Bãi biển Sầm Sơn được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất ở Việt Nam, nằm cách thành phố Thanh Hóa khoảng 16km. Từ thế kỉ 19, Sầm Sơn đã được người Pháp và chính quyền nhà Nguyễn khai thác thành một khu du lịch nghỉ mát nổi tiếng và đã tồn tại cho đến ngày hôm nay.
Không chỉ nổi tiếng với bãi biển đẹp, Sầm Sơn còn nổi tiếng với nhiều loại hải sản quí hiếm, thơm ngon như tôm he, cá thu, mực,… Sầm Sơn còn có rất nhiều lễ hội dân gian truyền thống đặc sắc như lễ hội Đền Độc Cước (Cầu Phúc, Bánh chưng-bánh dày), Lễ hội An Dương Vương, Lễ hội chùa Khải Minh,… Do vậy, khi đi du lịch nghỉ mát Sầm Sơn, du khách có thể kết hợp với cả chương trình du lịch lễ hội tâm linh.
Khoảng 10 năm trước, mỗi khi người dân miền Bắc nhắc đến đi nghỉ mát thì Sầm Sơn luôn luôn nằm trong những địa danh hàng đầu được nhắc đến. Doanh thu ngành du lịch năm 2010 của thị xã Sầm Sơn vào khoảng 650,8 tỷ đồng. Nhưng cũng chính từ đây mà Sầm Sơn bỗng nổi tiếng không phải là nhờ du lịch mà là từ nạn chặt chém, bắt chẹt du khách.
Một gói bim bim giá 50.000 VNĐ, cưỡi ngựa mỗi bước giá 5.000 VNĐ, một bát nước lẩu giá 300.000 VNĐ, 200.000 VNĐ tiền công luộc cua,… là những điều kinh hoàng mà nhiều du khách gặp phải khi đến Sầm Sơn. Thậm chí, người dân trong tỉnh Thanh Hóa cũng rất bất bình và lên án những chiêu trò kinh doanh bẩn thỉu, chộp giật này. Và cuối cùng thì Sầm Sơn bị tẩy chay. Những năm gần đây, đền mùa du lịch nghỉ mát, nhắc đến Sầm Sơn, người ta đã xua tay ngán ngẩm. Chả còn ai muốn quay lại nơi đây nữa. Một địa danh du lịch biển nổi tiếng bậc nhất đứng trước nguy cơ lụi tàn cũng chỉ tại chính người dân ở đó.
Nhận được những phản ánh và hiểu được sự ảnh hưởng nghiêm trọng từ nạn làm ăn chặt chém, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo xuống cấp thị xã về công tác xử lí những đơn vị làm ăn kiểu này. Ngay lập tức, chính quyền thị xã Sầm Sơn đã cho tổ chức thành lập các đơn vị an ninh du lịch và đường dây nóng nhằm tiếp nhận, xử lí những trường hợp vi phạm. Lực lượng này thường xuyên đi kiểm tra, rà soát các đơn vị kinh doanh, khi phát hiện vi phạm, sẽ xử lí ngay tại hiện trường. Để dập tắt hoàn toàn những chiêu trò kinh doanh bẩn, chính quyền Sầm Sơn đã đề ra những mức phạt rất nặng tay. Ví dụ như những đơn vị kinh doanh trông giữ xe chỉ cần thu quá mức qui định 5.000 VNĐ đã bị phạt tới 12,5 triệu đồng, một số cửa hàng ăn thu quá mức qui định cũng chỉ từ 5.000 VNĐ đã bị phạt từ 12 – 20 triệu đồng, thậm chí còn bị cấm kinh doanh. Tất cả những trường hợp này, ngoài nộp phạt còn phải trả lại cho du khách số tiền thu quá mức. Với những biện pháp nặng tay này, chính quyền địa phương mong muốn lấy lại hình ảnh đẹp trong mắt du khách.
Trước những nỗ lực của chính quyền địa phương, du khách phần nào đã lấy lại niềm tin, đã có rất nhiều du khách quay lại Sầm Sơn và có những đánh giá tốt. Tôi nhất định sẽ đi du lịch Sầm Sơn vào hè này để cảm nhận sự khác biệt, còn các bạn thì sao
Các bạn sẽ quay lại một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam chứ
(Nguồn: dulichphuongdong.vn)