Hội du lịch Việt Nam

Thảo luận chung => Hội du lịch - Tin tức và sự kiện => Tác giả chủ đề:: nhantam vào Tháng Chín 13, 2008, 12:22:17 PM

Tiêu đề: Khai mạc Triển lãm Du lịch Quốc tế TP.HCM
Gửi bởi: nhantam vào Tháng Chín 13, 2008, 12:22:17 PM
(http://www.vietnamtourism.gov.vn/images/stories/ITEHCMC08.jpg)

Triển lãm Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (ITE HCMC 2008) với chủ đề “Vẻ đẹp quyến rũ của Việt Nam-Lào-Campuchia, 3 quốc gia 1 điểm đến” đã khai mạc sáng 12/9/2008 tại Nhà thi đấu Phú Thọ.

Là triển lãm du lịch quốc tế được tổ chức với quy mô lớn nhất Việt Nam, ITE HCMC 2008 đặc biệt hướng đến việc quảng bá mạnh mẽ vẻ đẹp và tiềm năng du lịch của 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Triển lãm cũng nhằm mục đích kết nối các sản phẩm du lịch, tạo dựng và giới thiệu hình ảnh chung của du lịch 3 nước đến với khách du lịch quốc tế.
Năm nay, triển lãm có sự tham gia của 180 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch của 18 tỉnh, thành trong nước và 10 quốc gia với tư cách người bán và 96 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến từ 13 quốc gia với tư cách người mua.
Diễn ra từ nay đến 14/9, ITE HCMC sẽ là nơi để các đơn vị tìm kiếm đối tác, trao đổi và giao dịch với nhau.
Trong khuôn khổ triển lãm, Hội thảo “Khai thác và phát triển loại hình du lịch cộng đồng các dân tộc của Việt Nam-Lào-Campuchia”, hội thảo về đầu tư du lịch cùng nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, trao đổi thông tin và ký kết hợp tác sẽ được tổ chức.

 
Theo TTXVN

   
Tiêu đề: Hội chợ triển lãm ITE - HCMC 2008: Phong phú hoạt động nhưng thiếu chiều sâu
Gửi bởi: nhantam vào Tháng Chín 15, 2008, 08:54:12 PM
(http://baodulich.com.vn/Uploaded/admin1/IMG_1694.JPG)

Với quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp hơn, ITE – HCMC 2008 đã diễn ra trong các ngày 11 – 14.9, với sự xuất hiện của đại biểu ASEM, hoa hậu trái đất 2007 Jessica Trisko, cùng hai hoa hậu của Philippines và Singapore... Tuy nhiên, nhiều người dự triển lãm có chung nhận định: Hội chợ triển lãm du lịch quốc tế năm nay tuy có nhiều hoạt động nhưng lại thiếu chiều sâu.

Nhìn tổng thể, khu vực Nhà thi đấu Phú Thọ có nhiều gian hàng hơn so với lần tổ chức trước. Ngoài gian hàng của các công ty du lịch, 17 sở VH, TT & DL tỉnh, thành trọng điểm, gian hàng Lào, Campuchia, Singapore… với cách bày trí đẹp mắt còn có nhiều hoạt động viết tặng thư pháp, biểu diễn nhạc cụ dân tộc… thu hút sự chú ý của du khách. Bên cạnh hoạt động ASEM, ITE – HCMC 2008 còn có các hội thảo “Khám phám vẻ đẹp quyến rũ của Việt Nam, Lào, Campuchia; ba quốc gia, một điểm đến”; hội thảo “Hội thảo đầu tư và phát triển du lịch Việt Nam”…

Hoạt động phong phú, nhiều gian hàng nhưng theo nhận định chung của nhiều người thì triển lãm tẻ nhạt và thiếu chiều sâu. Năm nay, số lượng buyer (người mua) đến với triển lãm ít hơn so với dự định. Theo anh Huỳnh Công Hân, trưởng phòng thị trường (khối Inbound) công ty du lịch Saigontourist cho biết: “Số lượng buyer hẹn trước là 22 nhưng chỉ gặp mặt được 14. Đa phần buyer đến từ Nga, Malaysia, Philipin, Hồng Kông, Úc, Anh”. Theo anh Hân, có thể do yếu tố khách quan là giá máy bay tăng cao, phụ thu xăng dầu tăng… mà các buyer không đến như dự định. Chị Hồ Phạm Đông Nghi, phó giám đốc khối Inbound công ty du lịch Vietravel cũng cho biết: “Từ khai mạc đến nay công ty đã có 50 cuộc hẹn. Năm nay, công ty đã tiếp xúc với các thị trường cổ điển như là Mỹ, Úc, Anh nhưng đồng thời cũng có thị trường mới là Ấn Độ. Tuy nhiên, không khí năm nay không bằng các lần trước”. Theo ông Rames Rai, đại diện trường Đại học quốc tế PNC của Malaysia thì: “Hội chợ ITE năm nay đa dạng sản phẩm. Chúng tôi rất vui khi góp mặt tại đây. Tuy nhiên, các gian hàng được bố trí theo không gian mở, lại ồn nên khó làm việc”. Số lượng buyer ít, chất lượng không cao mà không khí cũng vắng hơn mọi năm. Theo chị Lương Thị Ngọc Như (khách tham quan) thì do không phân khu theo từng lĩnh vực nên rất khó để tìm kiếm các gian hàng. Muốn tìm gian lữ hành thì phải đi qua gian khách sạn, rồi truyền thông xen lẫn lữ hành…

Và một điều không thể không nhắc đến, hội chợ ITE ngoài điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước giao lưu, học hỏi kinh nghiệm hợp tác quốc tế, thì đây cũng là cơ hội tốt và thuận lợi để các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các nhà làm công tác du lịch và không ít lượng khách tham quan tham gia việc bình chọn Vịnh Hạ Long nhưng Ban tổ chức có vẻ lơ là. Do đó, công tác bầu chọn vẫn chưa tạo được chú ý đối với khách hàng tại hội chợ.

