Hội du lịch Việt Nam

Hỏi đáp - Tư vấn du lịch => Du lịch trong nước => Tác giả chủ đề:: phantucthinh vào Tháng Năm 17, 2018, 08:12:43 AM

Tiêu đề: Nhà thờ đá năm 1931 Hà Tiên - Kiên Giang
Gửi bởi: phantucthinh vào Tháng Năm 17, 2018, 08:12:43 AM
- Nhà thờ Hòn Chông ngụ tại Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang.

Vietnam travel

Fly to Vietnam

Book now

- Khu đất có diện tích 13.770,2 mét vuông, trên đó hiện có các cơ sở mục vụ như sau:
* Nhà thờ bằng đá 447m2 được tái thiết từ ngày 15/06/2015 và hoàn thành ngày 01/11/2017, sẽ làm phép và cung hiến ngày 01/01/2018, với tước hiệu Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình; một nhà khách và một nhà xứ.
* Một Đài Đức Mẹ Nữ Vương Hoà Bình, có từ ngày 08 tháng 12 năm 1959, do Đức Cha Phaolô Nguyễn văn Bình làm phép.
* Một Nhà Trẻ và Nhà các Dì Phước.
- Lịch sử hình thành & phát triển:

* Từ năm 1931 do Lm MEP Jean Marie Merdrignac, Cha Sở Xứ Đất Hứa.

* 1936 – 1940: Xây dựng ngôi thờ đá kiên cố đầu tiên trong sự liên kết với 3 giáo điểm khác: Rẫy Mới, Rạch Đùng và Ba Núi.

* 1946: Cha Merdrignac bị Nhật bắt tù tại Cần Thơ, Cha Phêrô Võ Thành Trinh mới thụ phong linh mục về coi sóc cả vùng truyền giáo này.

* 1953: Cha Trinh đi tập kết, các cha xứ Đất Hứa lui tới coi sóc. (Cha Nghiêm, cha Quân).

* 1956: Cha Nguyễn Văn Tống được cử về làm Sở.

* 1958: Cha Augustinô Phan Xuân Trọng về thay thế. Trong thời này có biến cố đặt Tượng Đài Đức Mẹ Nữ Vương Hoà Bình do Đức Cha Phaolô Nguyễn văn Bình chủ sự ngày 08/12/1959.

* 1962: Cha Antôn Lương Công Đại về coi sóc

* 1965: Chiến sự trở nên ác liệt trong vùng, Giáo xứ bị bỏ hoang từ đây.

* 1991: Nhờ sự vận động của cha Võ Thành Trinh trước khi lìa trần, Giáo xứ Hòn Chông được phép tái thiết, Cha Vinh Sơn Nguyễn Minh Chu được sai về phụ trách chính thức năm 1992 đến năm 2014.

* 2014: Cha Augustino Phạm văn Dũng về thay thế cha Chu từ ngày 09/01/2014.

* Công việc tái thiết đã được Cha Vinh Sơn Nguyễn Minh Chu thực hiện là: quy tụ giáo dân, chuộc lại đất đai, dựng lại một nhà nguyện nhỏ, một nhà xứ bé, giáo dục thiếu nhi, tạo nhiều quan hệ với địa phương, với lương dân thuộc 3 sắc tộc Việt, Khmer và Hoa bằng những hoạt động xã hội, đặc biệt là giáo dục: Xây dựng 1 điểm trường (1997), có 2 xe buýt chở học sinh từ năm 1998, không phân biệt dân tộc và tôn giáo. Xây dựng một trường Mầm non (2002) + Nhà các Soeur Tu Hội Nữ tử Bác Ái phụ trách.

* Cha Augustino Phạm văn Dũng tiếp tục tái thiết Họ Đạo theo hướng phát triển và truyền giáo.
Mobile View