Chùa Hương là một danh lam thắng cảnh, một di tích lịch sử văn hoá, tín ngưỡng nổi tiếng của Hà Nội nói riêng và của Việt Nam nói chung. Các du khách đến với chùa Hương không chỉ để lễ phật, cầu chúc những điều may mắn, tốt đệp nhất cho gia đình, người thân mà chùa Hương còn là một điểm du lịch hút khách bởi cảnh đẹp “ hữu tình nên thơ” nơi đây. Yên ả, thanh bình và có chút mơ màng….đó là những gì hiện ra trong tâm trí của du khách mỗi khi nghĩ về tour du lịch chùa Hương. Thời gian thích hợp để đi du lịch chùa Hương là vào những ngày rằm, tết, lễ phật đản, tết vu lan, và những ngày thứ bảy và chủ nhật. Fiditour xin chia sẻ cho quý khách một vài kinh nghiệm như sau:
1. Phương tiện khi đi du lịch chùa Hương
- Phương tiện được ưu tiên nhất là ô tô.
- Khi đến chùa Hương , có rất nhiều "cò mồi" để đi đò, nhưng du khách nên tỉnh táo và mặc cả giá rõ ràng trước khi đi.
- Nếu di chuyển tham quan bằng cáp treo thì du khách nên vào tận quầy bán vé trên đó mua, không nên mua của “cò mồi”.
-Một trong những điều đặc biệt của chùa Hương là du khách sẽ được ngồi đò vãn cảnh non nước trên dòng suối Yến trước khi vào tới chùa chính (Thiên Trù). Cò dẫn đò bắt khách không chỉ ở khu vực chùa, mà có thể ở cách xa chùa tới 20km. Đi xe máy, bám theo xe từng đoàn khách và mời đò. Du khách không nên đi theo cò đò, vì giá đò và giá thắng cảnh cũng như tiền bồi dưỡng sẽ bị “chặt chém”. Du khách có thể mua vé ở cổng hội, hoặc trực tiếp vào khu vực Suối Yến liên hệ với các nhà đò quanh bến.
Thỏa thuận trước khi lên đò
Để tránh bị tăng tiền, cũng như nhồi nhét thêm người lên đò, du khách nên thỏa thuận rõ ràng số tiền cũng như số lượng khách tối đa ngồi đò. Không ít trường hợp, khách đi theo đoàn (chừng 5 – 7) người, sau khi lên đò vẫn bị dồn thêm khách của đoàn khác.
Ban tổ chức lễ hội quy định giá vé thắng cảnh là 50.000/ người; giá đò 2 lượt đi – về là 35.000/người. Tuy nhiên, hành khách đi đò bắt buộc phải bồi dưỡng thêm cho nhà đò từ 50.000 – 70.000/người.
Mặc cả giá trước khi mua đồ
Du khách nên mặc cả trước khi sử dụng dịch vụ cũng như ăn uống, mua đồ lưu niệm. Giá cho một tủ gửi đồ, một chiếu nghỉ dao động từ 25.000 – 40.000 đồng. Gọi đồ ăn trong các nhà hàng thì nên gọi theo suất, chẳng hạn như: 1 đĩa bò xào 100.000 cho 2 người ăn... Tránh trường hợp ăn rồi, nhà hàng hét giá trên trời – không trả không xong.
2. Chuẩn bị đồ lễ khi đi du lịch chùa Hương
Khi đi lễ chùa Hương, du khách định đi lễ ở địa điểm nào thì nên chuẩn bị lễ dâng từ nhà gồm vàng, hương, trầu cau, rượu cúng, chè, hoa quả, bánh kẹo, tiền lẻ giọt dầu, không nên dâng lễ mặn như xôi, gà…
3. Kinh nghiệm mua sắm khi đi du lịch chùa Hương
- Chùa Hương rất nổi tiếng với nhiều đặc sản như: Chè củ mài, mơ quả hay rau sắng ….. Khi mua bất cứ thứ gì , du khách nên hỏi rõ giá cả và kiểm tra kĩ số lượng, chất lượng.
4. Kinh nghiệm khi lễ phật.
- Cúi đầu và cung kính trước những pho tượng phật.
- Để giày dép bên ngoài, không đi vào điện thờ cúng.
- Nên ăn mặc đứng đắn, lịch sự
- Không có những cử chỉ thân mật, âu yếm, nói chuyện, cười đùa lớn tiếng trong chùa.
Ms. Cẩm Hòa: 0908.084.385
CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR
Địa chỉ: 127—129 Nguyễn Huệ, Q 1, Tp. HCM
Điện thoại: 08 . 39.14.14.14 Ext: 315
Web:
www.fiditour.comMail: camhoa@fiditour.com
Yahoo: fiditour.touronline3