Hội chợ ITE đã khép lại với nhiều thiếu sót và hạn chế. Mong rằng, trong các dịp tổ chức sắp tới, Việt Nam sẽ để lại ấn tượng với du khách không chỉ có nhiều vẻ đẹp tiềm ẩn, nền văn hóa mà còn thể hiện là nước tổ chức chuyên nghiệp, có tầm.


Báo Du lịch
Tiêu đề: Gian hàng triển lãm và sự toàn vẹn lãnh thổ
Gửi bởi: nhantam vào Tháng Chín 15, 2008, 08:55:23 PM
(http://baodulich.com.vn/Uploaded/admin1/anh%20bai%20so%20tay.jpg)

Tại triển lãm Thương mại Du lịch Quốc tế - ITE HCMC 2008 vừa diễn ra tại TP.HCM (12 – 14.9) gian hàng của Vương quốc Campuchia được đông đảo người tham quan chú ý. Rất nhiều người đến chụp hình lưu niệm tại gian hàng này bởi đây là gian hàng ấn tượng nhất tại ITE HCMC 2008.

Người Campuchia đã dựng hẳn một mô hình ngôi đền Preah Vihear – di sản thế giới cùng các cô gái xinh đẹp đón chào quan khách. Sự thu hút không chỉ dừng lại ở đôi mắt to tròn cùng nét duyên mặn mà của các cô gái đến từ xứ Chùa Tháp mà còn ở dòng chữ “Preah Vihear – World Heritage” đập ngay vào mắt quan khách. Cách đó vài bước chân là gian hàng của Vương quốc Thái Lan.

Vào năm 1962, Tòa án Quốc tế vì Công lý đã phán quyết ngôi đền Preah Vihear thuộc về lãnh thổ Campuchia. Sau bao nhiêu thăng trầm, mới đây ngôi đền này lại trở thành nguyên nhân tranh chấp khiến cả Campuchia và Thái Lan phải động binh, quan hệ giữa hai nước căng thẳng đến mức Liên Hiệp Quốc phải vào cuộc. Dù tình hình bây giờ không còn “nóng” như hồi tháng 7 vừa qua, khi mỗi bên đã gửi hơn 4.000 binh sĩ đến khu vực tranh chấp, nhưng theo nhiều nhà quan sát quốc tế thì đây chưa phải là kết thúc cho câu chuyện tranh chấp ngôi đền cổ ở vùng biên giới Campuchia – Thái Lan. Trong hoàn cảnh đó, tại một hội chợ du lịch quốc tế như ITE 2008, người Campuchia vẫn dựng gian hàng của đất nước mình qua mô hình đền Preah Vihear như một lời khẳng định rõ ràng về chủ quyền lãnh thổ. Di tích Angkor Wat vẫn nổi tiếng hơn đối với những ai chưa biết nhiều về Campuchia nhưng họ vẫn chọn Preah Vihear. Vấn đề không dừng ở việc quảng bá du lịch mà gian hàng này còn là hình ảnh lòng yêu nước và quyết tâm bảo vệ lãnh thổ của toàn dân xứ Chùa Tháp. Không từ bất cứ cơ hội nào để khẳng định với quốc tế về phần lãnh thổ của mình dù đang còn trong vòng tranh chấp là một thái độ rất đáng trân trọng của những người Campuchia. Dù rằng Campuchia không thể so với Thái Lan về sức mạnh kinh tế và có thể cả sức mạnh quân sự nhưng trong việc bảo vệ, khẳng định chủ quyền lãnh thổ thì mọi sự so sánh thuần lý tính như vậy bỗng trở nên lố bịch. Hẳn những vị lãnh đạo đất nước Campuchia sẽ nhận được sự tự hào lẫn kính trọng từ người dân của mình khi hình ảnh ngôi đền Preah Vihear luôn được nhắc đến mọi lúc, mọi nơi với mong ước toàn vẹn lãnh thổ.

Đứng trước gian hàng của Campuchia, nhìn những cô gái xinh đẹp tươi cười với quan khách, nhiều người cũng tự hỏi chẳng biết đến bao giờ những vấn đề tranh chấp biển đảo của Việt Nam cũng luôn được đưa ra trước bàn dân thiên hạ một cách dõng dạc như vậy. Nhất là khi vừa qua trên một số website của Trung Quốc lưu hành các bài viết về kế hoạch đánh chiếm Việt Nam với giọng điệu huênh hoang “Đánh bại Việt Nam trong vòng 31 ngày” thì việc khẳng định sự toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta lại cần hơn bao giờ hết. Cho đến bao giờ những hòn đảo ngoài khơi xa được đưa vào tất cả những giáo trình giảng dạy để mọi thế hệ dân Việt luôn nhớ rằng chúng ta vẫn nợ tổ tiên mình vì để một phần lãnh thổ còn nằm trong tay kẻ xa lạ. Cho đến bao giờ tất cả những ai đã từng đổ máu, đã nằm xuống vì bảo vệ phần lãnh thổ đó được nhắc đến với sự trân trọng từ tận đáy lòng. Lúc đó mỗi thế hệ đi trước của dân Việt dù chưa thể tự tay mang về phần đất nước của mình cũng sẽ không quên nhắc nhở về món nợ phải đòi này với những người đi sau. Mãi mãi như vậy cho đến khi đất Việt phải trở về với dân Việt.


BDL
Mobile View
SimplePortal