Hội du lịch Việt Nam

Thảo luận chung => Hội du lịch - Tin tức và sự kiện => Tác giả chủ đề:: tiepthi vào Tháng Năm 11, 2011, 01:48:29 PM

Tiêu đề: CLB Văn hóa Huế tại Hà Nội: Quảng bá văn hóa Huế
Gửi bởi: tiepthi vào Tháng Năm 11, 2011, 01:48:29 PM
VH- Được thành lập cách đây 11 năm sau khi Hội đồng hương Thừa Thiên - Huế (do Thiếu tướng Trần Minh Đức làm Chủ tịch) tổ chức thành công Tuần Văn hóa Huế tại Hà Nội, CLB Văn hóa Huế đã trở thành nơi hội tụ của những tấm lòng yêu Huế.

Trong số 300 hội viên của CLB có rất nhiều gương mặt nổi tiếng ở các lĩnh vực công tác khác nhau như: GS-NGND Nguyễn Lân, Đinh Xuân Lâm; các nhà thơ: Nguyễn Xuân Sanh, Hạo Nhiên; Anh hùng lao động Nguyễn Văn Trương; các giáo sư: Nguyễn Văn Huy, Chương Thâu, Hoàng Chương, Hoàng Thị Châu, Tôn Nữ Thị Ninh; Nguyễn Phước Ngọc Toản… GSTS-NGND Phan Hữu Dật đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm CLB.

11 năm qua, cứ mỗi quý 1 lần, CLB lại tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn giới thiệu Văn hóa Huế nói riêng và Văn hóa Việt Nam nói chung. Nội dung các buổi sinh hoạt chuyên đề khá đa dạng, đề tài bao trùm từ thơ ca, âm nhạc, lịch sử, khảo cổ , đến văn hóa dân gian, tuồng cổ, nhã nhạc cung đình… Thuyết trình viên là những chuyên gia nổi tiếng, như Trần Văn Khê, Trọng Bằng, Tô Ngọc Thanh, Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Đắc Xuân, Hà Minh Đức, Phạm Khắc Lãm, Tôn Nữ Thị Ninh, Đặng Nhật Minh. Bằng sự hiểu biết chuyên sâu và những kinh nghiệm tích lũy của mình, những người thuyết trình đã thổi hồn vào các cuộc sinh hoạt chuyên đề tưởng chừng khô cứng.

Cùng với sinh hoạt chuyên đề, mỗi năm CLB còn phát hành một tập san “Với Huế” dày khoảng 200-300 trang và hai cuốn sách “Tìm hiểu sắc thái Văn hóa Huế”.

Dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, CLB cho phát hành tập thơ “Huế giữa lòng Hà Nội”, do nhà thơ Trần Phương Trà biên soạn, tập hợp 260 bài thơ của 107 tác giả là người Huế và những người có tình với Huế trong khắp cả nước.

11 năm hoạt động sôi nổi, CLB Văn hóa Huế đã xuất bản tổng cộng hơn 2.500 trang sách. Biểu dương thành tích của CLB trong việc quảng bá văn hóa dân tộc và Văn hóa Huế, giai đoạn 2000- 2010, Sở VHTTDL Hà Nội đã tặng giấy khen cho CLB và Chủ nhiệm Phan Hữu Dật.

Hiện tại, CLB đang kiện toàn tổ chức, bổ sung nhiều hội viên trẻ và cải tiến nội dung, hình thức sinh hoạt để CLB phát triển mạnh cả bề sâu và bề rộng, thực sự trở thành địa chỉ tin cậy của những người yêu Văn hóa Huế.

Trong thời gian tới, liên tiếp sẽ có các buổi sinh hoạt nội dung hấp đẫn được tổ chức. Như, buổi nói chuyện về “Những người trong Hoàng tộc nhà Nguyễn đi theo Cụ Hồ” của tác giả Vĩnh Mẫn – một cựu chiến binh, nhân kỷ niệm 121 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp đó, sẽ là các buổi nói chuyện về “Con hùm xám đường số 4”; về “Đại gia đình GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Toàn” một lòng một dạ đi theo cách mạng; về sắc thái Văn hóa Huế và giới thiệu cuốn sách “Quốc học Huế xưa và nay” nhân kỷ niệm 115 năm Thành lập trường Quốc học Huế (1896- 2011).

Nhà thơ Trần Nguyên Vấn
Mobile View