Trang:
Actions
  • #2 Gửi bởi aloso vào 19 Jan 2011
  • Tết đang đến thật gần. Đường phố Nha Trang được trang hoàng rực rỡ hơn. Đâu đó, những bông mai nở sớm đã khoe sắc vàng… Và ngành Du lịch Khánh Hòa cũng đang nỗ lực chuẩn bị nhiều chương trình để phục vụ du khách một kỳ nghỉ hoàn hảo. Ngày hội bánh tét ở Yasaka-Saigon-Nhatrang, một cái Tết đậm hồn Việt ở Vinpearl, Tết miền núi ở Công viên Yang Bay… sẽ đem đến cho du khách những cảm nhận thú vị.


    Những ngày này, Vinpearl Nha Trang Resort & Spa như bừng lên trong không khí Tết cổ truyền, sẵn sàng đón Xuân Tân Mão cùng du khách. Trong khoảng thời gian từ 24-1 đến 12-2-2011, du khách ở Vinpearl sẽ được đón một cái Tết cổ truyền đặc trưng ngay tại Hòn Ngọc Việt với các loài hoa đặc trưng ngày Tết: cúc, mai, vạn thọ, đào, quất… với pháo dây trang trí, đèn l*ng treo cao, câu đối Tết, những màn múa lân tưng bừng. Đón Tết Việt ở Vinpearl - Nha Trang, du khách sẽ có cơ hội được tận hưởng một Tết Việt truyền thống với thịt mỡ, dưa hành, câu đối, cây nêu và bánh chưng xanh, xem múa lân tưng bừng ngay tại khách sạn, thưởng thức các chương trình ca nhạc dân tộc đặc sắc trong suốt ba ngày Tết. “Cỗ Tết” Vinpearl sẽ là tiệc buffet đậm đà hương vị Tết cổ truyền với bánh chưng, củ kiệu, dưa chua, các loại chả giò, rượu vang, rượu đặc sản Làng Vân, Bàu Đá, Gò Đen… Du khách nghỉ tại Vinpearl từ ngày 4 đến 6-2-2011 (tức mùng 2, 3, 4 Tết âm lịch) sẽ được nhận quà Xuân đặc biệt từ khách sạn; các cháu bé đi cùng gia đình sẽ được lì xì đúng ngày mùng 1 Tết. Mọi người sẽ cùng gặp nhau trong bữa tiệc mừng Xuân để cùng nâng ly đón mừng Xuân mới, và tham gia các trò chơi dân gian có thưởng, đem lại những niềm vui nho nhỏ và bất ngờ thú vị. Đặc biệt, khách ở Vinpearl có thể đến Trúc Lâm Tịnh Viện để cầu mong những điều tốt lành cho những người thân. Nhân dịp này, Vinpearl còn cho ra mắt Gift Voucher (thẻ quà tặng) với rất nhiều ưu đãi. Du khách có thể đặt mua Gift Voucher để tặng lại cho người thân và bạn bè như món quà mừng năm mới…

    Khách sạn Yasaka-Saigon-Nhatrang cũng đang chuẩn bị đón khách dịp Tết Tân Mão. Từ ngày 26-1 đến 2-2-2011, khách sạn tổ chức Phố hoa Xuân với việc trưng bày, bán nhiều loại hoa Tết, cây cảnh đẹp, lạ tại khuôn viên khách sạn và vỉa hè đường Yersin. Ngoài ra, khách sạn còn trưng bày bộ sưu tập vỏ chai rượu độc đáo, xe Charly nghệ thuật; triển lãm ảnh nghệ thuật; biểu diễn bartender, tổ chức trò chơi dân gian… và viết câu đối mừng Xuân. Đêm 30 Tết, khách sạn tổ chức dạ tiệc giao thừa mừng năm mới dành cho khách lưu trú tại khách sạn. Theo đó, khách sẽ được thưởng thức tiệc buffet với các món ngon truyền thống trong không gian ấm cúng, nhận lì xì đầu năm và xem ca múa nhạc mừng Xuân.

    Đến hẹn lại lên, mùng 2 và 3 Tết (ngày 4 và 5-2-2011), khách sạn Yasaka-Saigon-Nhatrang còn tổ chức chương trình “Ngày hội bánh tét” với chiếc bánh tét kỷ lục dài 36m. Ngày hội bánh tét năm nay sẽ có nhiều hoạt động như lễ rước bánh trên đường Trần Phú, hoạt động hóa trang, biểu diễn văn nghệ; nấu bánh tét tại khu vực Công viên bờ biển trước khách sạn Yasaka-Saigon-Nhatrang; Lễ cắt bánh - Lộc Xuân may mắn gây quỹ từ thiện.

    Ngoài ra, tại các điểm du lịch khác như suối Hoa Lan, Hòn Lao của Công ty Du lịch Long Phú, Công viên Du lịch Yang Bay, Khu du lịch giải trí Nha Trang… cũng chuẩn bị nhiều chương trình phục vụ du khách trong dịp Tết. Các điểm du lịch ở xa trung tâm thành phố luôn hấp dẫn bởi nét văn hóa bản địa. Công viên Du lịch Yang Bay có chương trình Hội Xuân dân tộc với các trò chơi mang đậm bản sắc dân tộc Raglai như đua cà kheo, bịt mắt đập mã la, thổi phi tiêu, bắn súng tre, xem đua heo, bắn nỏ, ném lao… Vui Xuân ở đây, du khách còn được tham gia gameshow Đi chợ ngày Tết, vượt thác bằng Thuyền hoa. Khu di tích Hai Thái (khách sạn Yasaka-Saigon-Nhatrang quản lý) sẽ tổ chức “Hội chợ quê mừng Xuân Tân Mão” với nhiều trò chơi vui nhộn như ném vòng cổ vịt, quay số may mắn, đá gà…

    Ngoài các chương trình của doanh nghiệp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cũng tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí như Hội hoa Xuân, các chương trình ca nhạc và biểu diễn nghệ thuật truyền thống hàng đêm ở Quảng trường 2-4 Nha Trang… Bên cạnh chuẩn bị hoạt động vui chơi giải trí, ngành Du lịch tỉnh cũng đặc biệt quan tâm đến việc bình ổn giá. Đồng chí Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra việc bình ổn giá phòng lưu trú, giá dịch vụ ăn uống và giá tàu đi du lịch các đảo. Bởi vậy, du khách có thể an tâm chọn Nha Trang - Khánh Hòa làm điểm nghỉ dưỡng trong những ngày đầu Xuân.

    Theo TCDL.

Related Topics


Trang:
Actions