Sáng qua, 27.10, UBND TP Hà Nội và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Hà Nội được UNESCO công nhận là “Thành phố vì Hòa bình”.
Cách đây đúng 10 năm, vào ngày 16.7.1999, Hà Nội là thành phố duy nhất của châu Á đã vinh dự được Tổ chức Văn hóa, Khoa học, Giáo dục (UNESCO) trao tặng danh hiệu “Thành phố vì Hòa bình”. Trong 10 năm qua, Hà Nội đã thực hiện có hiệu quả và phát huy các tiêu chí mà Đại hội đồng UNESCO đã đề ra như hạ tầng kỹ thuật được tăng cường đầu tư nâng cấp, bộ mặt đô thị có nhiều đổi mới: Văn hóa, giáo dục luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện; các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể luôn được trân trọng giữ gìn và phát huy; Hà Nội luôn đứng đầu cả nước về số lượng các trường ĐH, CĐ, các học viện tầm cỡ quốc gia, một số trường đang vươn lên tầm cỡ quốc tế; chính sách đối ngoại đa phương rộng mở, hiện Hà Nội có quan hệ giao lưu hợp tác với trên 60 Thủ đô và thành phố lớn trên thế giới.
Từ ngày 1.8.2008, Thủ đô Hà Nội thêm một lần ghi dấu trong lịch sử phát triển của mình, đó là thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội, Hà Nội được mở rộng địa giới hành chính với diện tích tự nhiên là 3.324 km2, gồm 29 quận, huyện, thành phố với tổng số 557 xã, phường, thị trấn. Với số dân là hơn 6,3 triệu người, Hà Nội đã có một quy mô đủ lớn để đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh chóng và bền vững trong tương lai.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo khẳng định: “Hà Nội đã, đang và sẽ giữ gìn, phát huy danh hiệu cao quý “Thành phố vì Hòa bình”, ngày càng trở thành hình ảnh quen thuộc và là điểm đến thân thiện của bạn bè quốc tế”.