Hội du lịch Việt Nam
  •  Một số sự thật về em bé sơ sinh 5 0 5 1
Currently:  

Tác giả Chủ đề:  Một số sự thật về em bé sơ sinh  (Đã xem 12602 lần)

Đã thoát ra honghainguyen

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 16
Re:  Một số sự thật về em bé sơ sinh
« Trả lời #4 vào: Tháng Năm 08, 2020, 11:44:35 AM »
Cảm ơn bác nhiều nhé. Khi nào đẻ em sẽ lôi bài này ra đọc lại
 

Đã thoát ra dungmy56

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 5
    • dienlanhbinhduongxanh.com
Re:  Một số sự thật về em bé sơ sinh
« Trả lời #3 vào: Tháng Hai 05, 2020, 01:39:14 PM »
Nuôi dạy trẻ rất cưc, nhưng rất hạnh phúc
newbielink:https://dienlanhbinhduongxanh.com [nonactive] chuyên gia điện lạnh Bình Dương
 

Đã thoát ra conan2001

  • Administrator
  • Lữ hành cấp 6
  • *****
  • Bài viết: 2418
Re:  Một số sự thật về em bé sơ sinh
« Trả lời #2 vào: Tháng Mười Một 04, 2019, 10:10:59 AM »
1: Trẻ có thể nuốt và thở cùng một lúc


Nghe thì có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng nếu bạn thử làm thì bạn sẽ  sớm nhận ra đó là nhiệm vụ bất khả thi. Tuy vậy, đó lại là khả năng đặc  biệt của những bé sơ sinh. Bé có thể nuốt và thở cùng lúc nhưng càng  lớn thì khả năng này cũng sẽ dần biến mất, chúng chỉ được duy trì cho  đến khi trẻ được khoảng 6 tháng tuổi.

Sự thật về trẻ sơ sinh 2: Mắt của trẻ có thể đổi màu



Màu sắc của mắt được tạo ra từ các hạt nằm sau mống mắt và trong mô  chủ yếu của mống mắt. Các melonin - sắc tố trong mô chính không được  phát triển khi sinh là lý do tại sao màu mắt của trẻ lúc sinh ra chưa  chắc đã là màu mắt của trẻ sau này. Phải đến tháng thứ 6 đến tháng thứ  12, melonin mới hoạt động và thể hiện đặc tính di truyền của chúng thành  các màu khác nhau như nâu, đen, xanh…

Sự thật về trẻ sơ sinh 3: Vị giác của trẻ không chỉ nằm ở lưỡi



Một em bé sơ sinh sẽ có vị giác nhạy bén gấp 3 lần người lớn. Lý do  là bởi ngoài lưỡi ra, trẻ sơ sinh còn có nụ vị giác ở trên lưng và hai  bên miệng nữa.

Sự thật về trẻ sơ sinh 4: Những trẻ sinh đôi có tỷ lệ thuận tay trái cao hơn



Chỉ với 10% dân số thế giới thuận tay trái, có thể thấy tỉ lệ trẻ  sinh ra thuận tay trái là rất thấp. Tuy vậy, có một sự thật thú vị là tỷ  lệ khả năng thuận tay trái ở những trẻ sinh đôi cao hơn người thường.  Cụ thể, khả năng thuận tay trái ở các cặp sinh đôi là 22%, nhiều hơn gấp  hai lần so với dân số nói chung với tỷ lệ 10%.

Sự thật về trẻ sơ sinh 5: Trẻ bị khiếm thính học giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu



Không có yêu cầu nhất định về độ tuổi tốt nhất để bắt đầu dạy trẻ học  ký hiệu nên đối với những trẻ sơ sinh khiếm thính, nếu được tiếp xúc  với ngôn ngữ kí hiệu từ sớm thì trẻ cũng sẽ có thể phát triển ngôn ngữ  giống như cách những đứa trẻ khác học nói bằng cách bập bẹ.

