Trang:
Actions
  • #2 Gửi bởi conan2001 vào 19 Feb 2013
  • Trưa 17/2, 8 thuyền đua mang biểu tượng Long, Lân, Quy,  Phụng ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bắt đầu cuộc đa chung kết, trước  sự cổ vũ của hàng nghìn người dân và du khách.


    Mỗi dịp xuân về, các tộc họ ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng  Ngãi) lại tổ chức lễ đua thuyền tri ân Hải đội Hoàng Sa. Từ trên đồi  cao, du khách có thể bao quát không gian diễn ra lễ hội đua thuyền khi  mực nước thủy triều lên.
       

    Năm nay, lễ hội kéo dài từ mùng 4 đến mùng 8 Tết Nguyên đán, thu hút đông đảo người dân, du khách về du xuân.


    Vốc nước biển trên đầu "làm phép" cầu mong may mắn trước giờ xuất phát.


    Tám chiếc thuyền đua mang biểu tượng: Long, Lân, Quy, Phụng xuất phát.


    Các thuyền lao đi trong tiếng reo hò vang dậy của người dân cùng du khách.


    Tăng tốc đường đua trên biển.


    Nhiều thanh niên lội ra ngoài biển, cách bờ gần 500 mét, cầm cờ Tổ quốc cổ vũ các đội đua.


    Thuyền rồng ở thôn Đông, xã An Hải, huyện  đảo Lý Sơn về đích. Các thuyền viên đồng loạt giơ cao mái chèo chào  khán giả. Theo các bậc cao niên, dịp đua thuyền mừng xuân nhằm tri ân  công đức tổ tiên từng vâng mệnh triều đình ra Hoàng Sa, Trường Sa cắm  cột mốc khẳng định chủ quyền lãnh hải, đồng thời cầu mong mưa thuận gió  hòa, mùa biển cũng như nông nghiệp bội thu, ấm no hạnh phúc.
             
       
    Trí Tín

Related Topics


Trang:
Actions