Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Lý Nhã Kỳ trở thành Đại sứ du lịch Việt Nam  (Đã xem 5114 lần)

Đã thoát ra vivian

  • Administrator
  • Lữ hành cấp 4
  • *****
  • Bài viết: 949
    • Vietravel Guide Online 24/7
Re: Lý Nhã Kỳ trở thành Đại sứ du lịch Việt Nam
« Trả lời #9 vào: Tháng Mười 05, 2011, 03:32:00 PM »
Mỗi người một ý, muốn đột phá các bác cũng đánh cho tơi bời.
www.fasolla.com - Phần mềm kế toán Seeget.
www.thanhtoandientu.com - Cổng thanh toán điện tử Việt Nam
www.nonggia.com - Bạn của nhà nông.
www.gocsangtao.com - Sáng tạo lại thế giới.
www.saigonopentour.com - Sài gòn hòn ngọc Viễn Đông.
 

Đã thoát ra LaoAi

  • Lữ khách
  • Xa mẹ lần đầu
  • *
  • Bài viết: 46
Re: Lý Nhã Kỳ trở thành Đại sứ du lịch Việt Nam
« Trả lời #8 vào: Tháng Mười 04, 2011, 02:08:26 PM »
Theo tui em này làm đại sứ du lịch là không phù hợp. Có quá nhiều tai tiếng dễ bị mất hình ảnh VN. Nếu làm đại sứ thương hiệu cho nhãn hàng nào đó thì em này là số một
 

Đã thoát ra taophung

  • Lữ khách
  • Xa mẹ lần đầu
  • *
  • Bài viết: 33
Re: Lý Nhã Kỳ trở thành Đại sứ du lịch Việt Nam
« Trả lời #7 vào: Tháng Mười 04, 2011, 02:02:55 PM »
Cứ để người ta làm đi đã không được rồi nói, chỉ cần các bác trên đưa ra kế hoạch cụ thể, đầu tư bài bản thì em nào làm cũng được mà
 

Đã thoát ra quangtruong

  • Lữ khách
  • Xa mẹ lần đầu
  • *
  • Bài viết: 32
Re: Lý Nhã Kỳ trở thành Đại sứ du lịch Việt Nam
« Trả lời #6 vào: Tháng Mười 04, 2011, 01:57:44 PM »
Em này làm đại sứ du lịch thấy cũng được mà vừa đẹp vừa giỏi ngoại ngữ vừa có quan hệ tốt, sẵn sàng tạo scandal...
 

Đã thoát ra conan2001

  • Administrator
  • Lữ hành cấp 6
  • *****
  • Bài viết: 2418
"Chẳng điên mà dùng Lý Nhã Kỳ để gây scandal"
« Trả lời #5 vào: Tháng Chín 30, 2011, 11:06:23 AM »
Đó là phát ngôn của ông Nguyễn Văn Tình – Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế trước truy vấn của phóng viên về việc có hay không việc Bộ VH, TT & DL mượn tay Lý Nhã Kỳ tạo scandal nhằm thu hút công chúng trong cuộc bầu chọn vịnh Hạ Long là Kỳ quan thiên nhiên thế giới.
 
Lý Nhã Kỳ tự ứng cử và trúng cử

Trước những thắc mắc có hay không chuyện vội vàng trong việc bổ nhiệm diễn viên, người mẫu Lý Nhã Kỳ làm Đại sứ Du lịch VN nhiệm kỳ từ tháng 9/2011 tới tháng 9/2012 khi Quy chế bổ nhiệm đại sứ du lịch ký ngày 20/09 thì sau đó một ngày, tức ngày 21/09 đã có quyết định bổ nhiệm Lý Nhã Kỳ làm Đại sứ du lịch Việt Nam đầu tiên.

Theo ông Nguyễn Văn Tình thì việc chọn lựa Lý Nhã Kỳ là cả một quá trình vài tháng trước khi có quyết định đưa ra. Và sở dĩ có chuyện quy chế ký hôm trước hôm sau có quyết định bổ nhiệm Đại sứ cho Lý Nhã Kỳ là bởi chính bản thân Bộ VH, TT & DL mà cụ thể là Cục hợp tác quốc tế của Bộ này chưa lường hết được chuyện phải ban hành một quy chế từ trước. Chỉ đến khi chuyện bổ nhiệm Đại sứ du lịch được đưa ra tham khảo ý kiến Bộ Ngoại Giao thì mới được phía Bộ Ngoại giao gợi ý là nên xây dựng một quy chế về bổ nhiệm đại sứ.


