Sơ lược
Bà Nà với độ cao 1.487m, cách thành phố Đà Nẵng 25 km về phía Tây Nam, nơi đây có khí hậu quanh năm mát mẻ với một nhiệt độ trung bình rất lý tưởng từ 17 – 20oC. Đến với khu du lịch Bà Nà một ngày, bạn có thể tận hưởng 4 mùa riêng biệt: buổi sáng mang khí hậu mùa xuân, buổi trưa vào hạ, buổi chiều sang thu và đêm đến khí hậu lạnh giá như đông về.
Đến Bà Nà Bằng cách nào
Từ Quảng Nam đi Bà Nà (Hòa Vang, Đà Nẵng) bạn có thể đi xe khách hoặc đi xe máy.
Xe khách từ Quảng Nam đi, sẽ dừng tại bến xe Đà Nẵng. Từ bến xe bạn di chuyển đến 72 Nguyễn Chí Thanh – đây là bến xe trung chuyển tuyến Đà Nẵng – Bà Nà. Chuyến khởi hành sớm nhất vào lúc 8h45′, chuyến cuối cùng là 18h. Giá vé: 70000 đồng/người khứ hồi về trong ngày, 50000đ/người/ một lượt đi hoặc về. Bạn nên đặt vé trước
Nếu đi xe máy bạn chạy lên Bà Nà. Gửi xe ở bãi xe (gần bến cáp treo). Rồi mua vé cáp treo đi lên.
Thuê xe riêng
Bạn có thể nhờ Khách sạn thuê giùm hoặc thuê xe trực tiếp của khách sạn bạn đang ở.
Liên hệ 0905.187802 để được báo giá tốt nhất
Thông tin cần thiết
Giá vé cáp treo cả đi lẫn về thì: 550.000 VNĐ/Người lớn ( 8 người /1 cabin). Trẻ em dưới 1m thì miễn phí với điều kiện phải có người lớn đi cùng. ( có thể gọi số 0916051314 gặp chị Thủy để mua vé sẽ được giảm 15.000đ )
350,000 VNĐ/Người lớn nếu là dân địa phương Đà Nẵng (xuất trình CMND)
Giá vé cáp treo trên bao gồm hai tuyến cáp treo và dịch vụ vui chơi Disney Land mới mở từ tháng 7/2011(Tuyến thứ 1 và tuyến thứ 2)
Các điểm tham quan
Chỉ cần nửa ngày tham quan Bà Nà. Trên Bà Nà có chùa Linh Ứng, các khu biệt thự cổ do người Pháp xây dựng, các hầm rượu vang mà các bạn có thể thưởng thức với giá vé vào cổng là 30.000 VNĐ/Người.
Ngoài ra còn có các nhà hàng và khách sạn cho việc nghỉ ngơi và ăn uống. Nhà hàng ở Bà Nà giá cao, bạn nên mang theo nước uống, áo ấm, thức ăn nhẹ
Gía vé bảo tàng sáp FEC:
Người lớn, trẻ em cao trên 1m3: 100,000vnd/khách/lượt.
Trẻ em dưới 1m3: Miễn phí.
Bảo tàng trưng bày bản sao của các chính trị gia, vận động viên, diễn viên điện ảnh nổi tiếng trên khắp thế giới như ngôi sao bóng đá Messi, DavidBeckham; ngôi sao điện ảnh Lý Liên Kiệt, Lý Tiểu Long…Ngoài ra còn có khu vực nặn tượng cho khách, quầy lưu niệm, giải khát.
Giá vé tàu hỏa leo núi:
Người lớn, trẻ em cao trên 1m3: 70,000vnd/khách.
Trẻ em cao từ 1m – 1m3: 50,000vnd/khách.
Trẻ em cao dưới 1m: Miễn phí.
(Theo quan điểm cá nhân cái này hơi phí vì đi có một đoạn và nếu bạn đã đi xe lửa rồi thì nó không khác gì, nếu ko đi cái này bạn có thể đi bộ hoặc đi cáp - cái này dành cho ai có trẻ em thì nên đi).
Ở lại hay về
Hiện nay, tại Khu du lịch Bà Nà-Suối Mơ có nhiều đơn vị kinh doanh các dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng, dã ngoại… như khu du lịch Bà Nà Bynight,Khách sạn Hoa Rừng, Mimosa, khu biệt thự Lệ Nim, Hoàng Lan, Lãm Thúy, Hoàng Gia… Nếu muốn lưu trú qua đêm, bạn có thể liên hệ với Khách sạn Hoa Rừng – giá khoảng 250000đồng/phòng. Các khách sạn, khu du lịch khác giá cả cao hơn.
