Trang:
Actions
  • #2 Gửi bởi tuanst vào 07 Jun 2014
  • Nha Trang hòn ngọc của biển Đông
    Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa,Việt Nam. Nha Trang được Thủ tướng chính phủ Việt Nam công nhận là đô thị loại 1 vào ngày 22 tháng 4 năm 2009. Đây là một trong các đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh của Việt Nam. Nha Trang được mệnh danh là hòn ngọc của biển Đông, Viên ngọc xanh vì giá trị thiên nhiên, sắc đẹp cũng như khí hậu của nó
    Các bãi biển dài của thành phố này đã biến nó thành một thành phố du lịch. Nơi đây cũng đã được chọn làm nơi tổ chức các sự kiện lớn như Festival Biển (Nha Trang), hay các cuộc thi sắc đẹp lớn như Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, Hoa hậu Hoàn vũ 2008, Hoa hậu Trái Đất 2010...
    Đến Nha Trang các bạn không thể bỏ qua Khu Giải Trí Vinpearl Land – Hòn Ngọc Việt. Quý khách có thể tự chọn các loại thẻ trọn gói (phí tự túc) qua Khu Vui Chơi Giải Trí bằng Hệ thống cáp treo vượt biển dài nhất thế giới (3.320m), để tham gia các trò chơi cảm giác mạnh: phim ảo 3D - 4D, đu quay nhào lộn, tàu lượn siêu tốc, thú nhún, điện đụng... Khám phá Thế Giới Thuỷ Cung muôn màu, Công Viên Nước hoành tráng. Thưởng thức chương trình Nhạc nước Laser kỳ ảo…
    Hòn Thị: tham quan phong cảnh đảo; tiếp xúc Đà Điểu Châu Phi và đàn Hươu, Nai trong khu rừng tự nhiên.
     
    Khu KDL Suối Hoa Lan (Hòn Hèo): Tham quan suối Hoa Lan, động Phong Lan với hàng trăm loài Hoa Lan màu sắc rực rỡ.Khám phá Mê Cung Trận Đồ với những đường đi lắt léo giữa rừng dương xanh thẳm.Thưởng thức chương trình xiếc Voi, Gấu đặc sắc. Ngắm cảnh Hồ Nghinh Xuân, Thủy Tiên.
    Đặc biệt quý khách sẽ tham gia dịch vụ cưỡi Đà Điểu, hoặc các trò chơi thể thao, giải trí trên biển: canô kéo dù, môtô nước...
     Đảo Khỉ (KDL sinh thái nổi tiếng ở Nha Trang):Thưởng thức các chương trình xiếc thú: Khỉ, Chó, Dê.
    Thân thiện với đàn khỉ tự nhiên. Và có thể thử sức qua trò chơi cảm giác mạnh đua xe thể thao F1(phí tự túc)
    Tham quan các công trình nghệ thuật: vườn Mỹ Nhân Ngư, vườn Thiên Long, Tây Du Ký...
    Ngoài ra còn  tham quan Khu bảo tồn gấu hoang dã, Vườn lan trên 20.000 cây.
    Đến Thác Yang Bay và Yang Khang:, tắm thác, matxa nước, thưởng thức đặc sản cá sấu, đà điểu, trứng đà điểu, mua lan rừng, xem thư pháp, câu cá suối… Đặc biệt, quý khách sẽ được tìm hiểu và lắng nghe Tiếng đá Yang Bay- một loại nhạc cụ cổ xưa của người Raglay.
    Tham quan Nhà trưng bày nhạc cụ dân tộc để tìm hiểu, giao lưu và xem Chương trình biểu diễn văn nghệ độc đáo và ấn tượng của các nghệ nhân Raglay với: Đàn đá Khánh sơn huyền thoại, Đàn Chapi trữ tình, Đàn T’ rưng truyền thống, sáo tỏ tình Tacung, Kèn Taleploi huyền diệu cùng các điệu múa mộc mạc và “đầy lửa’ của người Raglay.
    •   Trong thành phố còn có :
    Nhà thờ Núi (tên chính thức là: Nhà thờ Chánh tòa Kitô Vua) là một nhà thờ Công giáo ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Nhà thờ này còn có nhiều tên gọi bình dân như: Nhà thờ Nha Trang (vì trước đây nó thuộc họ đạo Nha Trang); Nhà thờ Ðá (vì nó được xây bằng đá); Nhà thờ Ngã Sáu (vì nó tọa lạc gần một xòng xoay giao thông); nhưng phổ biến hơn cả là tên gọi Nhà thờ Núi (vì nó được xây trên một núi nhỏ)Nhà thờ này được xây dựng theo phong cách kiến trúc nhà thờ phương Tây. Nhìn tổng thể, công trình có bố cục chắc khỏe với những khối lập thể nhỏ dần từ thấp vươn cao, nổi bật giữa trời xanh. Ðiểm cao nhất là nơi đặt thánh giá trên đỉnh tháp chuông, cao 38 mét, tính từ mặt đường.
    •   Viện Hải dương học Nha Trang là một viện nghiên cứu đời sống động thực vật hải dương. Viện Hải dương học được người Pháp thành lập năm 1922, được xem là một trong những cơ sở nghiên cứu sớm nhất ở Việt Nam và là nơi có bộ sưu tầm các hiện vật về cuộc sống hải dương lớn nhất Đông Nam Á. Hiện nay viện không những là một viện nghiên cứu mà còn là điểm tham quan hấp dẫn đối với du khách yêu thích sinh vật biển.
    Đã có nhiều tác phẩm văn học và nghệ thuật lấy Nha Trang làm chủ đề vì tính thơ mộng, lãng mạn và xinh đẹp của vùng địa phương này.
    •   Ca dao:
    Anh về Bình Định thăm cha
    Phú Yên thăm mẹ, Khánh Hòa thăm em
    Khánh Hòa là xứ trầm hương
    Non cao, biển rộng, người thương đi về
     
    -------------
    Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
    Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và du lịch Aroma Hà Nội
    Địa chỉ  : Số 11- Ngõ 294 Kim Mã- Ba Đình - Hà Nội
    Website: newbielink:http://www.aromatravel.vn [nonactive]
    Mr Tuấn -   01636.232.166
    Email     : SaleTour_AromaHN@yahoo.com

Related Topics


Trang:
Actions