Sự thật về trẻ sơ sinh 6: Trẻ sơ sinh có khả năng giao tiếp vô cùng tuyệt vời



Bé có thể chưa biết nói nhưng khả năng giao tiếp bằng cơ thể lại vô  cùng tuyệt vời. Bé nhận biết được những lời nói dịu dàng, cử chỉ, nét  mặt, điệu bộ của cha mẹ và người lớn, dần dần đoán biết được bạn đang  nói gì. Để đáp lại những điều mà bé cảm nhận được từ thế giới xung  quanh, bé sẽ sử dụng ngôn ngữ của cơ thể và những âm thanh cơ bản: tiếng  khóc, cười…

Sự thật về trẻ sơ sinh 7: Trẻ sinh ra đã có phương ngữ



Mặc dù chưa nói nhưng có thể nhận biết được điều này khi trẻ bắt đầu  bập bẹ. Trẻ ở những vùng khác nhau thì sẽ bập bẹ bằng những phương ngữ  khác nhau của vùng đó. Lý do vô cùng kì diệu, bởi bé đã nghe và học  phương ngữ của mẹ ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ.

Sự thật về trẻ sơ sinh 8: Những mẹo đánh lừa thông thường là phép thuật thật sự đối với trẻ



Dù chỉ là những mẹo đánh lừa thị giác thông thường nhưng đó cũng là  những phép màu đối với trẻ vì trẻ sơ sinh vẫn chưa phát triển khả năng  nhận biết sự cố định của vật thể. Đó là khả năng nhận thức rằng khi một  vật thể biến mất khỏi tầm mắt thì nó vẫn tồn tại. Đây cũng chính là lý  do vì sao trẻ thích thú với trò ú òa của bố mẹ.

Sự thật về trẻ sơ sinh 9: Trẻ sơ sinh có sức mạnh phi phàm



Những đứa trẻ sơ sinh đều có sức mạnh phi phàm. Bạn có để ý rằng trẻ sơ sinh có phản xạ nắm, bám ở tay rất chặt[/url]?  Vậy nhưng chắc bạn không biết rằng, lực bám này có thể đủ mạnh để nhấc  bổng cả trọng lượng cơ thể của chúng cơ đấy! Và chân chính là cơ bắp  khỏe nhất của trẻ.

Sự thật về trẻ sơ sinh 10: Vào cuối năm đầu đời, cân nặng của trẻ sẽ tăng gấp 3



Có thể bố mẹ đã biết rằng trẻ sơ sinh lớn rất nhanh trong những năm  đầu đời nhưng chắc chưa biết rằng con bạn sẽ tăng gấp đôi cân nặng của  chúng chỉ sau 5 tháng, và gấp 3 sau 1 năm.

Nguồn: Kidspot

Gộp bài: Tháng Mười Một 04, 2019, 10:12:57 AM
Vì sao trẻ sơ sinh thường gào khóc vào ban  đêm mà không có một lý do nào?; thế giới dưới góc nhìn của một em bé vừa  chào đời sẽ ra sao?...Cùng giải mã bí ẩn cũng như khám phá thêm nhiều  sự thật thú vị về những em bé trong bài viết dưới đây!



Việc trẻ sơ sinh đột nhiên khóc vào ban đêm mà không hề có một lý do  nào, có lẽ là điều khiến không ít ông bố, bà mẹ phải đặt câu hỏi. Dưới  góc độ khoa học, có khá nhiều giả thiết thú vị cho hành động này và một  trong số đó chính là “để ngăn ngừa việc có thêm một người em”.

David Haig – người đề ra giả thuyết này – cho rằng, hành vi khóc  không có nguyên do của trẻ là kết quả của quá trình tiến hóa. Cũng theo  lời giải thích của nhà khoa học này, một đứa trẻ sẽ có nhiều cơ hội để  sống sót và phát triển hơn nếu bố mẹ của nó phải chăm sóc ít người con  nhất có thể. Đương nhiên, việc thường xuyên quấy phá vào giờ ngủ sẽ là  một cách cực kỳ hữu hiệu cho mục tiêu này.