Thời tiết ở Bà Nà như thế nào?
Điều ấn tượng nhất khi ngoạn du Bà Nà có lẽ là sự trải nghiệm sắc màu của thời tiết với 4 mùa trong ngày thật đặc biệt. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy dường như trong 24 giờ không gian được được chia thành những ô khí hậu thật rành mạch. Vào buổi sáng, bạn có thể cảm nhận không gian mùa xuân lan tỏa cùng khí hậu mát lạnh từ những màn sương núi mờ giang bao phủ.
Đến giữa trưa, không gian Bà Nà trở nên rực rỡ trong ánh nắng hè nhưng không khí vẫn dịu mát trong lành. Khi đồng hồ bing boong chỉ con số từ 3 – 6 giờ chiều thì không gian nơi đây dành cho những khoảnh khắc của mùa thu ngắn ngủi. Chập tối, cả vùng Bà Nà ồ ạt những làn mây mù bao phủ. Lúc này, bà chúa mùa đông ập đến vung chiếc roi thời tiết buốt giá khoe sức mạnh vô song. Trong cái rét tê tái, du khách chẳng muốn đi đâu ngoài việc ngồi bên lò sưởi bập bùng và nhấp những ly rượu nồng nàn giúp cơ thể chống lại sự giá buốt đang dần chiếm không gian.
Kinh Nghiệm
– Ở Bà Nà, đêm sẽ rất lạnh nhưng cảnh rất đẹp (tuy nhiên nhiều người lại cho rằng ở đây không có gì hấp dẫn cả). Nếu có nhiều tiền, bạn nên ngủ lại 1 đêm ở Bà Nà để trải nghiệm đêm Bà Nà. Song không phải ai cũng ở lại. Phần lớn chỉ chơi, vãn cảnh 1 ngày rồi lại “rút” xuôi Đà Nẵng. Bạn chơi + ăn ở Bà Nà cũng mất 1 ngày rồi.
Thời gian đẹp nhất khi bạn đi du lịch Bà Nà là khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 8 trong năm. Bạn nên chọn những ngày nắng đẹp để đi, tránh đi vào những ngày mưa.
Ăn uống
Có cả làng ẩm thực để thực khách có thể thưởng thức cho bữa trưa, bạn có thể chọn cho mình những món nướng, những loại bánh cuốn bánh hỏi, bánh bèo, bánh xèo… nói chung thực đơn rất phong phú.
Thiên nhiên hoang sơ ở Bà Nà rất hấp dẫn và quyến rũ. Một số biệt thự tại Bà Nà cũng đã được trùng tu và xây mới với đầy đủ tiện nghi hiện đại; hệ thống khách sạn, nhà hàng, sân tennis và nhiều loại dịch vụ khác sẵn sàng phục vụ du khách chu đáo.Đến với Bà Nà, du khách sẽ cảm nhận được cảm giác như đi lạc trong mây, lững thững giữa sương giăng sườn núi và ngất ngây trong tiếng hót véo von, lảnh lót của các loài chim. Bà Nà nay đã trở thành niềm tự hào của người dân Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Bạn hãy một lần đến với Bà Nà để quên đi những mệt mỏi của đời thường và tận hưởng những giây phút thư giãn thần tiên.
Bạn nên mang theo đồ ăn, nước uống vì thức ăn trên này rất đắt và cũng ít lựa chọn
Thời gian đi về tổng cộng 6 tiếng. Bạn không cần đi sớm để tránh thời gian chờ đợi đi cáp treo
Khách sạn cho nhận phòng sau 12 giờ, nếu lên sớm hơn bạn phải đợi
Bạn nên tìm hiểu thời gian vận hành của cáp treo để tránh chờ đợi
Chi phí đi cáp treo giữa ga 1 và ga 2 là miễn phí.
Ở Đà Nẵng có 3 chùa Linh Ứng, tượng Phật chùa Linh Ứng trên Bà Nà là tượng ngồi, còn tượng ở Sơn Trà là tượng đứng và tượng ở Non Nước là tượng nằm ngiêng.
(Sưu tầm)