buôn bán các chiến lợi phẩm, hay những thành quả sau 1 đêm làm việc vất vả. Cảnh họ trao đổi buôn bán trên những con thuyền trên vùng nước mênh mông giữa bình minh trông thật là đẹp và đậm chất một làng ngư yên bình.
(http://huesmiletravel.com.vn/images/pha-tam-giang03.jpg)
Ở Đầm Chuồn chúng ta còn có thể hưởng thức những món hải sản tươi sống mà người dân vừa đánh bắt. Những món ăn được chế biến rất đơn giản nhưng ngon đến tuyệt hảo mà giá lại không đắt đỏ chút nào. Sự hòa trộn giữa 2 nguồn nước đã giúp Phá Tam Giang có một đặc thù riêng và có một phong vị đặc biệt của riêng nó.
(https://static.mytour.vn/upload_images/Image/Location/30_1_2015/hanh-trinh-dam-chuon-23.jpg)
Vào những buổi chiều nếu bạn đến Phá bạn còn có thể trải nghiệm những hoạt động thường ngày của ngư dân nơi đây. Hòa mình vào lối sống của một ngư dân vùng phá cùng chèo thuyền trên đầm phá quăng lưới, bủa vay đánh bắt những con cá , con tôm, giữa vùng nước mênh mông. Với sự hướng dẫn tận tình của ngư dân thân thiện bạn sẽ có được những món ăn tinh thần hay thậm chi là những món ăn mà bạn đánh bắt được. Và sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu bạn có thể cảnh hoàng hôn buông xuống giữa một khoảng trời mênh mông, một màu đỏ rực ánh xuông mặt nước và những cánh chim theo bầy về tổ. Một khung cảnh mà ai cũng mong muốn 1 lần nhìn thấy.
Thật tuyệt vời nếu ai đã trải nghiệm đến đây. Nếu bạn đang có dự định thì hãy nhanh chóng xuất phát.
Để biết thêm chi tiết xem thêm: Tour Phá Tam Giang (http://huesmiletravel.com.vn/du-lich-trong-nuoc/du-lich-hang-ngay/786-tour-pha-tam-giang.html)
Mobile View