Cục hợp tác quốc tế cho biết Lý Nhã Kỳ được bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch là việc
đã định trước từ mấy tháng rồi chứ không phải quyết định vội vàng.

Cũng theo ông Tình thì trong danh sách đề cử Đại sứ du lịch VN lần đầu tiên có 7 ứng cử viên. Trong đó có 6 người do phía Cục hợp tác quốc tế đề cử và một người duy nhất tự ứng cử cho nhiệm vụ này chính là diễn viên, người mẫu Lý Nhã Kỳ. Khi được hỏi có nhưng ai trong danh sách này thì ông Cục trưởng Nguyễn Văn Tình cho biết bởi: “Tôi rất sợ báo chí, đưa danh sách này ra sẽ không hay. Những người chúng tôi chọn đều là người nổi tiếng. Nói ra danh sách này thì các anh các chị lại xé xác tôi ra ở trên báo.”
 
Nhưng qua một hồi chia sẻ thì ông cũng tiết lộ hai cái tên là ca sĩ Mỹ Linh và một diễn viên với miêu tả của ông, rất nhiều người phán đoán là Đỗ Hải Yến. Ông cũng đồng ý với quan điểm nếu chọn lựa được một Đại sứ mà khi đưa ra toàn thể dư luận đồng tình cao, chẳng hạn như ca sĩ Mỹ Linh thì tốt quá. Nhưng rất đáng tiếc là Mỹ Linh đã được phía Hàn Quốc chọn làm Đại sứ du lịch Hàn Quốc tại VN. Do đó mà Bộ đành phải nhường nước bạn.


Nói về sự chọn lựa của Cục hợp tác quốc tế với Lý Nhã Kỳ, ông Nguyễn Văn Tình,
Cục trưởng cho biết: "Nhân vô thập toàn. Nếu cứ chiểu theo quy chế và yêu cầu
đạt được tất cả những điểm mà quy chế đặt ra thì là khó, thực sự khó”.

Cũng chia sẻ rất chân tình của ông Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế thì việc chọn lựa những ngôi sao cho vị trí Đại sứ Du lịch rất khó khăn. Bởi nếu chọn người quá bận rộn cũng không được vì họ không toàn tâm toàn ý lo cho việc quảng bá hình ảnh du lịch VN. Hơn nữa việc chọn lựa các ngôi sao lớn sẽ dẫn đến những nhu cầu về chi phí đi lại, ăn ở của họ khi đi ra nước ngoài rất cao. Họ không thể đi vé máy bay hạng thường và chịu chung tiền phí sinh hoạt 15 USD/ 1 ngày như các cán bộ văn hoá của Bộ được. Hiếm có một người nào lại đồng ý toàn tâm toàn ý cho công tác quản bá du lịch VN như Lý Nhã Kỳ. Hơn nữa bản thân cô cũng tự nguyện bỏ tiền túi ra để lo cho mình trong tất cả các chuyến công du cùng Bộ VH, TT & DL cũng như các chương trình xúc tiến và quảng bá du lịch của Tổng cục Du lịch.

Chính vì thế mà theo ông Tình: “Tôi có hai lần giao ban với lãnh đạo Bộ VH, TT & DL thì cả hai lần lãnh đạo Bộ, trong đó có cả Tổng cục du lịch cũng rất nhất trí về việc bổ nhiệm chị Lý Nhã Kỳ làm Đại sứ du lịch VN”.

Đáp lại sự tin tưởng của Bộ dành cho mình, ông Tình cũng cho biết thời gian tới Lý Nhã Kỳ sẽ công khai chương trình hoạt động của mình trên cương vị Đại sứ Du lịch VN. Một số việc mà Lý Nhã Kỳ sẽ làm trong thời gian tới đây: Thứ nhất là tháng 10 tới cô ấy sẽ đi theo Bộ VH, TT & DL để tổ chức một cuộc gặp với giới nghệ sĩ, các cơ quan truyền thông của Hồng Kông bằng chi phí của cô ấy. Thứ hai là cô ấy rất muốn mời diễn viên Thành Long sang để quảng bá cho du lịch VN. Điều thứ ba, Lý Nhã Kỳ cũng muốn đưa một đoàn làm phim của kênh TVB vào VN để làm một chương trình giới thiệu về văn hoá và ẩm thực VN và sẽ phát trên TVB. Thứ tư, là Lý Nhã Kỳ sẽ vận động những người hâm mộ cô và hâm mộ VN bầu chọn cho vịnh Hạ Long qua tin nhắn.

