Hòn Thiên Nga tọa lạc ngay trên newbielink:http://vi.huonghaihalong.com/lich-trinh-2-ngay-1-dem
[nonactive] (Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh), cuối đảo Cống Đông và Cống Tây. Khối đá lớn mang hình thù một chú Thiên Nga bị lạc đàn, nổi bồng bềnh trên sóng nước ấn tượng làm say đắm biết bao du khách khi tham quan vịnh.
Bài liên quan: newbielink:http://huonghaihalong.com
[nonactive] Ghé thăm làng chài Cống Đầm trên vịnh Bái Tử Long
Phượt ký: Một thoáng vịnh Bái Tử Long
Thiên Nga bơi lội giữa vịnh Bái Tử Long
Kiến tạo địa chất của Hòn Thiên Nga.
Nó gồm có ba vạt đá lớn nằm xếp chồng lên nhau. Chân đá thắt lại bởi khối đá cao 15 m này dưới mực nước biển. Hai khối ở trên tạo thành hình cái đầu và thân con Thiên Nga. Các khối đá lớn tạo thành thân đang ung dung bơi trên mặt nước mà cái đuôi là đám cây xanh bám đầy trên vách đá. Xung quanh là rất nhiều các tảng đá khác như đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó vậy.
Chú Thiên Nga bằng đá này đã làm tốn mất không biết bao nhiêu giấy mực của các nghệ sĩ vẽ lại, tốn bao nhiêu cuốn phim của những du khách gần xa bởi hình dáng kiều diễm của nó.
Tranh khắc họa hình Hòn Thiên Nga Hạ Long
Gần đây, bức ảnh Hòn Thiên Nga bỗng dưng bị mất hơn nửa phần thân trên thu hút khá nhiều sự quan tâm của công chúng. Sự việc được phát hiện vào ngày 15/07/2016 khi trên trang facebook cá nhân của nghệ sĩ nhiếp ảnh Cấn Đình Loan chia sẻ hai bức ảnh trước và sau khi đỉnh của hòn Thiên Nga biến mất.
Ảnh chụp hòn Thiên Nga bị trượt lở phần thân trên
Phương án phục dựng và bảo tồn Hòn Thiên Nga!
Theo cơ quan chuyên môn cho hay, qua khảo sát ban đầu có thể nhận định đây là một hiện tượng địa chất tự nhiên diễn ra với nguồn gốc đá trầm tích, qua thời gian và biến đổi của thời tiết dẫn đến sạt lở. Hiện phần thân trên vẫn còn nằm ngay dưới chân hòn. Phần đá này chỉ khoảng vài m3 nhưng khả năng phục dựng không còn vì va chạm có thể khiến phần đá không còn giữ được hình dáng ban đầu.
Tuy nhiên một vài ý kiến cho rằng vẫn có những biện pháp có thể khôi phục. Vì Hòn Thiên Nga là đá vôi, kích cỡ vừa và nhỏ, với các phiến đá cắt chéo khá rõ rệt. Chỉ cần một xà lan có cần cẩu, kéo phần trên của Hòn Thiên Nga lên. Đục vào giữa phiến đá phẳng một lỗ sâu khoảng 20cm và đổ 40cm bê tông có lõi sắt vào, trong đó có 20cm nhô lên (cọc bê tông 40x20cm) rồi đục một lỗ ở giữa, chỗ tương ứng với cọc bê tông của phần đầu Hòn Thiên Nga, sau đó dùng cẩu lắp ráp hai phần tách rời ra làm một là Hòn Thiên Nga lại tồn tại và sẽ không thấy có bất cứ dấu vết nhân tạo nào.
Sau khi hòn Thiên Nga sạt lở, Ban quản lý vịnh Hạ Long đang tăng cường phối hợp với Viện Khoa học triển khai các hoạt động giám sát, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ ăn mòn của các đảo đá vôi. Hãy cùng hi vọng với những nỗ lực khôi phục lại Hòn Thiên Nga, một ngày không xa chúng ta sẽ lại có cơ hội tới tham quan khám phá và cảm nhận kì quan xinh đẹp này.