Trang:
Actions
  • #3 Gửi bởi booktrip vào 12 Dec 2014
  • Đà Nẵng đã có kế hoạch bắn 2000 quả pháo hoa tại 4 điểm ở các quận, huyện trên địa bàn thành phố để chào đón năm mới trong giao thừa Tết nguyên đán Ất Mùi sắp tới.

    Theo công văn cho biêt, Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 Đà Nẵng sẽ tổ chức có 4 địa điểm bắn bắn pháo hoa, bao gồm

        Quận Hải Châu là trên cầu Nguyễn Văn Trỗi
        Quận Ngũ Hành SơnSân vận động của quận
        Quận Liên Chiểu là bãi đất trống trước Trung tâm Hành chính quận
        Huyện Hòa Vang là tại Đài Tưởng niệm của huyện.

    Thời gian bắn đồng loạt tại 4 điểm kéo dài 15 phút tính từ 0h ngày 19/2/2015 (mùng 1 Tết nguyên đán Ất Mùi).

    Việc bố trí các điểm bắn pháo hoa khắp các quận, huyện trên địa bàn thành phố, thay vì tập trung toàn bộ ở hai bên bờ sông Hàn như các năm trước là để người dân ở khắp các địa bàn thuận tiện thưởng ngoạn pháo hoa đón giao thừa.
  • #2 Gửi bởi booktrip vào 12 Dec 2014
  • Ông Lê Tôn Thanh – Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch cho biết: “Dự định tại thời khắc giao thừa Ất Mùi, TP sẽ có 8 điểm bắn pháo hoa với thời lượng 15 phút/điểm” bao gồm:

        Hầm Thủ Thiêm (phía quận 2)
        Tòa nhà Bitexco (quận 1)
        Công viên Đầm Sen (quận 11)
        Trung tâm văn hóa quận 12
        Công viên lịch sử văn hóa dân tộc (quận 9)
        Khu di tích Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn)
        Khu Láng Le – Bàu Cò (huyện Bình Chánh)
        Huyện Cần Giờ.

    Đặc biệt trong dịp này, riêng điểm bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao tại khu vực đầu Đường hầm sông Sài Gòn (Q.2) sẽ có thời lượng đến 20 phút và có tạo hình cờ Đảng, cờ nước.

    Kinh phí cho các hoạt động này chủ yếu từ nguồn vận động xã hội hóa.

    Bên cạnh đó vào thời điểm Tết Nguyên Đán, Tết Dương lịch, hệ thống đèn trang trí tại các tuyến đường chính như Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt… cũng được lắp đặt và duy trì trong thời gian từ 15 đến 25 ngày.

Related Topics


Trang:
Actions