Hội du lịch Việt Nam

Thảo luận chung => Hội du lịch - Tin tức và sự kiện => Tác giả chủ đề:: booktrip vào Tháng Sáu 15, 2011, 09:49:44 AM

Tiêu đề: Liên hoan cồng chiêng khu vực Đông Gia Lai mở rộng
Gửi bởi: booktrip vào Tháng Sáu 15, 2011, 09:49:44 AM
Trong 2 ngày 13 - 14/6/2011, tại khu lưu niệm Anh hùng Núp thuộc xã Tơ Tung, huyện Kbang (Gia Lai) đã diễn ra Liên hoan Cồng chiêng khu vực Đông Gia Lai mở rộng. Hơn 400 nghệ nhân là người dân tộc Jrai và Bahnar từ 10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tham dự.

Liên hoan này là hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Đây còn là dịp để các nghệ nhân cồng chiêng ở nhiều địa phương trong tỉnh được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết, góp phần bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên – di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Trong 2 ngày diễn ra Liên hoan, bên cạnh trình diễn nghệ thuật cồng chiêng, các nghệ nhân còn hát dân ca, trình diễn nhạc cụ dân tộc và các đơn vị tham gia trưng bày các bộ chiêng cổ, quý. Riêng huyện Kbang có thêm chương trình tôn vinh, khen thưởng các gia đình và những làng còn lưu giữ nhiều bộ cồng chiêng. Huyện KBang là một trong những địa phương trong tỉnh còn lưu giữ được nhiều bộ cồng chiêng nhất, toàn huyện có đến gần 1.000 bộ cồng chiêng, trong đó có 17 bộ chiêng cổ quý hiếm; có những làng còn lưu giũ được 30 - 35 bộ và nhiều hộ có đến 5 - 7 bộ.(TCDL)
Mobile View