Trang:
Actions
  • #2 Gửi bởi Logan vào 27 Jul 2008
  •  Tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức khai trương khu du lịch sinh thái hồ Thang Hen một thắng cảnh tự nhiên nhưng còn hoang sơ và giàu tiềm năng. Hồ Thang Hen là một hồ nước ngọt tại xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Nó nằm ở độ cao trên 1000 mét so với mực nước biển, về phía Bắc thị xã Cao Bằng, cách cây số 34 trên đường từ thị xã Cao Bằng về huyện Trà Lĩnh khoảng 5-7 km.

    Tên của hồ theo nghĩa tiếng Tày là "đuôi ong", bởi vì từ trên cao nhìn xuống thì hồ có hình tựa như đuôi con ong. Hồ có chiều rộng chừng 100-300 m, chiều dài 500-1.000 m, tùy theo mực nước.

    Hồ là một bể nước kín tự nhiên, có các dòng sông suối ngầm đổ về, và cũng có nhiều dòng suối ngầm chảy đi theo một hệ thống sông suối ngầm nằm sâu trong lòng những rặng núi đá.

    Khu vực hồ Thang Hen có bờ vực đá dựng đứng sâu từ 5 cho tới 20-30 m và động cao 20 m thông lên phía triền núi. Trên núi đá có các giống cây quí như cây nghiến để lấy gỗ làm nhà, cây báng với thân cây có thể ủ men, rồi nấu thành rượu báng. Tại đây cũng có rừng trám trắng và trám đen.

    Năm 2001, hồ Thang Hen đã được Bộ Văn Hóa Thông tin công nhận xếp hạng di tích lịch sử văn hóa. Năm 2003 được Bộ Khoa học Công nghệ trao cúp vàng vì sự nghiệp xanh. Sau hơn một năm đầu tư xây dựng, đến nay, các hạng mục công trình khu du lịch sinh thái đã cơ bản hoàn thành và đưa vào hoạt động; đủ điều kiện đón du khách trong và ngoài nước với vị trí thuận lợi và khí hậu trong lành. Sau khi đi vào hoạt động khu du lịch sinh thái hồ Thang Hen sẽ là điểm đến hấp dẫn của du khách thập phương.

    theo DCSVN

Related Topics


Trang:
Actions