Hình ảnh sạch hay không là khó đo đếm được

Trước những băn khoăn về tiêu chí chọn lựa và việc chọn Lý Nhã Kỳ làm Đại sứ Du lịch VN lần đầu tiên, liệu việc chọn lựa Đại sứ có tính đến tiêu chí “hình ảnh sạch” hay không? Khi mà Lý Nhã Kỳ là một ngôi sao thời gian qua vướng vào khá nhiều scandal đời tư như tin đồn cướp chồng, chuyện “lộ hàng”,… Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế lý giải:” Người nổi tiếng thường kèm theo scandal. Khi chúng tôi đang làm đề cử Lý Nhã Kỳ vào vị trí Đại sứ Du lịch thì nhận được tin chị Kỳ dính vào scandal hở ngực trên báo trong vở kịch Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bản giao hưởng Điện Biên. Hôm trước thấy hoạ sĩ thiết kế của vở kịch đó chửi chị Kỳ trên báo. Hôm sau cũng chính chị hoạ sĩ ấy gửi thư lên báo xin lỗi. Tôi không thể hiểu được.

Chúng tôi muốn người được bổ nhiệm làm Đại sứ du lịch VN phải đóng góp toàn tâm toàn ý kể cả khả năng về tài năng và một chút sắc đẹp cũng như có một tấm lòng với quảng bá hình ảnh đất nước. Chị Kỳ là Phó chủ tích quỹ từ thiện Sheen Hok quốc tế. Trong thời gian vừa qua chị ấy có những đóng nhất định cho xã hội mà những người nổi tiếng ở ta chưa làm được.

Ví dụ như chị ấy xây cầu, mổ cho hơn 400 các em khuyết tật, chị ấy cũng ủng hộ tiền cho các trường phổ thông. Thêm nữa chúng tôi khi đi ra nước ngoài cũng muốn có một đại diện của phái đẹp VN để quảng bá hình ảnh đất nước mà người ta có thể tự chủ động thể hiện được ý nghĩ của mình không cần thông qua phiên dịch thì ở VN hơi khó tìm.

Chị Kỳ nói tiếng Đức chuẩn, tiếng Anh tốt và biết cả tiếng Trung Quốc. Hơn nữa chị Kỳ có quan hệ cá nhân tốt. Điều quan trọng nữa mà chúng tôi tính đến là khả năng vận động kêu gọi tài trợ trong nước và quốc tế cho hoạt động quảng bá du lịch. Chúng tôi thấy chị Lý Nhã Kỳ đáp ứng được những tiêu chí này. Lãnh đạo Bộ cũng yêu cầu chúng tôi làm một quy chế để cho danh chính ngôn thuận. Việc bổ nhiệm chị Kỳ là từ mấy tháng nay rồi”.


Ông Trần Nhất Hoàng – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến VHTTDL đã thay mặt Cục
hợp tác quốc tế trả lời: “Tiêu chí của chúng tôi khi lựa chọn Đại sứ du lịch là người
 phải có ảnh hưởng xã hội ngoài ra phải có những phẩm chất đạo đức lối sống lành
mạnh. Khái niệm này là không đó đếm được nên vẫn phải có sự quyết định chủ quan
của những người có thẩm quyền quyết định”

Tiếp lời cho những khẳng định của ông Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế, ông Trần Nhất Hoàng – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến VHTTDL đã thay mặt Cục hợp tác quốc tế trả lời, ông Hoàng là người làm hồ sơ trong việc chọn lựa Lý Nhã Kỳ làm đại sứ Du lịch VN: “Tiêu chí của chúng tôi khi lựa chọn Đại sứ du lịch là người phải có ảnh hưởng xã hội ngoài ra phải có những phẩm chất đạo đức lối sống lành mạnh. Khái niệm này là không đó đếm được nên vẫn phải có sự quyết định chủ quan của những người có thẩm quyền quyết định”

Để khẳng định cho sự lựa chọn Lý Nhã Kỳ làm Đại sứ Du lịch VN lần đầu tiên của Cục họp tác quốc tế là đúng đắn, ông Trần Nhất Hoàng chia sẻ thêm: “Chiều 28/9, tại cuộc gặp gỡ báo chí với 2 người đứng đầu tổ chức New Open World:  ông Bernard Weber- Chủ tịch, người sáng lập cuộc bầu chọn toàn cầu New 7 Wonders – và ông Jean Paul De la Fuente - Giám đốc tổ chức New 7 Ông Jean Paul De la Fuente - Giám đốc New 7 Wonders có rất nhiều thiện cảm với với VN khi có những người rất thân thiện thành đạt, nói ngoại ngữ tốt như Lý Nhã Kỳ. Ông nói VN mà có những con người như thế này tuyên truyền thì rất tốt. Ông cũng cho biết trong chiến dịch bầu chọn 7 kỳ quan thế giới mới đảo Jeju của Hàn Quốc có tới 7 Đại sứ trong nhiều lĩnh vực. Và đây là một cách làm chuyên nghiệp và bài bản.”

