Hội du lịch Việt Nam

Thảo luận chung => Hội du lịch - Tin tức và sự kiện => Tác giả chủ đề:: nhantam vào Tháng Tám 04, 2008, 08:46:31 AM

Tiêu đề: Bình Định tổ chức đêm hội hoa đăng Festival Tây Sơn- Bình Định 2008
Gửi bởi: nhantam vào Tháng Tám 04, 2008, 08:46:31 AM
(http://www.vietnamtourism.gov.vn/images/stories/Festivaltayson3.jpg)

Tối 2/8/2008, tại phía Tây cầu Thị Nại (TP Quy Nhơn), cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, hơn 10.000 du khách trong và ngoài tỉnh đã đội mưa đến thưởng thức đêm hội hoa đăng trên đầm Thị Nại với chủ đề Mừng đất nước đổi mới.

Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Festival Tây Sơn- Bình Định 2008. Đêm hoa đăng là một chương trình nghệ thuật tổng hợp đặc sắc với các phần liên hoan văn nghệ, bắn pháo hoa và  trình diễn hoa đăng, thả đèn hoa đăng. Chương trình văn nghệ bao gồm các ca khúc hát về quê hương, đất nước, ngoài ra còn có sự tham gia biểu diễn của nhà hát Bông Sen (TP HCM) và đặc biệt là sự góp mặt biểu diễn của 2 đoàn nghệ thuật nước ngoài là đoàn nghệ thuật Hàn Quốc và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
Ban tổ chức đã huy động 22 chiếc thuyền tượng trưng cho 22 năm đổi mới của đất nước trình diễn hoa đăng trên mặt đầm Thị Nại. Các thuyền kéo theo những dây đèn hoa đăng tạo hình trên mặt nước những đường di chuyển lúc nhanh lúc chậm theo những hình tượng cụm như vòng tròn, đàn sếu bay lên hay luồng pháo hoa bay lên trời tạo thành một không gian lung linh, sinh động trên đầm Thị Nại. Hàng trăm du khách cũng đã thả hoa đăng xuống Đầm với ước nguyện quê hương tiếp tục đổi mới, đất nước ngày càng phát triển, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao.
Cũng vào tối 2/8, tại Đồi Gềnh Ráng (TP Quy Nhơn) đã diễn ra đêm thơ Hàn Mặc Tử - Xuân Diệu. Đây là một hoạt động nhằm tôn vinh 2 nhà thơ lớn có nhiều gắn bó với quê hương Bình Định là Hàn Mặc Tử và Xuân Diệu. Đêm thơ này đã quy tụ nhiều nhà thơ lớn như: Thanh Thảo, Ngô Thế Anh, Huyền Trang…. cùng  các nghệ sĩ ưu tú của cả 3 miền đất nước như: Phan Muôn, Mai Thuỷ, nghệ sĩ cải lương Thanh Ngân… và Nhà hát nghệ thuật Cung Đình Huế tham gia giao lưu, biểu diễn phục vụ đông đảo người yêu thơ và khách tham quan, du lịch.


Theo VOV
Mobile View