Hội du lịch Việt Nam

Thảo luận chung => Hội du lịch - Tin tức và sự kiện => Tác giả chủ đề:: nhantam vào Tháng Chín 14, 2008, 04:55:45 PM

Tiêu đề: Hơn 10 quốc gia khuyến nghị công dân không du lịch đến Thái Lan
Gửi bởi: nhantam vào Tháng Chín 14, 2008, 04:55:45 PM
Theo The Nation, lại thêm bảy quốc gia và lãnh thổ ban hành thông cáo khuyến nghị công dân không nên du lịch đến Thái Lan để tránh bị vạ lây trong tình hình hỗn loạn hiện nay.

Đó là Singapore, Trung Quốc, lãnh thổ Đài Loan, New Zealand, Thụy Sĩ, Pháp và Đan Mạch. Trước đó, Úc, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh đã khuyến nghị người dân không nên đến Thái Lan.

Trước tình hình lượng khách quốc tế và công suất phòng khách sạn giảm rõ rệt từ lúc Thái Lan tuyên bố tình trạng khẩn cấp, chủ tịch Hiệp hội các hãng lữ hành Thái Lan Apichart Sankary kêu gọi các phe phái nên nghĩ về lợi ích đất nước mà ngừng xung đột, chấm dứt bất ổn chính trị trước ngày 15-9 là thời điểm bắt đầu mùa cao điểm của công nghiệp du lịch.

Trong khi đó, Bangkok Post cho biết các công đoàn thuộc công ty nhà nước vẫn tiếp tục đình công gây ảnh hưởng đến dịch vụ hỏa xa, hàng không nội địa và nhiều dịch vụ công khác ở Thái Lan. Ngành cung cấp nước và điện cũng dự định ngừng hoạt động nhưng kế hoạch bất thành trước sự can thiệp của quân đội và cảnh sát.

Tuy nhiên, chủ tịch cơ quan điện lực Bangkok Phian Yongnoo cho biết công đoàn của đơn vị này đang thu thập bằng chứng về việc các bộ Quốc phòng và Nội vụ chưa thanh toán hóa đơn điện trong một thời gian dài và còn nợ khoảng 200 - 300 triệu baht (5 triệu - 8,7 triệu USD). "Ngay sau khi có đầy đủ tài liệu, chúng tôi sẽ cắt điện cả hai bộ", ông nói.

Theo Reuters, sau khi Thủ tướng Thái Lan Samak Sundaravej tuyên bố trên đài phát thanh ông không có ý định từ chức dù có bị các đảng đối lập gây áp lực trên đường phố, nội các Thái Lan đã thông qua một kế hoạch trưng cầu dân ý nhằm chấm dứt khủng hoảng. Tuy nhiên, chi tiết của kế hoạch này chưa được tiết lộ.


The Nation, Bangkok Post, Reuters
Mobile View