Hội du lịch Việt Nam

Thảo luận chung => Hội du lịch - Tin tức và sự kiện => Tác giả chủ đề:: booktrip vào Tháng Tám 21, 2015, 11:16:23 AM

Tiêu đề: Nghệ An: Đưa dân ca ví, giặm vào phục vụ du khách tại Khu di tích Kim Liên
Gửi bởi: booktrip vào Tháng Tám 21, 2015, 11:16:23 AM
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, từ tháng 9/2015, tại Khu di tích Kim Liên sẽ tổ chức biểu diễn những tiết mục đặc sắc của dân ca ví, giặm với chủ đề “Trình diễn dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh - Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại” để phục vụ miễn phí khách du lịch.

Theo đó, Trung tâm Bảo tồn và phát huy di sản dân ca xứ Nghệ chịu trách nhiệm về nội dung chương trình cũng như việc tổ chức tập huấn, xây dựng đội dân ca chuyên nghiệp. Trước mắt, tỉnh Nghệ An sẽ hỗ trợ huyện Nam Đàn chi trả kinh phí cho các nghệ nhân biểu diễn từ nguồn ngân sách phát triển du lịch. Về lâu dài, tỉnh Nghệ An sẽ có đề án xây dựng và phát triển Câu lạc bộ dân ca ví, giặm theo hình thức xã hội hóa để duy trì việc đưa dân ca ví, giặm phục vụ du khách tại Khu di tích Kim Liên.

Dự kiến, đội dân ca chuyên nghiệp phục vụ tại Khu di tích Kim Liên sẽ có từ 7-10 người; thời gian duy trì hoạt động sẽ vào hai ngày cuối tuần.

Ngày 31/1/2015, hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã tổ chức lễ đón nhận bằng của Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã triển khai kế hoạch hỗ trợ các câu lạc bộ dân ca bảo tồn, phát huy giá trị di sản dân ca ví, giặm; từng bước đưa giá trị di sản dân ca ví, giặm trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, theo kế hoạch, dân ca ví, giặm sẽ được chú trọng để trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng cho Nghệ An, Hà Tĩnh./.

Theo: TCDL
Mobile View