Hội du lịch Việt Nam

Hỏi đáp - Tư vấn du lịch => Du lịch trong nước => Tác giả chủ đề:: Pham Tony vào Tháng Sáu 12, 2017, 03:26:01 PM

Tiêu đề: Những Địa Điểm Nhất Định Phải Tới Khi Du Lịch Bangkok (Phần 1)
Gửi bởi: Pham Tony vào Tháng Sáu 12, 2017, 03:26:01 PM
Từ những ngôi chùa vàng lấp lánh cho tới dịch vụ massage Thái nổi tiếng, Bangkok là thành phố sôi động bậc nhất của Thái Lan.

Kingexpress (http://kingexpress.vn/) - Khi muốn đi du lịch Thái Lan, đặc biệt là tới thủ đô Bangkok, các bạn nên tìm kiếm kỹ thông tin trước, bởi vì tới Bangkok có rất nhiều địa điểm tham quan (http://kingtour.vn/travel/dia-diem-tham-quan), vui chơi giải trí (http://kingtour.vn/travel/vui-choi-giai-tri)mà rất khó tìm ra. Vậy city tour thành phố Hồ Chí Minh bằng ô tô điện của King Tour (http://kingtour.vn/travel/tour-du-lich/citytour)sẽ giúp bạn khám phá 15 điểm du lich, nhất định phải đến khi tới thăm Bangkok trong bài viết này:

Hoàng cung Thái
(http://kingexpress.vn/upload/images/kingtouranh-quocte1_103.jpg)


Grand Palace, từng là nơi cư ngụ của gia đình hoàng gia Thái Lan, là kiến trúc mang tính chất lịch sử lâu dài, xây dựng từ năm 1782. Dù hiện tại, hoàng gia Thái Lan sống ở Cung điện Dusit, chính quyền nước này vẫn làm việc tại Grand Palace. Bên trong khuôn viên Grand Palace, bạn có thể ghé chùa Phật Ngọc (tên địa phương là Wat Phra Kaew). Chùa Phật Ngọc được coi là một trong những chùa linh thiêng nhất của Thái Lan.

Chùa Wat Pho (hoặc Wat Po
(http://kingexpress.vn/upload/images/kingtouranh-quocte1_104.jpg)

Gọi là Chùa Đức Phật Tựa Lưng, Wat Pho là một trong những ngôi chùa cổ nhất ở Bangkok, nơi có bộ sưu tập hình ảnh Phật lớn nhất của Thái Lan. Nổi tiếng nhất là bức tượng Đức Phật ngồi dựa, dài 46 m, toàn bộ thân tượng được bọc vàng lá, chân thiết kế bằng xà cừ. Nếu muốn thư giãn, bạn có thể tìm đến trường dạy y học cổ truyền Thái, nằm ngay trong quần thể ngôi chùa. Trường cũng chính là nơi khai sinh ra nghệ thuật massage kiểu Thái.

Đi thuyền trên sông:

(http://kingexpress.vn/upload/images/kingtouranh-quocte1_105.jpg)
Bangkok được nhắc đến như “Venice phương Đông” nhờ sông Chao Phraya và những sông rạch nhỏ xung quanh. Ngày nay, khoảng 50.000 người vẫn di chuyển bằng thuyền phà để đi làm. Hãy làm một tour tham quan bằng thuyền dọc bờ sông, bạn sẽ ngắm nhìn nhà gỗ, khách sạn hiện đại, tòa nhà chọc trời, hình ảnh chùa Wat Arun...

Thưởng thức kem dừa chính tông:

(http://kingexpress.vn/upload/images/kingtouranh-quocte1_106.jpg)
Món kem dừa Thái mát lạnh và ngọt lịm rất hợp cho những ngày nắng cháy. Món này ngon nhất là viên kem được đựng trong quả dừa, như vậy vừa ăn kem bạn vừa có thể kèm một thìa cùi dừa tươi ngon.

Chợ đêm Rot Fai (chợ Ga):


(http://kingexpress.vn/upload/images/kingtouranh-quocte1_107.jpg)
Chợ đêm Rot Fai là địa điểm mua sắm ngoài trời với rất nhiều quầy hàng thời trang, đồ cổ, ẩm thực, mở cửa từ 18h tới nửa đêm, từ thứ năm tới chủ nhật. Sau khi mua sắm, bạn có thể ngồi nghỉ chân ở các quán ăn, thưởng thức các món ăn địa phương. Chợ đêm Rot Fai đầu tiên nằm ở đường Srinakarin Soi. Chợ Rot Fai Ratchada mới mở ở đường Ratchada gần trung tâm và thuận tiện hơn cho du khách

Đi chợ Chatuchak
(http://kingexpress.vn/upload/images/kingtouranh-quocte1_108.jpg)


Tập hợp hơn 8.000 quầy hàng trên hơn 100.000 m2, chợ Chatuchak là một trong những khu chợ lớn nhất thế giới. Chatuchak thường chỉ mở vào thứ bảy và chủ nhật. Bạn có thể tìm thấy ở đây mọi món đồ mong muốn, với mức giá phù hợp.

Đi chợ nổi:
(http://kingexpress.vn/upload/images/kingtouranh-quocte1_109.jpg)


Bạn có thể thuê tour hoặc tự bắt xe buýt, đi tàu tới một số điểm chợ nổi không xa Bangkok. Chợ nổi Damnoen Saduak cách thủ đô khoảng một tiếng đi xe, là nổi tiếng nhất, nhưng thường đông du khách. Chợ nổi Amphawa có những ngôi nhà gỗ dọc bờ kênh, khung cảnh khá dễ thương. Trong khi đó, chợ nổi Klong Lat Mayom tuy nhỏ hơn, nhưng phần lớn là dân địa phương. Bạn có thể mua rất nhiều món ăn ngọt trong khi ngồi thuyền ngắm cảnh

Ngồi xe tuk tuk:

(http://kingexpress.vn/upload/images/kingtouranh-quocte1_110.jpg)

Xe tuk tuk chắc chắn là điều nên thử khi bạn tới Thái Lan. Một cuốc xe tuk tuk lượn quanh thành phố là cơ hội để ngắm cảnh đường phố cũng như một số địa điểm tham quan nổi tiếng. Nếu không, bạn có thể chọn thuê xe ôm.

Nguồn: city tour tp HCM bang o to dien. (http://kingtour.vn/travel/tour-du-lich/citytour)
Mobile View