Trang:
Actions
  • #4 Gửi bởi bullbow vào 17 Mar 2012
  • Mình không quá tin tưởng vào chỉ số cạnh tranh này để đánh giá về tiềm năng du lịch của Việt Nam. Hãy nhìn vào số lượng du khách và hơn cả là số tiền họ bỏ ra trên đất nước Việt Nam hay số lần họ quay lại Việt Nam. Đó mới chính là những cái cần cho một ngành du lịch. 6 triệu du khách để làm gì khi mà số tiền bình quân họ bỏ ra trên đất mình không bằng nổi 1 triệu du khách trên đất Campuchia

    Đúng là cách làm ăn du lịch Việt còn chán quá, về phần sanh lam thắng cảnh thì khỏi phải nói nhiều địa điểm đẹp nhưng do cách làm chụp giựt và không chịu nâng câp ... cứ thế mà mất dần hình ảnh torng mắt du khách
  • #3 Gửi bởi vaniste vào 17 Mar 2012
  • Mình không quá tin tưởng vào chỉ số cạnh tranh này để đánh giá về tiềm năng du lịch của Việt Nam. Hãy nhìn vào số lượng du khách và hơn cả là số tiền họ bỏ ra trên đất nước Việt Nam hay số lần họ quay lại Việt Nam. Đó mới chính là những cái cần cho một ngành du lịch. 6 triệu du khách để làm gì khi mà số tiền bình quân họ bỏ ra trên đất mình không bằng nổi 1 triệu du khách trên đất Campuchia
  • #2 Gửi bởi vivian vào 10 Mar 2012
  •  Diễn đàn kinh tế thế giới vừa đưa ra Báo cáo đánh giá mức độ cạnh tranh ngành du lịch năm 2011 (Travel & Tourism Competitiveness Report 2011) của 139 quốc gia, trong đó Việt Nam tăng được 9 bậc.

      Theo báo cáo này, Việt Nam đứng thứ 80/139 quốc gia, và xếp hạng thứ 14 trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Kết quả này cho thấy Việt Nam đã tăng 9 bậc so với bảng đánh giá trước đây được thực hiện vào năm 2009.

     
    Theo báo cáo, để có được kết quả này, Việt Nam đã nhờ vào nguồn tài nguyên văn hóa dồi dào của mình (được xếp thứ 36) với những di tích văn hóa, các hội chợ triển lãm quốc tế, cũng như sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp sáng tạo. Một điểm đặc biệt chú ý nữa là nguồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam được xếp thứ 24 nhờ có các di sản thiên nhiên, và sự đa dạng về quần thể động vật.

     
    Ngoài những yếu tố thuận lợi trên, khả năng cạnh tranh về giá cả (được xếp hàng thứ 16) đã góp phần làm cho Việt Nam tăng hạng trong bảng báo cáo đánh giá mới nhất này. 

     
    Để củng cố cho khả năng cạnh tranh trong ngành du lịch, Việt Nam cần phải phát triển hơn nữa về hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông cũng như hạ tầng du lịch. Hiện tại, ở tiêu chí này Việt Nam đứng thứ 110/139. Song song đó, Việt Nam cũng cần phải bảo đảm rằng ngành du lịch của nước mình phát triển theo hướng bền vững và thân thiện với môi trường.
    Báo cáo đánh giá mức độ cạnh tranh ngành du lịch năm 2011 của Diễn đàn kinh tế thế giới còn đưa ra các xếp hạng của các lĩnh vực khác như nguồn nhân lực, thái độ của người dân tại quốc gia đó đối với khách nước ngoài, mức độ chi tiêu du lịch, giá cả khách sạn, hiệu quả trong quảng bá tiếp thị du lịch của quốc gia đó để thu hút du khách, mức độ an ninh, phương tiện đi lại… 
      Tường Vi (TBKTSG)

Related Topics


Trang:
Actions