Theo ông Trần Tuấn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Phó BTC cho biết: “Festival diều quốc tế Vũng Tàu - Việt Nam lần III, năm 2011” với chủ đề “Chung một bầu trời” sẽ diễn ra từ ngày 7 - 11/4, tại Bãi Sau thành phố biển Vũng Tàu.Liên hoan lần này quy tụ khoảng 120 nghệ nhân diều đến từ 25 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự. Trong đó nhiều quốc gia có nghệ thuật diều truyền thống như: Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc, Ý, Úc, Pháp, Đức, Anh, Mỹ, Mexico, Ấn Độ, Hà Lan…
Các nghệ nhân sẽ trình diễn khoảng 300 con diều thuộc nhiều màu sắc, chủng loại như diều cá hề, diều ếch, diều người nhái… mang đậm bản sắc văn hóa riêng của mỗi quốc gia, cùng với các kỹ thuật của các nghệ nhân chơi diều và chế tạo diều. Đặc biệt có sự góp mặt của các nghệ nhân chơi diều hàng đầu thế giới như Lâm Hoắc (Canada, một trong 7 nghệ nhân diều hàng đầu thế giới), Peter Lynn (New Zealand), hay những đội diều xuất sắc nhất thế giới như đội diều Brunei, Indonesia, Malaysia…
Theo nghệ nhân Phạm Văn Lành, Chủ nhiệm CLB diều Bà Rịa – Vũng Tàu: Các đội diều của nước chủ nhà cũng mang đến cho Festival lần này những loại diều đặc trưng của dân tộc như diều sáo miền Bắc, diều Huế truyền thống miền Trung, diều hiện đại theo nguyên tắc khí động học của miền Nam… Đặc biệt, tại Liên hoan diều quốc tế lần này sẽ có sự góp mặt của hơn 100 con diều truyền thống và cũng lần đầu trình làng bộ sưu tập gần 30 con diều thửng, đủ mọi kích cỡ.
Trong suốt thời gian diễn ra Festival diều, ngoại trừ đêm biểu diễn diều nghệ thuật (9/4), sẽ có biểu diễn diều tự do xen lẫn với các màn đấu diều cá nhân và đồng đội, triển lãm diều của các đoàn tham dự phục vụ du khách tham quan. Tại đây, du khách tham dự còn có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với nghệ nhân diều hàng đầu các nước.
Sự kiện Liên hoan diều lần này được tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác định là một trong những hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia và chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (1991 - 2011), 1 trong 9 sự kiện quan trọng của địa phương trong năm 2011. Qua đây, nhằm nhằm bắt nhịp cầu giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch với các địa phương trong nước và bạn bè quốc tế, biến các hoạt động văn hóa, thể thao thành sản phẩm du lịch đặc sắc. Festival còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh thân thiện, mến khách của đất nước và con người Việt Nam nói chung, Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng.
Cao Phương