Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Các điểm du lịch thắng lớn trong dịp Tết Dương lịch  (Đã xem 1877 lần)

Đã thoát ra hoangthanh90

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 10
    • Blog Du Lich Viet Nam
Các điểm du lịch thắng lớn trong dịp Tết Dương lịch
« vào: Tháng Một 05, 2013, 04:20:34 PM »
(Toquoc)-Mặc dù thời tiết khá lạnh trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch, song do được nghỉ tới 4 ngày nên các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí nổi tiếng trên cả nước đều thắng lớn, thu hút rất đông du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Theo thống kê của Cảng vụ đường thuỷ nội địa Quảng Ninh, chỉ trong 3 ngày (từ 30/12/2012 đến ngày 1/1/2013), Vịnh Hạ Long đã đón 26.500 lượt du khách tham quan, trong đó khách quốc tế đạt 20.200 lượt, tăng 25% so với cùng kỳ. Cảng vụ đường thuỷ nội địa Quảng Ninh đã cấp lệnh xuất bến tổng số 1.446 chuyến tàu tham quan Vịnh Hạ Long. Các du khách quốc tế tham quan Vịnh Hạ Long dịp này chủ yếu mang quốc tịch Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Châu Âu.

Du khách quốc tế đến Việt Nam trong dịp Tết Dương lịch

Trong khi đó, lượng khách đến với hai Di sản văn hóa thế giới ở Quảng Nam là đô thị cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn trong dịp này cũng tăng hơn hẳn so với cùng kỳ. Cụ thể, lượng khách du lịch đón giao thừa tại Hội An năm nay đạt khoảng 4.000 khách, cao hơn hẳn năm ngoái. Các khách sạn ở Hội An dịp này đều trong tình trạng "cháy phòng".

Tổng lượng khách đến Di sản thánh địa Mỹ Sơn cũng tăng gấp đôi, với tổng lượt khách tới tham quan là 3.904 khách, trong đó có 3.078 khách quốc tế.

Theo thống kê của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, từ ngày 24-30/12/2012, trong phạm vi của chương trình “Di sản Huế - Tuần lễ của du khách” đã có 39.768 lượt khách đến thăm cố đô Huế, trong đó có 29.097 lượt khách quốc tế, 10.671 lượt khách nội địa đến thăm các điểm di tích, tăng 38,63% số lượt khách so với cùng kỳ năm 2011. Con số này chưa tính đến hàng nghìn du khách là học sinh, sinh viên và các đối tượng được ưu tiên miễn vé 100% trong dịp này.

Cũng trong dịp Tết Dương lịch, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã đón du khách thứ 2 triệu. Vị khách đặc biệt này đã được Trung tâm trao giấy chứng nhận và quà lưu niệm ngay tại khu di tích Đại Nội-Huế, được tặng phiếu tham quan tất cả các đia điểm thuộc quần thể di tích Huế, và được lưu trú 1 đêm cho 2 người tại khu nghỉ mát 5 sao Ana Mandrra Huế.

Đà Nẵng chưa có con số thống kê chính xác, song theo dự đoán của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, kể cả dịp Noel và năm mới, lượng khách đến Đà Nẵng gần 42.000 lượt, tăng gần 32% so với dịp này năm ngoái. Đặc biệt, ngoài ba đường bay quốc tế thường kỳ là Singapore – Đà Nẵng, Kuala Lumpur – Đà Nẵng, Incheon – Đà Nẵng, còn có 7 đường bay thuê chuyến đã góp phần thu hút lượng khách quốc tế đáng kể đến Đà Nẵng. Theo đó, lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng bằng đường hàng không với 40 chuyến bay đạt khoảng gần 6.000 lượt, tăng gần 240% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist cũng cho biết, trong dịp Giáng sinh 2012 và năm mới 2013, công ty này đón tiếp và phục vụ hơn 15.000 lượt du khách tham gia hơn 50 hành trình tour trong và ngoài nước. Riêng trong ngày cuối năm 31/12/2012 và ngày 1/1/2013, Công ty phục vụ hơn 150 khách quốc tế (quốc tịch Pháp, Nga, Trung Quốc, Ukraina…) đến Việt Nam đón giao thừa, xông đất ngày đầu năm mới. Tiếp đó, trong tuần đầu tiên của năm mới 2013, Saigontouris tiếp tục đón hơn 3.000 khách cùng thuyền viên tàu biển quốc tế SuperStar Aquarius đến Hạ Long ngày 3 và 5/1/2013.