Còn để giải thích cho băn khoăn về việc Lý Nhã Kỳ có thành tựu gì về nghề nghiệp ông Cục trưởng nói: “Chị Kỳ đến nay đóng 7, 8 phim. Trong đó có phim Kiều nữ và đại gia được khen nhiều lắm”. Câu trả lời này của ông Tình khiến tất cả các phóng viên theo dõi mảng văn hoá nghệ thuật có mặt tại buổi họp báo này ngạc nhiên. Lý giải nữa về vụ lộ hàng của Lý Nhã Kỳ trong vở kịch kịch Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bản giao hưởng Điện Biên, ông Nguyễn Văn Tình cho rằng: “Nếu ai đọc văn học Châu Âu viết về thời kỳ những năm 50 của thế kỷ 20 sẽ thấy trang phục của phụ nữ mặc là như vậy. Tất cả là do góc quay, cách thể hiện. Tôi thấy chúng ta không nên khắt khe quá về chuyện này. Nhân vô thập toàn. Nếu cứ chiểu theo quy chế và yêu cầu đạt được tất cả những điểm mà quy chế đặt ra thì là khó, thực sự khó”.

Không chọn Lý Nhã Kỳ để gây scandal

Trước lo lắng về việc Lý Nhã Kỳ sẽ “ngựa quen đường cũ” sẽ dẫn đến những phát ngôn gây sốc trên cương vị Đại sứ du lịch VN. Điển hình, cô đã từng có phát ngôn bất hủ: “Với những người có số đo vòng 1 lớn tự nhiên không chỉnh sửa như tôi thì mặc gì cũng bị lộ ngực, trừ khi mặc áo cổ lọ mới kín thôi. Vóc dáng của mình như thế nên từ trước tới giờ, tôi mặc trang phục kiểu nào cũng khiến người ta hiểu lầm rằng tôi khoe ngực. Giờ ai nói gì tôi cũng đành chịu chứ không thể nào sửa cho ngực nhỏ bớt lại hoặc khư khư mặc áo cổ lọ suốt đời”. Ông Tình cho biết “Chúng tôi rất lo. Trong quy chế chúng tôi đã quy định mọi phát ngôn và hoạt động của Lý Nhã Kỳ với danh nghĩa là Đại sứ Du lịch đều phải báo cáo với cơ quan chủ quản. Được phép mới làm. Đi đâu, nói ra sao, làm cái gì ở những chương trình chúng tôi mời cô ấy tham gia. Còn với tư cách cá nhân thì cô Kỳ phải có trách nhiệm với đời sống cá nhân mình.”


Có lo lắng cho rằng việc lựa chọn Lý Nhã Kỳ, với một hình ảnh không được sạch,
và bản thân cô không giành được nhiều dư luận tốt từ phía công chúng sẽ làm ảnh
hưởng tới hiệu quả quảng bá du lịch VN

Có lo lắng cho rằng việc lựa chọn Lý Nhã Kỳ, với một hình ảnh không được sạch, và bản thân cô không giành được nhiều dư luận tốt từ phía công chúng sẽ làm ảnh hưởng tới hiệu quả quảng bá du lịch VN. Ông Nguyễn Văn Tình cho rằng: “Hiệu quả quảng bá du lịch VN nằm ở rất nhiều khâu. Từ việc tham gia hàng chục hội chợ du lịch của các cơ quan quản lý về du lịch cho đến việc quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng. Không nên khắt khe như vậy với Lý Nhã Kỳ”.

Phản ứng trước ý kiến cho rằng Bộ VH, TT & DL bổ nhiệm Lý Nhã Kỳ vào vị trí Đại sứ Du lịch VN lần đầu tiên là muốn tạo ra một scandal lôi kéo dư luận chú ý hơn tới các chương trình bầu chọn vịnh Hạ Long cũng như các chương trình khác của ngành du lịch. Ông Nguyễn Văn Tình phát tiết, ông cũng chú thích là không phát biểu thay Bộ, đây chỉ là ý kiến cá nhân của ông: “Tôi chẳng điên mà làm như thế. Bởi vịnh Hạ Long bản thân nó đã là một cảnh đẹp, chỉ cần chúng ta tuyên truyền cho người dân biết mà bình chọn. Cần gì phải đưa Lý Nhã Kỳ ra làm scandal để gây chú ý”.
 

