Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Du khách Trung Quốc mua vé máy bay đi săn hàng hiệu là chính  (Đã xem 2829 lần)

Đã thoát ra nathuy

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 32
    • bookingyourtravel
Re: Du khách Trung Quốc mua vé máy bay đi săn hàng hiệu là chính
« Trả lời #2 vào: Tháng Ba 10, 2014, 03:34:53 PM »
Giá chênh lệch nhiều quá @@
Du lịch với http://bookingyourtravel.com nào
Học tiếng anh với http://bombienglish.com
 

Đã thoát ra fire_diamond1987

  • Lữ hành cấp 2
  • **
  • Bài viết: 101
Nếu bạn muốn ghé thăm đất nước Trung Hoa để chiêm ngưỡng nền kinh tế phát triển nơi đây hoặc chỉ để tham quan cảnh đẹp thì hãy nhanh tay đặt mua vé máy bay giá rẻ đi trung quốc ngay! Theo nhật báo Thanh niên Trung Quốc, mua sắm hàng hóa mang thương hiệu đắt tiền là một trong những nhu cầu chính của người Trung Quốc khi đi du lịch nước ngoài. Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy số người giàu đang ngày càng tăng lên ở nước này sẽ góp phần thúc đẩy doanh số bán hàng xa xỉ trên toàn thế giới.



Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo số liệu của Dịch vụ du lịch trực tuyến Travelzoo, trong năm 2013, ước tính có khoảng 64,6% khách du lịch Trung Quốc mua sắm các sản phẩm cao cấp trong các chuyến du ngoạn Hong Kong (Trung Quốc), 46% mua hàng hiệu ở châu Âu và 33,4% tại Mỹ. Trong khi đó, chỉ có 12% khách du lịch mua hàng hóa cao cấp ở trong nước.

Sự chênh lệch lớn giữa giá trong nước và nước ngoài là lý do chính khiến người Trung Quốc mua sắm các mặt hàng đắt tiền bên ngoài lãnh thổ, do hàng xa xỉ bị đánh thuế nhập khẩu 30-40% ở Đại lục. Bên cạnh đó, chính sách hoàn thuế cũng giúp thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng của du khách Trung Quốc ở nước ngoài.

Theo ước tính, tổng giá trị thuế hoàn trả cho khách du lịch Trung Quốc tại các nước châu Âu có thể lên đến 3 tỷ euro mỗi năm. Loại vé máy bay du lịch nước ngoài cho dân nội địa và khách Trung Quốc thu hút khách: ve may bay gia re di bangkok 2014, Malaysia, vé máy bay đi thái lan giá rẻ nhất, Úc...

Đam mê mua sắm thường đi kèm với việc gia tăng du lịch do nhiều người Trung Quốc muốn đi du lịch nước ngoài trong dịp lễ Quốc khánh và nghỉ Tết Nguyên đán, hai kỳ nghỉ chính kéo dài đến bảy ngày.
Trước đó, một báo cáo của Bain Capital cũng cho thấy một kết quả tương đồng, với khoảng 2/3 giá trị hàng xa xỉ mà du khách Trung Quốc tiêu thụ trong năm 2013 là ở nước ngoài.

Hãng dịch vụ tài chính Morgan Stanley dự đoán đến năm 2015, du khách Trung Quốc sẽ chi khoảng 194 tỷ USD mỗi năm ở các thị trường nước ngoài, tăng gần gấp đôi con số hiện tại./.
« Sửa lần cuối: Tháng Tư 07, 2014, 10:13:25 AM Gửi bởi fire_diamond1987 »
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
8286 Lượt xem
Bài mới Tháng Hai 23, 2011, 09:25:12 AM
Gửi bởi viet ha
0 Trả lời
1620 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 07, 2013, 07:28:28 PM
Gửi bởi caotri
2 Trả lời
1606 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 20, 2014, 10:22:34 PM
Gửi bởi hanvbds3x
0 Trả lời
702 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 10, 2014, 10:33:34 PM
Gửi bởi hanvbds2x
0 Trả lời
7451 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 04, 2016, 01:44:41 PM
Gửi bởi Nguyễn Kim Chi

Động Phong Nha - Kẻ Bàng
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
720,000
Đặt ngay
Câu cá, lặn ngắm san hô tại Bắc Đảo Phú Quốc 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
450,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày Cù lao Chàm
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
720,000
Đặt ngay
Hà Nội – Hang Múa – Tam Cốc 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,080,000
Đặt ngay
Nha Trang - Điệp Sơn 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
768,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View