Theo Vietravel, chỉ trong ngày 1/1/2013 có hơn 300 khách “xông đất” Việt Nam thông qua Vietravel tại các đầu cầu chính là Hà Nội, Tp. HCM và Đà Nẵng. Riêng tại Tp HCM, có gần 160 khách đến từ thành phố Narita - Nhật Bản, Mỹ, Úc, Đức...

Để đạt được thắng lợi đáng kể trong dịp nghỉ lễ này, hầu hết các điểm du lịch, khách sạn, các đơn vị lữ hành đã phải nỗ lực tổ chức các chương trình hấp dẫn chào năm mới, các hoạt động thú vị để thu hút du khách thập  phương. Ví như tại Quảng Nam, để phục vụ du khách quốc tế tới tham quan phố cổ Hội An đón mừng năm mới, tất cả các khách sạn trên địa bàn đều tổ chức Gala Dinner cho du khách đến tận 2, 3 giờ sáng.

Các khách sạn lớn dọc bờ biển như Golden Sand, Palm Garden, Hội An Beach, Victoria đều tổ chức các chương trình văn hóa đặc sắc với sự tham gia của 200-400 khách với sân khấu lộng lẫy, các tiết mục văn nghệ đặc sắc đón chào năm mới như múa lân, múa trống, nhảy sạp, thả hoa đăng cầu nguyện... cùng tiệc buffet với các món ăn Âu, Á, truyền thống…

Trong khi đó, Thừa Thiên Huế đã đón đầu kỳ nghỉ lễ này bằng việc tổ chức chương trình mang tên "Di sản Huế - Tuần lễ của du khách" diễn ra từ 24-30/12/2012 nhằm thu hút du khách đến với cố đô Huế trong dịp này. Chương trình này tập trung vào hoạt động giảm giá và miễn vé tham quan di tích cho các đoàn học sinh, sinh viên trong nước, khuyến mãi các dịch vụ và một số hoạt động bổ sung tại các điểm di tích, trong đó, điểm nhấn là việc tổ chức "Đêm Hoàng cung" tại Đại Nội-Huế vào tối 30/12.

Theo ông Lê Mạnh Hảo, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sa Pa, trong dịp Tết Dương lịch, địa phương đã tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao để thu hút du khách. Ngoài ra, để đảm bảo khách du lịch không bị bắt chẹt giá trong kỳ nghỉ lễ, UBND huyện Sa Pa và ngành chức năng của tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo thực hiện niêm yết công khai giá phòng nghỉ, đồng thời tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Ước tính cả Lễ Giáng sinh và Tết dương lịch, khu du lịch Sa Pa đón trên 35 nghìn lượt du khách.

Tại Quảng Ninh, hầu hết các khách sạn 4-5 sao trung tâm thành phố và các khu nghỉ dưỡng ven biển đều tổ chức những chương trình dạ tiệc vào các đêm 30, 31/12 của năm 2012 và tiệc vào ngày đầu năm 2013, nhằm thu hút khách du lịch và bán vé ưu đãi dành cho người dân địa phương tham dự. Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi và sự an toàn cho du khách trên Vịnh, mới đây UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn chỉ đạo ngành chức năng tổ chức kiểm tra lưu động trên Vịnh Hạ Long, tiếp tục rà soát các nhà bè kinh doanh hải sản, các tổ chức, cá nhân vẫn đang hoạt động, sinh sống trên Vịnh Hạ Long để kịp thời ngăn chặn, không để xảy ra các hành vi vi phạm an ninh trật tự./.

Nguồn toquoc.gov.vn
[/i]
Những Lời Chúc Tết Hay Nhất Năm 2013 <=== http://blog.vietfuntravel.com.vn/tin-do-day/nhung-loi-chuc-tet-hay-nhat-nam-2013.html [nofollow]
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
1033 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 04, 2015, 11:12:49 AM
Gửi bởi saleanhsaomoi
0 Trả lời
3542 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 27, 2015, 04:05:39 PM
Gửi bởi haikv240987
1 Trả lời
1608 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 25, 2015, 11:29:48 AM
Gửi bởi heartless
0 Trả lời
590 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 27, 2017, 01:49:12 PM
Gửi bởi Caooanh
0 Trả lời
795 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 10, 2020, 12:05:35 PM
Gửi bởi XúTour

Hà Nội – Hang Múa – Tràng An 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,200,000
Đặt ngay
Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Bà Nà Hill
Tour: Ghép đoàn
3 ngày 2 đêm
3,719,000
Đặt ngay
Hòn Khô - Eo Gió
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
660,000
Đặt ngay
Làng bè nổi và làng Chăm Châu Đốc
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
180,000
Đặt ngay
Vinpearl Nam Hội An - khởi hành từ Đà Nẵng
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,100,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View