(Nguồn ảnh VTC.vn)
www.topo.vn - Đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường.
www.tiepthiquangcao.com - Tiếp thị là sáng tạo.
 

Đã thoát ra Hungknorton

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 9
Re: Lý Nhã Kỳ trở thành Đại sứ du lịch Việt Nam
« Trả lời #4 vào: Tháng Chín 29, 2011, 10:25:13 PM »
Sao lại chọn bà này nhỉ ?
______________________
newbielink:http://shop.newcatcondos.com/categories/Shop-Pagoda-Cat-Furniture/ [nonactive]
newbielink:http://http://http://ahansem.com/ขายมะโฮ-ซื้อมะโฮ-มะโฮ1500บ.html [nonactive]
 

Đã thoát ra conan2001

  • Administrator
  • Lữ hành cấp 6
  • *****
  • Bài viết: 2418
Vì sao Lý Nhã Kỳ được chọn Đại sứ du lịch?
« Trả lời #3 vào: Tháng Chín 29, 2011, 02:35:17 PM »
Việc bổ nhiệm Lý Nhã Kỳ làm Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ một năm (từ tháng 9/2011 - 9/2012) của Bộ VH-TT-DL đã vấp phải những phản ứng từ nhiều phía.

“Tôi không hiểu Bộ lại chọn diễn viên Lý Nhã Kỳ làm đại sứ để làm gì. Tiêu chí về vấn đề ai làm đại sứ gồm những gì? Cô này có rất nhiều “phốt”, rất nhiều scandal, không những thế, tôi thấy cô này chưa có hoạt động gì nổi bật, đặc sắc trong du lịch cả, hoặc là không có gì ảnh hưởng đến du lịch”, ông Phùng Văn Khải - Phó giám đốc Công ty Du lịch và thể thao Việt Nam, cho biết.
 
Tiêu chí bầu chọn


Đại sứ Du lịch Việt Nam là danh hiệu danh dự do Bộ VH-TT-DL Việt Nam bổ nhiệm cho cá nhân hội đủ điều kiện phù hợp cho công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến hình ảnh du lịch Việt Nam. Vì thế, theo Quyết định số 2995/QĐ-BVHTTDL ngày 20/9/2011 của Bộ VH-TT-DL, khi được chọn làm Đại sứ Du lịch Việt Nam, Lý Nhã Kỳ phải thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiêu chuẩn, hoạt động, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của một Đại sứ Du lịch.


Lý Nhã Kỳ không trả lời bất cứ câu hỏi nào mà hứa trong cuộc họp báo chính thức nhận nhiệm vụ sắp tới, cô mới phát biểu. (Ảnh: Minh Hòa)

Tuy nhiên, theo ông Khải, tiêu chí của một đại sứ du lịch thì nếu không phải gắn bó cũng phải là say mê xuất hiện ở trong những sự kiện du lịch để nhiều người biết. Thứ hai, con người đó phải có một tầm văn hóa, kiến thức sâu đậm về đất nước, con người, lịch sử Việt Nam. Thứ ba không thể là con người có “phốt” gì, có “phốt” thì không thể làm đại sứ quan trọng như thế này được. Trong khi, Lý Nhã Kỳ nổi tiếng nhưng không phải với đại chúng mà chỉ ở một lĩnh vực nào đó. “Theo tôi cần có tiêu chí riêng để lựa chọn Đại sứ Du lịch và tôi không hiểu Tổng cục du lịch đã lấy những tiêu chí nào?” ông Khải nói.

Trong cuộc họp báo chiều qua, Nguyễn Văn Tình, Cục trưởng cục họp tác quốc tế, Bộ VH-TT-DL cho biết: “Chúng tôi đã mời 3 - 4 người, có người không nhận, có người hạn chế ngoại ngữ vì thế chúng tôi đã chọn Lý Nhã Kỳ vì cô ấy đã từng được mời vào cương vị đại sứ hình ảnh cho Mecedes, Avon. Ngoài ra, để thực hiện nhiệm vụ cô ấy sẽ lo hết chi phí, thậm chí là chủ tịch một quỹ từ thiện, xây mấy chục nhà tình nghĩa. Lý Nhã Kỳ nói rất muốn làm một cái gì đó để quảng bá hình ảnh Việt Nam. Bản thân Lý Nhã Kỳ cũng là người có mối quan hệ tốt với các tổ chức nước ngoài. Cô nói tiếng Đức, tiếng Anh tốt. Người như thế là rất hợp. Không đòi hỏi gì nhiều ở nhà nước, mà sẵn sàng đóng góp tài năng và cả tài chính. Nhiều nghệ sĩ khác khi được mời thì xin nhà nước trả tiền cát-xê cao. Làm sao nhà nước trả được?”.

