Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Đến vịnh Nha Trang chỉ phải nộp phí khi tham quan  (Đã xem 3246 lần)

Đã thoát ra trangphan

  • Lữ hành cấp 1
  • *
  • Bài viết: 87
Re: Đến vịnh Nha Trang chỉ phải nộp phí khi tham quan
« Trả lời #4 vào: Tháng Mười 15, 2013, 01:29:19 PM »
nên chăng là như vậy để người dân và du khách có mức thu nhập trung bình cũng có thể tham quan du lịch được nhiều hơn.
 

Đã thoát ra truonglang

  • Lữ khách
  • Xa mẹ lần đầu
  • *
  • Bài viết: 22
Re: Đến vịnh Nha Trang chỉ phải nộp phí khi tham quan
« Trả lời #3 vào: Tháng Mười Hai 23, 2009, 08:27:43 PM »
Cái này hay quá nè, đúng là vậy thì mới kích cầu du lịch được chứ  :D :D :D :D :D :D
Hay gì ăn đã rồi nhả ra thôi
 

Đã thoát ra camhong

  • Lữ khách
  • Xa mẹ lần đầu
  • *
  • Bài viết: 13
Re: Đến vịnh Nha Trang chỉ phải nộp phí khi tham quan
« Trả lời #2 vào: Tháng Mười Hai 23, 2009, 08:07:23 PM »
Cái này hay quá nè, đúng là vậy thì mới kích cầu du lịch được chứ  :D :D :D :D :D :D
 

Đã thoát ra vivian

  • Administrator
  • Lữ hành cấp 4
  • *****
  • Bài viết: 949
    • Vietravel Guide Online 24/7
Đến vịnh Nha Trang chỉ phải nộp phí khi tham quan
« vào: Tháng Mười Hai 23, 2009, 01:00:27 PM »
Theo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, kể từ ngày 1/1/2010, du khách đến vịnh Nha Trang chỉ phải nộp phí khi tham quan, ngắm san hô bằng tàu đáy kính tại đảo Hòn Mun với mức thu 10.000 đồng/người/lượt và 40.000 đồng/người/lượt đối với khách bơi, lặn.

Các mức thu phí nêu trên không bao gồm dịch vụ thuê tàu đáy kính hoặc các dụng cụ để bơi, lặn.

Trẻ em dưới 12 tuổi khi tham quan không phải nộp phí.

Trong gần 4 năm qua, kể từ đầu năm 2006, phạm vi tổ chức thu phí là toàn bộ vịnh Nha Trang. Tuy nhiên, quy định này không phù hợp với thực tế khi nhiều điểm du lịch có cả các công trình do các doanh nghiệp đầu tư; đối tượng thu phí là khách chỉ tham quan và lưu trú trên các khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên đảo...

Những năm qua, nguồn thu phí tham quan danh lam thắng cảnh này đạt trên dưới 2,6 tỷ đồng/năm, cơ bản đáp ứng cho các hoạt động liên quan đến công tác quản lý và bảo tồn biển vịnh Nha Trang.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, năm 2010, ngân sách tỉnh phải bổ sung thêm 1,8 tỷ đồng để duy trì công tác bảo tồn biển ở đây khi nguồn thu phí bị thu hẹp, dự kiến chỉ đạt 1,2 tỷ đồng./.
www.fasolla.com - Phần mềm kế toán Seeget.
www.thanhtoandientu.com - Cổng thanh toán điện tử Việt Nam
www.nonggia.com - Bạn của nhà nông.
www.gocsangtao.com - Sáng tạo lại thế giới.
www.saigonopentour.com - Sài gòn hòn ngọc Viễn Đông.
 

 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
3375 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 20, 2011, 09:53:27 PM
Gửi bởi ngatl
0 Trả lời
4230 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 29, 2016, 09:34:28 AM
Gửi bởi vodanghoangtuan00
0 Trả lời
725 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 04, 2016, 04:44:58 PM
Gửi bởi cuzing
0 Trả lời
1964 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 19, 2017, 03:40:17 PM
Gửi bởi Pham Tony
0 Trả lời
4599 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 01, 2018, 05:40:38 PM
Gửi bởi wphoabinh

Động Thiên Đường
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng
Tour: Ghép đoàn
2 ngày 1 đêm
0
Đặt ngay
Sapa - chợ Bắc Hà 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Tour du lịch Cần Giờ 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View