Hội du lịch Việt Nam

Thảo luận chung => Hội du lịch - Tin tức và sự kiện => Tác giả chủ đề:: conan2001 vào Tháng Một 24, 2013, 09:28:55 AM

Tiêu đề: Cần Thơ còn thiếu những khu vui chơi, giải trí tầm cỡ
Gửi bởi: conan2001 vào Tháng Một 24, 2013, 09:28:55 AM
Lãnh đạo Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ nhìn nhận, TP còn thiếu những khu vui chơi giải trí tầm cỡ, hiện đại; sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch cũng chưa rõ nét đặc trưng của TP…để phục vụ cho ngành du lịch.

Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ cho biết, hiện nay trên địa bàn TP Cần Thơ có khoảng 190 khách sạn đang hoạt động với 4.779 phòng; trong đó có 59 khách sạn từ 1- 4 sao với 2.077 phòng. Có 28 doanh nghiệp lữ hành đang hoạt động, 7 chi nhánh công ty lữ hành, 4 đơn vị vận chuyển khách, 1 đại lý du lịch.  Có khoảng 11 điểm vườn du lịch, vui chơi, giải trí; có 6 điểm vườn có lưu trú, nổi bật là làng du lịch Mỹ Khánh (huyện Phong Điền) thu hút khá nhiều khách.

Ước cả năm 2012, các doanh nghiệp du lịch đón phục vụ 1,180 lượt khách lưu trú, đạt 107% kế hoạch năm, tăng 13% so với năm 2011. Trong đó, số khách quốc tế ước đạt 190.000 lượt khách, tăng 12% so với năm 2011. Các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đón vào 14.000 khách quốc tế; đưa 11.000 khách đi du lịch nước ngoài. Ước doanh thu cả năm 2012 đạt 850 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch năm, tăng 12% so với năm 2011.

Tuy nhiên, theo ông Đặng Tấn Hùng- Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ- nhìn nhận, trong năm qua dù nhiều chỉ tiêu tăng nhưng ngành du lịch TP vẫn còn những hạn chế, khó khăn nhất định. Theo ông Hùng, các điểm vườn du lịch phần lớn là tự phát, quy mô nhỏ, thiếu sự liên kết; TP còn thiếu những khu vui chơi giải trí tầm cỡ, hiện đại; sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch của Cần Thơ chưa rõ nét đặc trưng của TP; công tác giới thiệu, quảng bá sản phẩm, điểm đến của một số doanh nghiệp du lịch còn yếu, hiêu quả chưa cao.

Qua báo cáo của Sở, ông Lê Hùng Dũng- Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ cho rằng, với lượng khách và doanh thu trong năm 2012, nhìn chung đạt kế hoạch nhưng vẫn chưa xứng tầm với Cần Thơ. Ông Dũng đề nghị các ngành cần có giải pháp để đẩy mạnh ngành này. 

(http://dantri4.vcmedia.vn/qePPb5vVAImhcccccccc/Image/2013/01/Hinh-bia-5bad0.jpg)
Một điểm xiếc khỉ phục vụ người xem tại khu du lịch Mỹ Khánh. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Với kế hoạch trong năm 2013, lãnh đạo Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ cho biết, dự kiến ngành du lịch sẽ đón khoảng 1,250 triệu lượt khách đến lưu trú; trong đó trên 210.000 lượt khách quốc tế và trên 1 triệu lượt khách trong nước. Ước doanh thu ngành du lịch trong 2013 sẽ đạt khoảng 970 tỷ đồng.

Nói về giải pháp phát triển ngành du lịch TP, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Đặng Tấn Hùng- cho biết, Sở sẽ chỉ đạo Trung tâm Văn hóa và Nhá hát Tây Đô xây dựng các chương trình nghệ thuật, đờn ca tài tử, cộng tác với các khách sạn, các công ty lữ hành để tổ chức chương trình biểu diễn phù hợp phục vụ theo yêu cầu thưởng thức của khách du lịch đến với Cần Thơ. Song song đó, ngành cũng sẽ tổ chức hội thi giới thiệu sản phẩm lưu niệm, quà tặng “tìm”sản phẩm du lịch đặc trưng của TP Cần Thơ.

Bên cạnh đó, trên cơ sở kết quả khảo sát các điểm du lịch, các di tích văn hóa lịch sử của TP, ngành sẽ lựa chọn các điểm du lịch tiềm năng, phối hợp với các quận, huyện, Bảo tàng TP nhằm đưa vào khai thác phục vụ khách du lịch. Ngành cũng tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, phương hướng phát triển điểm tham quan du lịch chợ nổi Cái Răng và các điểm tham quan phụ cận.

Để “tháo gỡ” những hạn chế của ngành du lịch, Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ đề nghị Bộ VH-TT&DL có chính sách ưu đãi trong đầu tư để thu hút đầu tư trong lĩnh vực du lịch thống nhất chung cả nước như giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho các dự án khu, điểm du lịch; miễn, giảm thuế trong thời gian đầu tư xây dựng các dự án, cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch; tổ chức quỹ phát triển du lịch để chủ động thực hiện các chương trình công tác xúc tiến quảng bá du lịch của các địa phương và cả nước.                                   


Huỳnh Hải
Mobile View