Sao không chọn Hoa hậu du lịch?


Phó giám đốc Công ty cổ phần Hanoi Redtours Nguyễn Công Hoan từ chối nhận xét về việc Lý Nhã Kỳ được bổ nhiệm làm Đại sứ du lịch Việt Nam vì: “Tôi không biết nhiều về mấy cô ca sĩ, diễn viên Trung Quốc”. Khi phóng viên giải thích cô này là người Việt Nam, ông Hoan lại thắc mắc: “Năm 2008, Tổng cục Du lịch đã tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam. Vậy tại sao không chọn những cô hoa hậu, á hậu hoặc người đoạt giải cao làm Đại sứ, vì họ đã có thương hiệu rồi”?


Ông Phùng Văn Khải nói: “Chuyện du lịch hết sức nhạy cảm, với các cô trong làng showbiz có nhiều scandal không thể làm đại sứ cho một ngành quan trọng như vậy được”. Nhưng dù biết Lý Nhã Kỳ có nhiều scandal nhưng ông Tình cho biết cần xét trên tổng thể, chứ đừng đi vào khía cạnh nọ kia. Ngoài ra, theo ông Tình, nếu ai thấy mình có đủ tố chất để làm đại sứ có quyền tự ứng cử hoặc giới thiệu vì Bộ cần nhiều gương mặt làm đại sứ như đại sứ văn hóa, đại sứ thể thao...
www.topo.vn - Đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường.
www.tiepthiquangcao.com - Tiếp thị là sáng tạo.
 

Đã thoát ra conan2001

  • Administrator
  • Lữ hành cấp 6
  • *****
  • Bài viết: 2418
Sốc vì Lý Nhã Kỳ được chọn làm Đại sứ Du lịch
« Trả lời #2 vào: Tháng Chín 29, 2011, 02:32:49 PM »
Đây là lần đầu tiên Việt Nam chọn một gương mặt làm đại sứ du lịch, nhưng việc chọn Lý Nhã Kỳ khiến nhiều người bị sốc. Lý do không chỉ bởi sự lựa chọn quá nhanh chóng mà còn vì nhiều người không biết Lý Nhã Kỳ là ai.


Ngày 20/9, Bộ VH-TT&DL ban hành Quyết định số 2995/QĐ-BVHTTDL về Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiêu chuẩn, hoạt động, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam. Ngay lập tức 1 ngày sau, tức ngày 21/9, Bộ đã ban hành Quyết định số 3000/QĐ-BVHTTDL bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Nhàn (nghệ danh Lý Nhã Kỳ) trở thành Đại sứ Du lịch Việt Nam.

Mặc dù trong Quy chế nêu rõ: “Các cá nhân tự ứng cử hoặc được cá nhân, tổ chức khác giới thiệu ứng cử lập hồ sơ có đơn đề nghị ứng cử Đại sứ Du lịch Việt Nam gửi về Cục Hợp tác quốc tế Bộ VHTTDL để tập hợp, làm tờ trình, lấy ý kiến Bộ Ngoại giao, Tổng cục Du lịch, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan trước khi trình Bộ trưởng ra Quyết định bổ nhiệm”.

Tuy nhiên, chỉ ngày hôm trước ban hành quy chế, ngày hôm sau Lý Nhã Kỳ đã có quyết định được chọn thì việc tự ứng cử hay giới thiệu ứng cử, tập hợp, lấy ý kiến và làm tờ trình theo quy chế kia đâu còn có ý nghĩa gì.


Lý Nhã Kỳ còn "cố tình" tung ảnh riêng tư với người yêu như một cách tạo scandal

Thông thường, các nước khi lựa chọn đại sứ du lịch thì phải chọn một người của công chúng, có uy tín với nhân dân, đam mê du lịch và có cố nhiều đóng góp cho ngành du lịch nước đó. Dù có thể không được quy định cụ thể, nhưng mọi người đều hiểu đây là hình ảnh đại diện quốc gia thì người được chọn phải có đạo đức tốt, lối sống "sạch"...

Tuy nhiên, trao đổi trên Dân Việt, TS Hà Văn Siêu - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển du lịch (Tổng cục Du lịch, Bộ VH-TT&DL) cho biết: “Tôi rất ngạc nhiên khi được phóng viên cho biết Bộ VH-TT&DL đã chọn cô Lý Nhã Kỳ làm Đại sứ Du lịch của Việt Nam. Thực lòng mà nói, tôi hoàn toàn không biết cô ấy là ai, hoạt động ở lĩnh vực nào, có thành tích nào nổi trội hay không".

