Hội du lịch Việt Nam

Thảo luận chung => Thảo luận chung về du lịch => Tác giả chủ đề:: mientay vào Tháng Mười Một 22, 2021, 08:15:42 PM

Tiêu đề: Sóc Trăng khai thác du lịch tâm linh
Gửi bởi: mientay vào Tháng Mười Một 22, 2021, 08:15:42 PM
Những năm gần đây, du lịch Sóc Trăng đã có những chuyển biến tích cực, khởi sắc, dịch vụ du lịch không ngừng được nâng cao về chất lượng và đa dạng về loại hình. Nhiều điểm du lịch được quan tâm đầu tư như: Chùa Mahatup (chùa Dơi), chùa Sro lôn (chùa Chén Kiểu), Bửu Sơn Tự (chùa Đất Sét), chùa Bốn Mặt, Nhà trưng bày Văn hóa Khmer… Ngoài ra, những điểm du lịch mới từng bước phát triển như: Cụm du lịch cộng đồng tại ấp Phương An 3 ( huyện Mỹ Tú), Cụm du lịch cộng đồng cồn Mỹ Phước (huyện Kế Sách), Cụm du lịch cộng đồng huyện Cù Lao Dung.
(https://mientaycogi.com/wp-content/uploads/2019/10/ch%C3%B9a-d%C6%A1i-s%C3%B3c-tr%C4%83ng-1068x600.jpg)
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng - 36 điểm dừng, đón khách du lịch và 4 điểm du lịch được công nhận. Theo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, Sóc Trăng với định hướng khai thác sản phẩm du lịch đặc trưng gồm: trải nghiệm đời sống sông nước, chợ nổi; nghiên cứu tìm hiểu văn hóa, lịch sử, lễ hội.

Để du lịch Sóc Trăng chuyển mình phát triển tương xứng với những tiềm năng và lợi thế của vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển du lịch, quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn. Đồng thời tiếp tục khai thác du lịch tâm linh, văn hóa lễ hội; du lịch chợ nổi kết hợp với phát triển các loại hình văn hóa trên sông, với Đề án “Làng Văn hóa - Du lịch chợ nổi Ngã Năm”; đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, miệt vườn trên hệ thống cù lao dọc sông Hậu và khu vực ven biển, tiếp tục nâng cấp phát triển 3 Cụm du lịch cộng đồng tại các huyện Mỹ Tú, Kế Sách, Cù Lao Dung; kết hợp phát triển du lịch điện gió, du lịch biển… gắn với khai thác tiềm năng du lịch thông qua tuyến tàu cao tốc Trần Đề đi Côn Đảo...
Mobile View