Hội du lịch Việt Nam

Thảo luận chung => Thảo luận chung về du lịch => Tác giả chủ đề:: caotri vào Tháng Một 13, 2009, 09:11:04 AM

Tiêu đề: Bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới: Vịnh Hạ Long bước vào chặng đua mới
Gửi bởi: caotri vào Tháng Một 13, 2009, 09:11:04 AM
Vừa qua, Tổ chức Newopenworld đã chính thức thông báo cuộc bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới bước vào giai đoạn 2. Theo đó có tổng số 261 danh thắng lọt vào giai đoạn 2 và mỗi quốc gia chỉ còn 1 danh thắng đại diện tham gia ở giai đoạn này (trừ thường hợp danh thắng cùng nằm trên nhiều quốc gia).

Tính đến giai đoạn này, Việt Nam chỉ còn có Vịnh Hạ Long làm đại diện. Các danh thắng khác là Phong Nha - Kẻ Bàng của Quảng Bình và đỉnh Phan-xi-păng  của Lào Cai đã bị loại khỏi danh sách bầu chọn. Và như vậy Vịnh Hạ Long đã chính thức bước vào chặng đua mới để vươn tới đích là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Đây thực sự là niềm tự hào, vinh dự cho người dân Quảng Ninh nói chung, Hạ Long nói riêng đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm cho mọi người nặng nề hơn.

Theo thông báo của Tổ chức Newopenworld, ở giai đoạn 2, mọi người trên thế giới tiếp tục lựa chọn trong danh sách 261 danh thắng để bầu chọn ra 7 kỳ quan. Dự kiến ngày 21-7-2009, Ban tổ chức sẽ công bố 21 danh thắng lọt vào vòng chung kết.

Thời gian từ nay đến 21-7 không còn dài, trong khi Vịnh Hạ Long phải chạy đua với 260 danh thắng khác. Có thể nói chặng đua này khá quyết liệt. Bởi vậy, để lọt vào vòng chung kết ngay từ bây giờ công tác chỉ đạo, tổ chức, vận động để tăng số phiếu bầu cho Vịnh Hạ Long phải được triển khai quyết liệt, khoa học và đồng bộ hơn và đặc biệt phải tránh các vi phạm theo quy định của Ban tổ chức. Trong giai đoạn này có một thuận lợi là việc bầu chọn sẽ không bị phân tán, cả nước chỉ còn tập trung cho di sản Vịnh Hạ Long. Do đó các cơ quan liên quan của tỉnh cần chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo vận động quốc gia và các bộ, ngành có liên quan ở Trung ương để việc bầu chọn đạt hiệu quả cao nhất. Muốn vậy công tác tuyên truyền, vận động, quảng bá cho di sản phải được đẩy mạnh và tăng cường hơn bao trùm tới tất cả các đối tượng, thành phần trong xã hội.

Vịnh Hạ Long có trở thành 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới hay không phụ thuộc rất nhiều vào ý thức, trách nhiệm và số phiếu bầu của mỗi người dân. Và tất cả chúng ta hãy hành động để Vịnh Hạ Long đã đẹp, đã nổi tiếng với 2 lần được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới tiếp tục nổi tiếng hơn khi được bầu chọn là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới...

Nguồn: TCDL
Mobile View