Còn với nhiều người, kể cả những người làm lâu năm trong ngành du lịch, họ quá bất ngờ vì Lý Nhã Kỳ được chọn làm Đại sứ vì không biết cô ấy là ai. Khi tìm thông tin về cô thì chỉ tên tuổi cô đa số gắn với những đồn đại tình ái, khoe ngực phản cảm hay những phát ngôn gây sốc,... chứ hiếm thấy nói đến những thành công của cô trong vai trò diễn viên.


Sự cố trễ ngực gây phản cảm của Lý Nhã Kỳ trong vở diễn lịch sử

Trong khi các nước chọn những gương mặt rất xứng đáng làm hình ảnh đại diện của họ tại Việt Nam, như Hàn Quốc chọn ca sĩ Mỹ Linh làm Đại sứ quảng bá du lịch hay Malta mới đây chọn ca sĩ Hồng Nhung làm Tùy viên văn hóa và du lịch, thì chính chúng ta lại chọn một gương mặt không nổi bật, ít nhiều có "sạn" để làm hình ảnh đại diện cho đất nước mình.
www.topo.vn - Đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường.
www.tiepthiquangcao.com - Tiếp thị là sáng tạo.
 

Đã thoát ra conan2001

  • Administrator
  • Lữ hành cấp 6
  • *****
  • Bài viết: 2418
Lý Nhã Kỳ trở thành Đại sứ du lịch Việt Nam
« vào: Tháng Chín 29, 2011, 02:30:30 PM »
Chiều ngày 28-9-2011, Bộ VHTT&DL đã chính thức công bố bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Nhàn (nghệ danh: Lý Nhã Kỳ, sinh năm 1982, tại Vũng Tàu) là Đại sứ Du lịch Việt Nam, nhiệm kỳ 1 năm (từ tháng 9-2011 đến 9-2012).

 Việc Lý Nhã Kỳ được chọn làm  Đại sứ Du lịch Việt Nam khiến nhiều người bất ngờ. PV đã hỏi chuyện Tiến sĩ Nguyễn Văn Tình - Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế - Bộ VHTT&DL về lựa chọn này.



- PV: Thưa ông, dựa vào tiêu chí nào Bộ VHTT&DL lại  quyết định chọn Lý Nhã Kỳ làm Đại sứ Du lịch Việt Nam?

- TS Nguyễn Văn Tình: Chúng tôi quyết định chọn Lý Nhã Kỳ sau khi đã xin ý kiến của Tổng Cục Du lịch lẫn Bộ Ngoại giao. Cũng đã từng nhắm nhiều ứng cử viên, nhưng chúng tôi thấy Lý Nhã Kỳ nổi trội hơn hẳn. Cô ấy đã từng 2 lần được mời vào cương vị đại sứ hình ảnh cho hãng Mercedes và 1 lần cho Mỹ phẩm Avon. Việc chọn lựa này cũng đã căn cứ vào Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiêu chuẩn, hoạt động, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam vừa được ban hành. Trong Quy chế này quy định, để trở thành đại sứ phải có 2 điều kiện, một là tự ứng cử, viết đơn hoặc là được giới thiệu. Sau đó Bộ VHTT&DL sẽ đưa ra  hội đồng xem xét và bầu chọn.

- PV: Vậy trường hợp của Lý Nhã Kỳ là do cô ấy tự ứng cử hay do Bộ VHTT&DL mời?

- Lý Nhã Kỳ tự đứng ra ứng cử và chúng tôi thấy cô ấy có đầy đủ điều kiện để trở thành Đại sứ Du lịch. Việc tìm Đại sứ Du lịch có nhiều cái khó. Ngay như trong Tuần Văn hóa Việt Nam tại Nga vừa qua, chúng tôi có mời một ca sĩ làm gương mặt đại diện, nhưng số tiền  mà ca sĩ đó yêu cầu được nhận là 2.000 USD. Như thế kinh phí Nhà nước không thể chi trả.  Trong khi theo quy định, ca sĩ Nhà nước đi biểu diễn nước ngoài, kinh phí chỉ cấp cho 15 USD một ngày. Lý Nhã Kỳ thì  khác, nếu tham gia các chuyến đi như thế, cô ấy sẽ lo hết mọi chi phí. Hiện cô ấy là chủ tịch một Quỹ từ thiện, đã từng xây mấy chục căn nhà tình nghĩa. Bản thân cô ấy cũng rất nhiệt tình và thực lòng mong muốn làm một cái gì đó quảng bá hình ảnh Việt Nam. Được biết, Lý Nhã Kỳ cũng là người có mối quan hệ tốt với các tổ chức nước ngoài. Cô ấy giao tiếp tốt bằng tiếng Đức, tiếng Anh. Người như  thế tôi cho là hợp với vai trò Đại sứ Du lịch.

