Trang:
Actions
  • #2 Gửi bởi nhantam vào 06 Nov 2008


  • Danh sách Di sản văn hóa Phi vật thể Đại diện của Nhân loại đã chính thức có hiệu lực tại kỳ họp lần thứ 3 của Uỷ ban Liên Chính phủ về bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể được tổ chức tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 4/11/2008.

    Danh sách gồm 90 hình thức biểu hiện văn hóa đã được UNESCO công bố là kiệt tác Di sản truyền khẩu và phi vật thể của Nhân loại trong các năm 2001, 2003 và 2005. Trong số này có 26 di sản thuộc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, 20 di sản thuộc châu Âu, 19 di sản thuộc khu vực châu Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê, 18 di sản thuộc châu Phi và 7 di sản thuộc khu vực Ả-rập. Có 9 di sản có sự chia xẻ chung của 2 hoặc nhiều quốc gia.

    Việt Nam có 2 Di sản là Nhã nhạc - Âm nhạc Cung đình Việt Nam và Không gian Văn hóa Công chiêng, trước đây được công nhận là Kiệt tác Di sản Truyền khẩu và Phi vật thể của Nhân loại, bây giờ đã chính thức trở thành Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của Nhân loại.

    Lễ sáp nhập này đã được tổ chức ở Istanbul trong kỳ họp lần thứ 3  từ ngày 4 đến ngày 9/11/2008 của Uỷ ban Liên chính phủ về bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể, cơ quan điều hành của UNESCO chịu trách nhiệm thực hiện Công ước Bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể đã được UNESCO phê chuẩn năm 2003. Hiện nay Công ước đã được 104 quốc gia trên thế giới thông qua và tham gia.

    Ông Koichiro Matsuura, Tổng Giám đốc UNESCO, tuyên bố trong buổi lễ sáp nhập: Tôi rất vui mừng khi thấy Uỷ ban Liên chính phủ về Bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể đã quyết định sáp nhập 90 kiệt tác vào Danh sách Đại diện. Như vậy, Ủy ban đã thực sự làm thức tỉnh lại Công ước UNESCO về Bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể đã được thông qua năm 2003 và đã có hiệu lực từ năm 2006. Tôi tin tưởng rằng, qua thời gian, Danh sách này - được hình thành để đưa ra tầm nhìn rộng hơn đối với di sản sống của chúng ta - sẽ góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của di sản và làm thấm nhuần ý thức về niềm tự hào và trách nhiệm sở hữu của các cộng đồng đang nắm giữ di sản”.

    Những yếu tố  di sản mới sẽ được bổ sung làm phong phú thêm Danh sách Đại diện trong kỳ họp vào năm tới của Ủy ban Liên chính phủ. Hiện nay UNESCO đã nhận 111 hồ sơ đăng ký của 35 quốc gia đề nghị được ghi tên vào Danh sách này (Việt Nam có hồ sơ của Dân ca Quan Họ Bắc Ninh cũng đã được đệ trình đề nghị ghi vào danh sách).

    Theo TTBTDTCĐ

Related Topics


Trang:
Actions