Khác với người trưởng thành, một đứa trẻ vừa được sinh ra sẽ chỉ nhìn  thấy thế giới với 2 tông màu đen-trắng. Cũng vì thị lực chưa thể phát  triển toàn vẹn, em bé sẽ chỉ có thể thấy rõ những vật thể ở khoảng cách  12 in (khoảng 30 cm). Trong đó, 10 in (khoảng 25 cm) là khoảng cách tối  ưu nhất để trẻ có thể phân biệt các gương mặt và vật thể khác nhau, điều  thú vị là đây cũng chính là khoảng cách giữa trẻ và gương mặt của người  mẹ khi đang bú sữa.



Các nhà khoa học đã thực hiện một nghiên cứu trên bộ não của 59 phụ  nữ, đã qua đời trong độ tuổi từ 32 đến 101, và họ đã phát hiện đến 37  trường hợp có dấu vết của nhiễm sắc thể giới tính Nam, “Y”. Ở phụ nữ  bình thường, nhiễm sắc thể “Y” chỉ có thể xuất hiện trong cơ thể họ vào  thời kỳ mang thai, bởi lúc này bào thai sẽ chia sẻ các tế bào mới hình  thành với sản phụ. Cụ thể hơn, một vài tế bào của thai nhi sẽ du nhập  vào cơ thể người mẹ, tiếp tục nhân bản ra nhiều tế bào mới và tồn tại  suốt nhiều năm trời. Được biết, trong thí nghiệm kể trên, trường hợp  phát hiện nhiễm sắc thể Y ở não bộ lớn tuổi nhất là một cụ bà đã 94  tuổi.



Trong suốt 7 tháng đầu sau khi sinh ra, trẻ em chưa thể khám phá thế  giới mới bằng ngón tay của mình, bởi lúc này kỹ năng vận động của chúng  vẫn còn rất hạn chế. Tuy nhiên, vào thời kỳ này, trẻ đã có thể sử dụng  lưỡi và môi của mình một cách thành thục. Do đó, việc cho mọi thứ vào  miệng cũng chính là cách trẻ tìm hiểu về những điều mới lạ xung quanh  mình.



Bộ não của trẻ tiêu thụ đến 50% lượng đường Glucose mà cơ thể hấp thụ  được từ thực phẩm, con số này cao gấp 2,5 lần so với người trưởng thành  (20%). Do đó, trẻ sơ sinh thường ngủ rất nhiều bởi lúc này cơ thể sẽ  hấp thụ glucose nhanh hơn khi đang thức.



Có một điều rất dễ nhận thấy là trẻ sơ sinh sẽ ăn rất nhiều bữa nhỏ  trong ngày, thay vì ba bữa chính như người lớn. Điều khác biệt này xuất  phát từ việc dạ dày của trẻ khi vừa được sinh ra chỉ lớn bằng hạt Phỉ.  Đương nhiên, với kích thước tí hon này, trẻ khó lòng có thể ăn quá nhiều  trong một bữa. Dẫu vậy, cơ quan chứa thức ăn này lại phát triển với tốc  độ chóng mặt. Theo đó, chỉ sau 2 tuần đầu nó đã có thể to ra bằng một  quả trứng!

Thảo Vy
« Sửa lần cuối: Tháng Mười Một 04, 2019, 10:12:58 AM Gửi bởi conan2001 »
www.topo.vn - Đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường.
www.tiepthiquangcao.com - Tiếp thị là sáng tạo.
 

Đã thoát ra dumien

  • Lữ hành cấp 2
  • **
  • Bài viết: 468
Một số sự thật về em bé sơ sinh
« vào: Tháng Mười 16, 2019, 09:07:39 AM »
Trích
THAM KHẢO trẻ sơ sinh bao nhiêu tháng thì được đi máy bay?

