Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đã xác định Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh và phấn đấu đến năm 2010 sẽ đạt doanh thu du lịch đạt trên 50 tỷ đồng, đón trên 150 nghìn lượt khách/năm.
Nhằm đạt được những chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều dự án đầu tư thích đáng cho cơ sở hạ tầng để phục vụ du lịch với việc nâng cấp mạng lưới giao thông trong tỉnh và phát triển hệ thống cơ sở lưu trú...
Trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh, khu du lịch Hồ Ba Bể chiếm vị trí quan trọng hàng đầu với lượng khách hàng năm đến tham quan khoảng 100.000 lượt. Mới đây Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã tổ chức khảo sát việc lập qui hoạch tổng thể khu du lịch Ba Bể. Mục tiêu chính là tập trung nâng cấp hạ tầng cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển du lịch. Việc qui hoạch Vườn Quốc gia Ba Bể phải gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. Nếu được đầu tư kịp thời, du lịch Ba Bể sẽ đem lại nguồn thu đáng kể và tạo việc làm cho nhiều lao động.
Đồng thời công tác tuyên truyền quảng bá du lịch cũng đã được quan tâm đúng mức. Tỉnh đã tổ chức giới thiệu du lịch Bắc Kạn tại một số tỉnh, thành phố lớn, xuất bản các ấn phẩm tờ rơi, tờ gấp giới thiệu với khách du lịch. Đặc biệt, thông điệp mà du lịch Bắc Kạn muốn chuyển tới du khách: Phát triển du lịch gắn với bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái.
Trong những năm qua du lịch Bắc Kạn đã góp phần không nhỏ tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân trong vùng du lịch, đóng góp đáng kể vào cơ cấu kinh tế của tỉnh, góp phần xóa đói giảm nghèo. Với những tiềm năng về du lịch tham quan, những nét văn hóa truyền thống cùng với những sản vật đặc sắc ở vùng đất phía Bắc của Tổ quốc, cùng với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh, Bắc Kạn sẽ trở thành một điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước trong thời gian tới.
Trung tâm Thông tin Du lịch - TCDL
(Nguồn: Báo Bắc Kạn điện tử)