Trang:
Actions
  • #2 Gửi bởi dungxaem vào 22 Mar 2018
  • Sau gần hai năm xảy ra sự cố môi trường biển, hoạt động du lịch biển tại Hà Tĩnh đã hồi sinh mạnh mẽ, sẵn sàng cho mùa du lịch 2018.


    Bãi biển Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đang thu hút rất đông khách du lịch quay lại. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

    Cách thành phố Hà Tĩnh 15km, bãi biển Lộc Hà kéo dài 12km với nhiều bãi tắm thơ mộng, nguyên sơ, nhiều năm gần đây trở thành một địa chỉ thu hút khách du lịch.

    Anh Hồ Xuân Hải, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Lộc Hà cho biết, theo dự kiến, tỉnh sẽ khai trương mùa du lịch biển năm 2018 tại Khu du lịch biển Cửa Sót, huyện Lộc Hà, với quy mô cấp tỉnh.

    Thời gian qua, Lộc Hà đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên, phục vụ tại 18 nhà hàng, ba nhà nghỉ, mở các lớp dạy chế biến món ăn; thành lập các đoàn kiểm tra về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, niêm yết giá; ra quân làm vệ sinh môi trường.

    Dự án tổ hợp biệt thự nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí Vinpearl Hà Tĩnh Ocean Villas được xây dựng tại vùng đất ven cửa biển xã Thịnh Lộc ở huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đi vào hoạt động đã mang lại diện mạo mới cho du lịch của địa phương này.

    Huyện Lộc Hà đang gấp rút đưa vào hoạt động Làng du lịch cộng đồng Nam Sơn ​ở xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà góp phần đa dạng sản phẩm du lịch của địa phương.

    Những ngày qua, Khu du lịch biển Thiên Cầm ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cũng rộn ràng không khí khẩn trương chuẩn bị cho mùa du lịch biển.

    Các chủ nhà hàng, khách sạn tập trung chỉnh trang khuôn viên, tu bổ, nâng cấp cơ sở vật chất bị hư hỏng sau bão số 10 (năm 2017).

    Được biết đến là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng với nhiều tour du lịch hấp dẫn, biển Thiên Cầm vẫn là sự lựa chọn của rất nhiều du khách bởi nơi đây có phong cảnh hữu tình, hoang sơ, bãi tắm sạch, đẹp và sự thân thiện, mến khách của người dân vùng Cửa Nhượng.

    Ông Hoàng Xuân Hướng, Trưởng ban quản lý Khu du lịch biển Thiên Cầm cho hay, sau sự cố môi trường biển, năm 2017, hoạt động tại Khu du lịch biển Thiên Cầm đã ổn định trở lại với lượng du khách tăng đột biến.

    Năm ​nay, mặc dù chưa vào mùa nhưng từ đầu tháng Ba đến nay, các hộ kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn đã đầu tư chỉnh trang khuôn viên, nâng cấp phòng ốc, kiốt, quán...

    Để đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng trong mùa du lịch biển năm nay, Ban quản lý Khu du lịch Thiên Cầm đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, cá nhân làm du lịch thực hiện tốt các chủ trương, quy định, đặc biệt không được nâng, ép giá; chú trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, tích cực nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch và thái độ phục vụ du khách.

    Đến thời điểm này, Khu du lịch biển Thiên Cầm có 14 khách sạn, nhà nghỉ dưỡng đang triển khai tu bổ, làm mới nội, ngoại thất.

    Các nhà hàng, kiốt dịch vụ ăn uống ẩm thực đã và đang được sửa sang. Nhiều nhà hàng chủ động mua sắm thêm các thiết bị bảo quản hải sản tươi sống để phục vụ du khách.

    Công ty Du lịch Tre Nguồn cũng đang đẩy nhanh việc nâng cấp một số hạng mục công trình dịch vụ đón du khách.

    Du lịch biển là lợi thế, mang lại doanh thu chính cho ngành du lịch Hà Tĩnh. Từ những tiềm năng sẵn có cùng nỗ lực vượt bậc của địa phương, năm 2018 hứa hẹn sẽ là một năm khởi sắc của du lịch Hà Tĩnh.

    Nguồn: TTXVN

Related Topics


Trang:
Actions