Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  LẶN NGẮM SAN HÔ KHI ĐẾN VỚI CÙ LAO CHÀM ĐÀ NẴNG -HỘI AN  (Đã xem 2236 lần)

Đã thoát ra daochamtravel

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 16
Cù Lao Chàm là điểm du lịch nổi tiếng tại Hội An, được biết đến với những bãi cát trắng trải dài, biển xanh mát hay các loại hải sản thơm ngon tươi rói. Tour Cù Lao Chàm chi phí thấp được tổ chức ngắn ngày vào thời điểm mùa khôĐầu tiên, những bãi biển với bờ cát dài trắng mịn, làn nước xanh trong đến mức có thể nhìn xuống tận đáy là đặc sản của nơi đây
Lặn ngắm san hôToàn bộ đảo chính có tới 7 bãi biển trải dài từ Tây Bắc xuống Đông Nam Bãi Bắc: nhiều hang động tự nhiên, ít người đến. Bãi Ông: gần bãi Làng, kế bên bến tàu, có nhiều nhà hàng tấp nập vào buổi trưa, đây là bãi đông khách nhất, các tour du lịch thường đưa khách đến đây ăn trưa. Bãi Làng: là bến cá chứ không phải bến tắm, từ đây đi vào khu dân cư xóm Cấm của đảo. Bãi Xếp: chưa khai thác du lịch nên vắng vẻ, yên tĩnh. Bãi Chồng: bãi biển đẹp, có phòng tắm nước ngọt và thay đồ, có 2 bungallow đã từng là nhà hàng, hàng dừa thẳng tắp rất mát mẻ. Còn có một cái hồ với cây cầu xinh xinh bắc qua. Phí tắm ở đây là 15k nhưng không thấy có cổng thu tiền Bãi Bìm : tắm miễn phí, bãi nước trong xanh có bãi đá cho bạn tạo dáng chụp hình. Bãi Hương: khó tắm vì nhiều thuyền bè neo đậu, nên ăn hải sản ở đây vì rất tươi ngon. Tất cả những bãi biển này rộng khoảng 20m, chiều dài từ 100 đến 300m, mỗi bãi có một đặc điểm riêng khiến du khách có thể dễ dàng lựa chọn cho mình một nơi để thỏa thích vui chơi, tắm biển khi tới Cù Lao Chàm
Ngoài homestay thì các bạn còn có 1 lựa chọn khác là cắm trại nếu đi nhóm lớn. Cắm trại ở các khu vực Bãi Ông, Bãi Hương thì có nhiều dịch vụ hỗ trợ. Nhưng nếu thích một không gian hoàn toàn mở thì các bạn có thể lựa chọn Bãi Bìm và Bãi Xếp.
Hoặc nếu muốn tham gia vào văn hóa tín ngưỡng của cư dân trên đào thì các bạn có thể chọn đi vào dịp lễ hội như: Lễ hội Cầu Ngư (ngày 3-4 tháng 4 AL) hay Lễ giỗ Tổ nghề Yến (ngày 9-10 tháng 3 AL).
Lưu ý khi đi tour Cù Lao Chàm Người dân nơi đây rất chú trọng việc bảo vệ môi trường, vì vậy tham quan trên đảo các bạn cũng nên tôn trọng các nguyên tắc của đảo như: tuyệt đối không sử dụng túi nilon, không xả rác bừa bãi, đồ gì mang được về đất liền vứt thì mang về, hạn chế tối đa việc vứt rác ở đảo.Khi lặn ngắm san hô nghiêm cấm hành vi bẻ san hô, mang san hô về đất liền. Khí hậu ở đây nắng nóng nên nếu di chuyển trong ngày thì nên mang theo đồ chống nắng và nước uống.
Điện trên đảo thường không có vào ban ngày, chỉ có ban đêm nên các bạn tự bố trí nguồn cho các thiết bị điện mang theo của mình.
Bạn cũng có thể đi du lịch Cù Lao Chàm tự túc

http://culaochamtourist.weebly.com/blog/cu-lao-cham
 

 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
4524 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 07, 2017, 01:51:00 AM
Gửi bởi Minh Vo
0 Trả lời
775 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 18, 2017, 04:48:54 PM
Gửi bởi tuandungsale9x
0 Trả lời
893 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 13, 2019, 10:05:08 AM
Gửi bởi trigiaonhatrang
0 Trả lời
164 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 16, 2022, 11:24:04 AM
Gửi bởi dulichsontra
0 Trả lời
159 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 25, 2022, 04:20:14 PM
Gửi bởi dulichsontra

Tour du lịch địa đạo Củ Chi 1/2 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Ngũ Hành Sơn - Hội An
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Đồng Tháp - Châu Đốc 2 ngày 1 đêm
Tour: Ghép đoàn
2 ngày 1 đêm
0
Đặt ngay
Suối khoáng nóng núi Thần Tài
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Đồng Tháp - Gáo Giồng
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View