Hội du lịch Việt Nam

Thảo luận chung => Thảo luận chung về du lịch => Tác giả chủ đề:: qdinh0308 vào Tháng Tư 08, 2015, 01:57:47 PM

Tiêu đề: Chạy xe đường dài thế nào cho tiết kiệm xăng, bền máy
Gửi bởi: qdinh0308 vào Tháng Tư 08, 2015, 01:57:47 PM



Tôi thường chạy xe đường cao tốc và chân ga để cố định một mức tương đương với tốc độ cho phép. Một số người cho rằng nên thay đổi chân ga, tốc độ xe để máy bền hơn và tiếc kiệm nhiên liệu hơn. Theo các bạn như vậy có đúng không?

Hỏi: Tôi thường chạy xe đường cao tốc và chân ga để cố định một mức tương đương với tốc độ cho phép. Một số người cho rằng nên thay đổi chân ga, tốc độ xe để máy bền hơn và tiếc kiệm nhiên liệu hơn. Theo các bạn như vậy có đúng không?

Đáp: Chào bạn. Đây là một số kinh nghiệm của riêng tôi về việc chạy xe trên đường cao tốc.

1. Việc đầu tiên là bạn nên cố gắng tăng và giảm tốc một cách từ tốn. Điều này tôi nghĩ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc tiêu hao nhiên liệu trong quá trình vận hành. Một số tài xế lại thường có thói quen "miết" ga khi tăng tốc. Tôi nghĩ điều này không nên vì sẽ nhanh chóng làm cho động cơ nhanh "xuống máy".

Bạn cũng nên chú ý không nên để đồng hồ "tua" vượt quá 2.000 vòng/phút (rpm) vì đây cũng là khuyến cáo của nhà sản xuất. Nếu bạn có sử dụng qua xe số tự động thì bạn sẽ thấy rất rõ điều này vì khi xe đạt mức vòng tua lớn hơn 2,000 rpm thì xe sẽ có khuynh hướng chuyển đổi số.

2. Mỗi loại xe có một mức công suất nhất định như : 1.0, 1.8, 2.4 .. vì vậy bạn cũng nên xem xe của mình có công suất thế nào để có thể ấn định một mức tốc độ phù hợp. Tôi nghĩ điều này cũng hết sức quan trọng vì bạn cứ nghĩ xe otô thì cũng giống như xe 2 bánh thôi nếu chúng ta bắt xe thường xuyên làm việc hết công suất thì cũng rất nhanh "xuống máy".

3. Nếu xe bạn thường xuyên đi trên đường cao tốc, bạn cũng cần quan tâm đến việc bảo dưỡng xe như thay nhớt, kiểm tra dây curoa, hệ thống thắng và giảm nữa. Những cái này cũng ảnh hưởng rất nhiều đến độ bền của xe cũng như việc tiêu hao nhiên liệu.
Mobile View