- Trẻ sơ sinh là 1 tờ giấy trắng , chỉ có nhu cầu ăn , mút mát , ngủ , đái , ị , không có nhu cầu rung lắc , hát ru à ơi hay bế rong . Tất cả đều do người lớn tự suy diễn và tập thành thói quen cho trẻ .
- Trẻ sơ sinh sinh ra sẽ có tuần trăng mật (2-4 tuần đầu) . Đúng như tên gọi trăng mật , trong thời gian này bé chỉ ăn và ngủ , hầu như k có thời gian thức , mẹ cứ nghĩ em ngoan lắm cho đến khi hết trăng mật . Nhiều bé sẽ hết trăng mật ở tuần thứ 3 hoặc thứ 4 , bị lẫn lộn ngày đêm (ngày ngủ li bì , đêm ngủ 15-20p dậy 1 lần) , sau đó sẽ gặp wonder week (tuần khủng hoảng , phát triển và hoàn thiện kĩ năng) ở tuần thứ 5 mà các bà hay bảo là ra tháng nó hư đấy :))
- Trẻ sơ sinh hoàn toàn có khả năng tự ngủ mà k cần bế rong trên tay hằng tiếng đồng hồ . Chỉ cần mẹ biết cách chọn đúng phương pháp phù hợp với bé .
- Trẻ trên 6kg có thể tự tích luỹ năng lượng để ngủ xuyên đêm mà không cần ăn . Giấc ngủ đêm dài rất quan trọng với phát triển trí não và chiều cao của trẻ , chứ chỉ ăn thôi thì chưa đủ . Nhu cầu ngủ đêm của trẻ sơ sinh là 11-12 tiếng .
- Trẻ sơ sinh có rất nhiều tiếng khóc : khóc đói , khóc cần mẹ vỗ về , khóc nóng/lạnh , khóc buồn ngủ , khóc bỉm bẩn , ... mỗi tiếng khóc đều có tone và cường độ khác nhau nên không phải cứ khóc là auto bú auto đói như truyền thuyết các bà để lại , chỉ cần bình tĩnh hoặc cho con theo 1 lịch sinh hoạt cố định là phân biệt đc rất dễ dàng .
- Lúc trẻ cần vỗ về trấn an chỉ cần mút mát , k cần bú . Đó là lí do sinh ra cái ti giả . Có 1 cái ti giả luôn thường trực trên cơ thể bé , chính là ngón tay . Chính vì thế đừng bgio cản bé mút tay .
- Ông bà k cho bế đứng , sợ trụn lưng trẻ , nhưng lại luôn mặc định cho trẻ nằm võng - thứ gây ảnh hưởng rất lớn đến cột sống của bé , kể cả có cái nôi tre hay lót khăn đều có hại . Thứ trẻ cần là 1 chiếc giường k rung lắc và 1 tấm nệm ép vừa đủ cứng để nằm .
- Trẻ dưới 6 tháng chỉ cần sữa mẹ/sữa công thức là đủ , tuyệt đối k cho trẻ uống thêm nước vì sẽ gây ngộ độc nước . Nếu pha sct k đúng tỉ lệ cũng sẽ gây ra hiện tượng này .
- Trẻ sinh ra sẽ có phản xạ moro và chưa tự làm chủ đc tay chân của mình nên thường bị giật mình và đập tay vào mặt , sau đó sẽ khóc . Quấn giúp trẻ có cảm giác đc ôm chặt và hạn chế đc việc giật mình đập tay vào mặt lúc ngủ nên quấn giúp trẻ ngủ đc sâu và ngon giấc hơn chứ k phải lấy gối hay bất cứ cái gì khác đè lên bụng trẻ để “chém trợ”. Phản xạ moro sẽ dần biến mất khi trẻ lớn , thường thì từ 3-4 tháng tuổi , nên 4 tháng là thời điểm thích hợp để cai các công cụ hỗ trợ như quấn , ti giả , white noise . Một số bé sẽ cai sớm hơn và 1 số bé sẽ có nhu cầu cai muộn hơn .
