Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Festival Biển Nha Trang 2011: Sẽ hoành tráng và mang đậm sắc màu về biển  (Đã xem 2434 lần)

Đã thoát ra vietravel247

  • Administrator
  • Lữ hành cấp 2
  • *****
  • Bài viết: 205
Nằm trong các hoạt động của Festival Biển 2011, các chương trình biểu diễn nghệ thuật (BDNT) được xem như điểm nhấn thể hiện nét đặc trưng, độc đáo của Nha Trang - Khánh Hòa, góp phần tạo nên tính hấp dẫn, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách. Với ý nghĩa đó, việc dàn dựng và thực hiện những chương trình BDNT mới lạ, có quy mô hoành tráng, phù hợp với chủ đề “Nha Trang - Biển hẹn” được xem là yêu cầu hàng đầu đối với Ban tổ chức.



Nhiều năm qua, Festival Biển đã trở thành thương hiệu của Nha Trang - Khánh Hòa. Kỳ Festival năm nay sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 15/6, với hơn 65 hoạt động văn hóa, thể thao, hội thảo, hội chợ…; trong đó, điểm nhấn là các chương trình BDNT lớn. Nằm trong khuôn khổ Festival Biển 2011 có các chương trình BDNT thuật lớn như: lễ khai mạc, chương trình ca nhạc quốc tế, lễ hội đường phố, chương trình ca nhạc “Lung linh sắc biển” và lễ bế mạc. Đến thời điểm này, kịch bản chi tiết của lễ khai mạc, lễ bế mạc, chương trình ca nhạc “Lung linh sắc biển” đã chính thức được UBND tỉnh phê duyệt. Nhìn vào chủ đề, bố cục, kịch bản chi tiết của mỗi chương trình có thể thấy được phần nào sự mới lạ, hấp dẫn, với quy mô hoành tráng và đầy màu sắc, chất liệu về biển.
 
Trong lễ khai mạc Festival Biển 2011, người dân và du khách sẽ được sống trong một không gian thấm đẫm hồn biển Nha Trang - Khánh Hòa. Với chủ đề “Khát vọng biển xanh”, sau phần mở đầu với tựa đề “Khúc hoan ca biển trời”, chương trình chính thức sẽ gồm 3 chương: Dòng sông của biển; Vòng tay của biển; Khát vọng biển xanh. Phần mở đầu của lễ khai mạc sẽ rất ấn tượng với hình ảnh một tráng sĩ trên tay cầm vỏ ốc ánh bạc, thổi mạnh 3 hồi khiến âm thanh vang vọng khắp không gian, đánh thức nàng công chúa Trầm Hương tỉnh giấc và bay bổng về phía chàng. Trên nền tiếng vocal, những cánh buồm với biểu tượng, chủ đề của chương trình dần kéo lên trong vầng sáng của ánh bình minh. Các ca sĩ xuất hiện trên mô hình có thiết kế như một chiếc vương miện được cách điệu từ bọt biển. Cao trào của phần mở đầu là sự xuất hiện của các người mẫu trong bộ sưu tập “Sóng”, thể hiện vẻ đẹp rạng ngời của vịnh biển Nha Trang. Chương Dòng sông của biển diễn tả ngọn nguồn của dòng sông Cái với những huyền tích, với nền văn hóa độc đáo của cư dân các dân tộc anh em sống bên sông. Trong khi đó, chương Vòng tay của biển làm toát lên vẻ đẹp lung linh, rực rỡ của biển đảo Nha Trang - Khánh Hòa với những danh lam thắng cảnh, điểm hẹn văn hóa, sản vật và con người nơi đây. Chương Khát vọng biển xanh lại phản ánh vóc dáng, vị thế của một đô thị du lịch, một thành phố năng động với nhiều thành tựu trong các lĩnh vực. Trong lễ khai mạc, bên cạnh sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên trên địa bàn Nha Trang còn có sự tham gia của các ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Quang Linh, Đoan Trang, nhóm Mắt Ngọc, nhóm Mây Trắng…


Đêm ca nhạc “Lung linh sắc biển” diễn ra vào tối 14/6 như một lời tri ân đến Mẹ biển. Biển với người dân Nha Trang như máu thịt, ngấm sâu vào tâm hồn từ thuở ấu thơ. Qua 3 phần Lung linh sắc biển, Tình yêu kiêu hãnh, Mãi mãi biển với sự tham gia của các ca sĩ: Hồ Quỳnh Hương, Đàm Vĩnh Hưng, Nguyễn Phi Hùng, Dương Triệu Vũ, Thanh Thúy, Mai Khôi… cùng đông đảo học sinh, sinh viên, hội viên Câu lạc bộ Dưỡng sinh chính là những gì thầm kín nhất trong tâm tưởng mỗi người hướng về biển. Dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn Đinh Anh Dũng, chương trình hứa hẹn để lại dấu ấn đối với người xem.
 
Kết thúc kỳ Festival Biển 2011 sẽ là một lễ bế mạc đầy lưu luyến đối với người dân và du khách với chủ đề “Biển mãi xanh”, qua các chương: Sức sống của biển, Biển mãi xanh. Với hầu hết các ca khúc mang chủ đề về biển như: Nha Trang mùa thu lại về (Văn Ký), Biển sáng (Trịnh Công Sơn - Phạm Trọng Cầu), Biển ơi hãy lên tiếng (Phó Đức Phương), Ký ức biển (Vũ Việt Hồng)… lễ bế mạc là lời chia tay đầy thân thương với thông điệp hướng đến một sự phát triển bền vững đối với biển đảo quê hương.
 
Cùng với 3 chương trình BDNT trên, các chương trình ca múa nhạc quốc tế với sự tham gia biểu diễn của những đoàn nghệ thuật đến từ Hàn Quốc, Cuba; lễ hội đường phố với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, người dân và du khách sẽ mang lại nhiều điều lý thú đối với công chúng.

Nguồn: Báo Khánh Hòa
 

 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
1905 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 04, 2008, 02:21:58 PM
Gửi bởi nanj
0 Trả lời
1890 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 07, 2008, 08:25:24 PM
Gửi bởi nhantam
0 Trả lời
2187 Lượt xem
Bài mới Tháng Hai 19, 2011, 01:54:46 PM
Gửi bởi caotri
0 Trả lời
2228 Lượt xem
Bài mới Tháng Năm 09, 2011, 10:25:01 AM
Gửi bởi vivian
0 Trả lời
912 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 27, 2016, 11:29:20 AM
Gửi bởi fiditourbinh88

Sapa - chợ Bắc Hà 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
710,000
Đặt ngay
Đồng Tháp - Châu Đốc 2 ngày 1 đêm
Tour: Ghép đoàn
2 ngày 1 đêm
2,268,000
Đặt ngay
Hòn Móng Tay, Hòn Dăm Ngang hoặc Mây Rút 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
600,000
Đặt ngay
ĐÀ NẴNG- HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA
Tour: Ghép đoàn
4 ngày 3 đêm
4,629,000
Đặt ngay
Làng bè nổi và làng Chăm Châu Đốc
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
180,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View