- PV: Có phải đây là lần đầu tiên Bộ VHTT&DL chọn gương mặt đại diện cho Du lịch Việt Nam?

- Đúng, đây là lần đầu tiến hành một cách chính thống, vì thế chúng tôi chỉ bổ nhiệm thử nghiệm 1 năm.

- PV: Trước đó có thông tin, chọn Hồ Quỳnh Hương làm Đại sứ quảng bá hình ảnh du lịch Hạ Long, thực hư của thông tin này thế nào, thưa ông?

- Chúng tôi cũng đã từng đặt vấn đề với Hồ Quỳnh Hương, song liên lạc với Hồ Quỳnh Hương rất khó. Hôm vừa rồi cũng đã mời cô ấy đi Tuần Văn hóa Việt Nam tại Nga nhưng cô ấy không đi.

- PV: Gần đây có một số chuyện không hay xung quanh tên tuổi của Lý Nhã Kỳ?

- Chúng tôi biết chứ, điển hình là trong chương trình Bản giao hưởng Điện Biên. Có bài viết nói cô ấy cố tình ăn mặc hở hang, phản cảm. Nhưng hôm sau tôi lại đọc được bài xin lỗi cô ấy trên báo. Không hiểu chuyện này là sao? Tôi nghĩ khi đánh giá một con người nên xét trên bình diện tổng hợp chứ đừng đi sâu vào khía cạnh nọ kia.

- PV: Tại sao ngày 20-9 Quy chế chính thức ban hành, thì ngày 21-9 Bộ đã có quyết định về bổ nhiệm Đại sứ Du lịch. Như thế có phải vội vàng quá không? Nếu những gương mặt khác, đủ điều kiện muốn ứng cử vào cương vị này, chẳng phải là thiệt thòi cho họ hay sao?

-Chúng tôi đang gấp rút triển khai việc bầu chọn cho Vịnh Hạ Long, nên phải ra quy chế sớm. Hơn nữa, trong thời gian chờ Quy chế ban hành, chúng tôi đã “ngắm” tới 4 “ngôi sao”, ca sĩ, diễn viên, hoa hậu đủ cả. Nhưng người thì không nhận lời, người thì quá bận rộn, người lại hạn chế ngoại ngữ. Thật ra chúng tôi cũng đã “ngắm” đến ca sĩ Mỹ Linh, nhưng tiếc là Hàn Quốc lại chọn Mỹ Linh trước.  

- PV: Liệu có khả năng giữa việc ban hành Quy chế và chọn Đại sứ là hình thức “đo chân đóng giày”?

-Tôi khẳng định không có chuyện đó!

- PV:  Nếu có một gương mặt khác xứng đáng hơn tự ứng cử, Bộ VHTT&DL sẽ ứng xử ra sao?

-Chúng tôi sẵn sàng chào đón. Chúng tôi cần nhiều gương mặt đại diện như Đại sứ Văn hóa, Đại sứ Thể thao.

PV: Xin cảm ơn ông!


Hiện tại tôi chưa thể nói gì nhiều, nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng, mình cần phải vận động cho cuộc bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.  Diễn viên Lý Nhã Kỳ


Quỳnh Vân (Thực hiện)
« Sửa lần cuối: Tháng Chín 29, 2011, 02:38:03 PM Gửi bởi conan2001 »
www.topo.vn - Đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường.
www.tiepthiquangcao.com - Tiếp thị là sáng tạo.
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
3 Trả lời
4313 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 11, 2017, 03:45:50 PM
Gửi bởi linhmai0510
0 Trả lời
3283 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 08, 2009, 01:00:53 PM
Gửi bởi thanhnt
2 Trả lời
15397 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 03, 2018, 09:31:05 AM
Gửi bởi mythientran94
0 Trả lời
4268 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 06, 2011, 10:44:35 AM
Gửi bởi dulich
0 Trả lời
652 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 11, 2014, 02:24:15 PM
Gửi bởi duongthisinh

Tour du lịch Cần Giờ 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Nha Trang - đảo Bình Ba 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Hòn Khô - Eo Gió
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Ngắm hoàng hôn và câu mực đêm tại Phú Quốc
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Hà Nội – Hang Múa – Tam Cốc 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View