- Chu kỳ giấc ngủ của trẻ sơ sinh ngắn hơn so với người lớn , trẻ sơ sinh ngủ nhiều ở tình trạng chuyển động mắt nhanh (REM) - điều cần thiết cho sự phát triển đặc biệt của bộ não bé .
- Một giấc ngủ của trẻ sơ sinh kéo dài khoảng 50 phút . Một giấc ngủ dài bao gồm nhiều chu kì ngắn , mỗi chu kì được bắt đầu bằng giấc ngủ nông (ngủ và mơ cùng lúc) và tiếp tục đi vào giấc ngủ sâu . Vì thế trẻ thường thức dậy sau 45-50p đi ngủ , nếu k có sự can thiệp của ng lớn (bế ra khỏi môi trường ngủ vì tưởng trẻ đã thức) thì bé sẽ tự ngủ lại , một số bé phải khóc tự trấn an mới ngủ lại đc . Đây là lý do sinh ra nút chờ .
- Giấc ngủ nông thường trông giống như trẻ đang thức : trẻ có những cử động trên gương mặt , và cơ thể . Đó là dấu hiệu não của trẻ đang hoạt động, hệ thần kinh đang kết nối với nhau , trẻ đang học các biểu hiện và truyền đạt cảm xúc . Chúng ta có thể lầm tưởng rằng trẻ đang thức , nhưng hoàn toàn không phải , giấc ngủ này cần được tôn trọng tuyệt đối .
- Trẻ sẽ trải qua các thời kỳ khủng hoảng , phát triển và hoàn thiện kỹ năng , gọi là wonder weeks (ww) , mỗi mốc ww qua đi trẻ sẽ học đc nhiều cái mới mẻ hơn , nhưng trước đó là 1 khoảng thời gian biếng ăn sinh lý , cáu kỉnh , khó ngủ , đeo bám , mè nheo . Càng lớn bão ww sẽ càng mãnh liệt . Việc mẹ cần làm trong khoảng thời gian này là tôn trọng con , k ép con bú/ăn , và kiên nhẫn với con .
- Trẻ sinh ra đã có gen tóc mặc định , nên k phải cứ cắt tóc máu thì tóc sau sẽ tốt hơn . Cái tốt hơn mà ng lớn lầm tưởng ở đây chính là sự đồng đều khi mọc lại tóc nên ng lớn nghĩ sau khi cắt trông tóc có vẻ đen hơn và dày hơn . Sai lầm .
- Thân nhiệt của trẻ sơ sinh luôn cao hơn người lớn , vì thế nên khi ng lớn cảm thấy lạnh trẻ mới thấy mát . Nhiệt độ phòng lý tưởng để trẻ ngủ ngon là 22-24 độ . Lưu ý nhiệt độ phòng k phải là nhiệt độ hiển thị ở trên điều khiển điều hoà .
- Trẻ ốm là do vi rút , vi khuẩn , cái điều hoà không có tội nên đừng đổ lỗi do điều hoà . Nếu có lỗi do điều hoà thì chính là người lớn k chịu vệ sinh điều hoà .
- Em bé & thậm chí là ng lớn sẽ ngủ rất nhanh hoặc bình tĩnh hơn nếu có white noise (tiếng ồn trắng). Tuỳ vào sở thích của mỗi bé mà có bé thích tiếng mưa, có bé thích tiếng nhiễu tivi, có bé thích tiếng vỗ của biển hoặc tiếng nước chảy, tiếng máy sấy, tiếng tim đập, ...
- Trẻ bú xong cần đc ợ hơi thật kỹ . Hơi chính là nguyên nhân làm trẻ quấy khóc khi bú . Một số bé cần đc ợ hơi cả giữa bữa chứ k chỉ sau khi kết thúc bữa . Đưa ti trẻ vẫn bú nhưng nút đc vài cái lại ưỡn ng co chân khóc . Việc mẹ cần làm là dừng bú và ợ hơi cho bé , sau đó tiếp tục bữa ăn (vì sữa là thức ăn của trẻ sơ sinh nên có thể gọi bú = ăn)
