Trang:
Actions
  • #3 Gửi bởi Ảnh Việt Tourist vào 18 Feb 2012
  • Chào bạn vivian,

    Qua bài viết của bạn mình rất thích đi thử 1 chuyến trên tàu này.
    Xin hỏi bạn cách đăng kí như thế nào? và ở đâu? chi phí ? thời gian ?
    Thanks bạn
  • #2 Gửi bởi vivian vào 08 Feb 2012
  • (VEN) - Đầu năm 2012, nhiều địa phương như TP.HCM, Cần Thơ, Nha Trang, Đà Nẵng, Hạ Long liên tục đón các tàu du lịch biển nổi tiếng thế giới. Đồng thời, nhiều tàu biển du lịch quốc tế cũng đã kết nối mở các tuyến đến Việt Nam trong thời gian tới, điều này hứa hẹn một năm phát triển thuận lợi cho du lịch tàu biển Việt Nam sau thời gian chậm phát triển do những yếu kém về hạ tầng, chiến lược phát triển thương hiệu và nguồn nhân lực…
    Khách tàu biển đến Đà Nẵng đầu năm 2012
    Ông Phan Xuân Anh - Chủ tịch của Viet Excursions, đại lý du lịch cho nhiều hãng tàu nước ngoài như P&O Cruises của Anh, AIDACARA Cruises (Đức), Regent Cruises, Seabourn Cruises, Silversea Cruises, Princess Cruises của Mỹ... tại Việt Nam và Campuchia cho biết: Năm 2011, khách tàu biển khá nhộn nhịp nhưng đến năm 2012 thì mảng này mới thực sự phục hồi và tăng trưởng, hứa hẹn một bước phát triển mới trong khai thác tiềm năng du lịch tàu biển tại Việt Nam. Về phía các đơn vị lữ hành tại TP.HCM, Công ty Saigontourist là đơn vị liên tục đón nhiều tàu biển quốc tế mang du khách đến Việt Nam. Bà Đoàn Thị Thanh Trà - Trưởng phòng tiếp thị của Saigontourist cho biết, năm 2011, mảng du lịch tàu biển đã bắt đầu khởi sắc hơn những năm trước với việc đón nhiều tàu du lịch quốc tế đến TP.HCM, Đà Nẵng, Hạ Long…

    Trong năm 2011, Saigontourist phục vụ hơn 115.000 khách tàu biển (chủ yếu mang quốc tịch Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Úc, Nhật, Trung Quốc...) đến từ các tàu biển quốc tế lớn như Costa Classica, Costa Romantica, SuperStar Virgo, SuperStar Aquarius, Princess Daphne, Amadea, Pacific Venus, Europa, Bremen... Đến năm 2012, Saigontourist nhận định, du lịch tàu biển sẽ tăng trưởng ổn định và tốt hơn. Dự báo trong năm 2012, lượng khách đến bằng tàu biển sẽ tiếp tục tăng thêm 10% so với năm 2011. Hiện Saigontourist có những hợp đồng khá lớn như hợp đồng kéo dài trong khoảng 5 tháng với StarCruises từ cuối năm 2011 đến đầu năm nay đã mang đến cả trăm ngàn khách, chưa kể các hãng tàu khác vẫn duy trì lịch chạy tàu trong năm nay. Những ngày đầu năm 2012, Việt Nam đã đón nhiều du khách quốc tế trên các tàu biển như Costa Classica, tàu SuperStar Aquarius, Indochine… Trong tháng 1/2012 có 19 chuyến tàu biển và 12 chuyến tàu sông quốc tế đến Việt Nam. Mới nhất, ngày 1/2/2012 vừa qua, tàu Costa Classica quay trở lại đã đưa 2.500 du khách và thuyền viên đến Việt Nam theo hành trình khám phá Hạ Long. Cũng trong tháng 2/2012, Saigontourist liên tục đón tàu biển Costa Classica đến Hạ Long vào các ngày 9, 13, 21 và 29/2/2012.

    Hiện điểm đến được nhiều tàu du lịch quốc tế ưa chuộng là Hạ Long. Ba tháng cuối năm 2011, vịnh Hạ Long đã đón hơn 51.000 lượt khách tàu biển, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2010.Theo dự báo của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, lượng khách tàu biển đến vịnh Hạ Long trong năm 2012 sẽ tăng khoảng 30% so với năm 2011. Tại TP.HCM, để tạo điều kiện khai thác có hiệu quả lĩnh vực du lịch tàu biển cũng như tiềm năng du lịch đường sông, trong năm 2011, thành phố đã thành lập Câu lạc bộ du thuyền Việt Nam tại TP.HCM với 20 thành viên là chủ du thuyền, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du thuyền và những dịch vụ có liên quan tại TP.HCM và một vài địa phương khác nhằm mục đích xây dựng những hoạt động cụ thể về đầu tư, phát triển khách… để phát triển du lịch đường sông. Ngoài ra, Saigontourist cũng đã nhắm đến việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng nhằm đón đầu xu hướng phát triển mạnh của loại hình du lịch bằng tàu biển trong dài hạn với kế hoạch xây dựng bến du thuyền tại một số địa phương trên cả nước như Ninh Chữ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nha Trang và Đà Nẵng để mở ra loại hình du lịch mới, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Tháng 9/2011, Saigontourist đã kêu gọi đầu tư vào khu giải trí và bến du thuyền tại Nhà Bè (một trong 6 dự án du lịch lớn có tổng vốn gọi đầu tư là 1,65 tỷ USD) cho thấy quyết tâm của chính quyền cũng như DN trong việc đón đầu và khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch hạng sang này.

    Về phía Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch xác định, chú trọng phát triển du lịch biển và đây sẽ là 1 trong 5 mũi đột phá để Việt Nam phát triển kinh tế biển trong những năm tới. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết, theo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đang chờ Chính phủ phê duyệt thì du lịch biển đảo sẽ là ưu tiên số một với nhiều khu du lịch biển tầm cỡ có sức cạnh tranh cao trong khu vực sẽ được xây dựng trong thời gian tới như Hạ Long - Cát Bà, Lăng Cô - Sơn Trà - Hội An, Nha Trang - Cam Ranh, Phan Thiết - Mũi Né và khu du lịch Phú Quốc. Qua đó cho thấy quyết tâm khai thác thế mạnh du lịch biển đảo của ngành du lịch nước ta. Đây cũng chính là cơ hội để du lịch tàu biển tăng trưởng cao trong tương lai, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển dài hạn của ngành du lịch Việt Nam./.
    Phương Mai

Related Topics


Trang:
Actions