Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có thống kê đội ngũ trí thức. Trong số 18.447 người, trình độ cao đẳng chiếm 6,57%; đại học 85,55%; sau đại học 7,88%; số cán bộ có thể nói, viết tiếng Anh chiếm 82,61 %; 452 người biết 2 ngoại ngữ trở lên; lực lượng trí thức khu vực phía Bắc chiếm 49,37%; trong khi đó phía Nam chiếm 36,92% và miền Trung chỉ chiếm 13,71 %. Đội ngũ trí thức làm việc trong lĩnh vực quản lý nhà nước ở Trung ương và hoạt động sự nghiệp ở Trung ương chiếm 24,8 %, trong đó 3,53% làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước và 21,27% tại các đơn vị sự nghiệp; số lượng trí thức dưới 30 tuổi chiếm 31,94 %, từ 31-50 tuổi chiếm 57,48 % và trên 50 tuổi chiếm 10,58%.
Từ những con số thống kê trên cho thấy nguồn nhân lực có chất lượng cao của ngành chưa nhiều, có phần chưa đáp ứng nhiệm vụ phát triển văn hoá, thể thao và du lịch theo yêu cầu Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế và yêu cầu phát triển nền kinh tế trí thức của đất nước. Không những thế, đội ngũ trí thức là người dân tộc chưa nhiều, chưa có những đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực văn học, nghệ thuật và sự nghiệp thể thao thành tích cao.
Trước thực trạng này, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã yêu cầu các vụ, đơn vị liên quan cần sớm xây dựng đề án về thực trạng và giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo; nâng cao trình độ tầng lớp trí thức của ngành bằng các giải pháp: nâng cao chất lượng tuyển chọn đầu vào tại các cơ quan, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ; xây dựng kế hoạch độ ngũ cán bộ và tổ chức các cuộc toạ đàm liên tỉnh để lấy ý kiến đóng góp nhằm tìm ra những biện pháp tối ưu xây dựng đội ngũ cán bộ trí thức ngành./.Hà Nội .
(TTXVN)