- Trẻ thức chơi đêm vì ngày ngủ quá nhiều , waketime chưa đủ . Điều này k có nghĩa là ngày bắt trẻ thức thật nhiều thì đêm trẻ sẽ ngủ xuyên đêm . Ở mỗi độ tuổi bé sẽ có khả năng thức khác nhau. Càng lớn khả năng thức càng dài. Nhưng k phải vì thế mà mẹ cho bé thức bnhieu cũng đc. Bé sơ sinh k thể theo lịch sinh hoạt của ng lớn. Nếu mẹ nghĩ ngày con thức càng dài để đêm con ngủ tốt hơn thì mẹ đã sai hoàn toàn và chỉ làm con bị overtired, càng khó ngủ & trằn trọc nhiều hơn thôi. Để con ngủ tốt ban đêm thì ban ngày con cần những giấc nghỉ ngơi ngắn k quá 2.5 tiếng/lần phân bố xem kẽ với khả năng thức của con. Để giúp con có lịch sinh hoạt phù hợp nhất mà k làm con quá sức thì mẹ nên tìm hiểu về EASY.
- K phải cứ cho trẻ đi ngủ càng muộn thì đêm trẻ sẽ k dậy . Nếu cho bé đi ngủ quá muộn so với nhu cầu của bé (vdu 7h tối con cần đi ngủ , nhưng ng lớn nghĩ ngủ giờ này thì đêm dậy quấy nên bắt con thức đến 9-10h đêm mới cho đi ngủ) sẽ làm con overtired , gắt ngủ và khó vào giấc hơn .
- Đầu là chỗ thoát nhiệt của con nên trẻ k cần đội mũ khi nhiệt độ >20*, cũng k cần ủ kín mít vì chỉ làm con đổ mồ hôi nhiều hơn, nhất là trong thời tiết nắng nóng ntn.
- Rụng tóc vành khăn, vặn mình, trớ,... đều là hiện tượng sinh lý của trẻ. Càng lớn hiện tượng vặn mình sẽ càng giảm. Còn rụng tóc vành khăn là do chỗ tiếp xúc với đầu lúc con nằm. Tất cả hiện tượng này k liên quan gì đến thiếu hay thừa calcium. Mẹ chỉ đc bổ sung duy nhất vitamin D cho con. Tuyệt đối k tự ý bổ sung calcium nếu k có đơn thuốc của bác sĩ hay mẫu xét nghiệm.

Tạm thời thế đã , nhớ ra thêm cái gì mình sẽ edit tiếp . Thanks a lot ❤️

St Nguyễn Lin Giang
« Sửa lần cuối: Tháng Mười Một 04, 2019, 10:19:31 AM Gửi bởi conan2001 »
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
2856 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 05, 2019, 04:22:31 PM
Gửi bởi fiditourbinh88
0 Trả lời
7110 Lượt xem
Bài mới Tháng Sáu 12, 2019, 02:53:05 PM
Gửi bởi fiditourbinh88

Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay
Đà Nẵng City - bán đảo Sơn Trà - Bảo tàng Đà Nẵng
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
600,000
Đặt ngay
Đồng Tháp - Châu Đốc 2 ngày 1 đêm
Tour: Ghép đoàn
2 ngày 1 đêm
2,268,000
Đặt ngay
Câu cá, lặn ngắm san hô tại Bắc Đảo Phú Quốc 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
450,000
Đặt ngay
Tour tham quan Sài Gòn 1/2 ngày (Saigon City Tour)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
160,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View