Hội du lịch Việt Nam

Thảo luận chung => Hội du lịch - Tin tức và sự kiện => Tác giả chủ đề:: nhantam vào Tháng Mười 24, 2008, 11:24:30 AM

Tiêu đề: Hải Nam - Trung Quốc: Sẽ tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại, du lịch với VN
Gửi bởi: nhantam vào Tháng Mười 24, 2008, 11:24:30 AM
(http://cinet.gov.vn/UploadFile/thumbnails/21_21_40_45_906.jpg)
Bí thư tỉnh ủy Hải Nam Vệ Lưu Thành tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn cấp cao Việt Nam

Chiều ngày 20/10 vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Hải Nam – Trung Quốc Vệ Lưu Thành đã nhiệt liệt hoan nghênh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phu nhân và Đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm Hải Nam. Bí thư Vệ Lưu Thành khẳng định Hải Nam sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, du lịch ... với các địa phương Việt Nam đóng góp thiết thực vào việc củng cố và tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ hết sức vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ quan hệ hợp tác toàn diện  Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là tháng 5 năm nay, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm Trung Quốc đã cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào  đạt được thoả thuận lịch sử phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam – Trung Quốc, đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt. Quan hệ giao lưu hợp tác giữa các bộ, ngành và địa phương hai nước cũng không ngừng mở rộng, đạt kết quả tốt, trong đó quan hệ giữa Hải Nam với thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An những năm gần đây cũng có bước phát triển mới.  Thủ tướng hoan nghệnh, đánh giá cao sự hợp tác và giúp đỡ của Hải Nam trong việc cứu hộ, cứu nạn ngư dân Việt Nam trong thời gian qua.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đánh giá cao việc Bộ Công Thương Việt Nam và tỉnh Hải Nam ký Bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế thương mại trong chuyến thăm lần này và đề nghị Hải Nam đẩy mạnh giao lưu, trao đổi đoàn với các tỉnh, thành phố của Việt Nam, ủng hộ việc thiết lập cơ chế hợp tác cấp tỉnh giữa Hải Nam và các địa phương Việt Nam nhằm khai thác khả năng hợp tác trên các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, du lịch, hàng không, giao thông vận tải đường biển, cảng biển,  nuôi trồng chế biến thuỷ sản..., góp phần xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp. Thủ tướng tỏ ý tin rằng với tiềm năng phát triển kinh tế năng động, kinh nghiệm phát triển du lịch, vị trí địa lý thuận lợi, chỉ cách Việt Nam 200 hải lý, Hải Nam sẽ phát huy tốt thế mạnh độc đáo của mình, chủ động và tích cực mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực với ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng.

Theo CP
Mobile View