Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Quyết tâm giữ Vịnh Hạ Long trong danh sách 21 kỳ quan đứng đầu  (Đã xem 3132 lần)

Đã thoát ra vankha77

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 7
  • Total likes: 0
  • Karma: +0/-0
  • Vietnam Travel Agent - Get visa and travel service
    • Vietnam Travel agent
Re: Quyết tâm giữ Vịnh Hạ Long trong danh sách 21 kỳ quan đứng đầu
« Trả lời #3 vào: Tháng Sáu 04, 2014, 09:52:44 AM »
Vịnh Hạ Long niềm tự hào người Việt mình mà. Cố lên
newbielink:http://visavietnam.net.vn/ [nonactive] | newbielink:http://visa2vietnam.blogspot.com/ [nonactive]
 

Đã thoát ra shadowtran

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 17
    • Du lịch bụi 24 | Kinh nghiệm du lịch bụi, du lịch tự túc
Re: Quyết tâm giữ Vịnh Hạ Long trong danh sách 21 kỳ quan đứng đầu
« Trả lời #2 vào: Tháng Năm 24, 2014, 05:38:00 PM »
Cảm ơn chủ topic nha! Thông tin hữu ích quá :)
 

Đã thoát ra nhantam

  • Lữ hành cấp 6
  • ******
  • Bài viết: 1699


Đó là mục tiêu trước mắt và cũng là chỉ đạo của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại cuộc họp bàn về kế hoạch quảng bá và vận động bầu chọn cho các địa danh của Việt Nam tại bảng xếp hạng của New7wonders do Cục Hợp tác quốc tế tổ chức ngày 19/8 tại Hà Nội.

Đề cập đến nguyên nhân khiến các địa danh của Việt Nam bị xuống hạng trong bảng xếp hạng của tổ chức New7 Wonders (N7W) thời gian vừa qua, Cục Hợp tác quốc tế cho biết, cuộc vận động bầu chọn cho các kỳ quan của Việt Nam trong giai đoạn đầu khá thành công, đã có lúc ba kỳ quan của Việt Nam đứng thứ nhất, nhì, ba nhưng sau sự cố về vấn đề bản quyền thì tinh thần của cuộc bầu chọn có bị ảnh hưởng.

Nguyên nhân nữa là việc quảng bá cho các địa danh chưa thật sự mạnh mẽ và sâu rộng, chưa có những chiến dịch chiều sâu và trực diện. Việc cản trở về ngôn ngữ, cụ thể là tiếng Anh cũng đã ảnh hưởng không nhỏ trong việc huy động sức mạnh bầu chọn rộng rãi của cộng đồng. Đa số người dân ở các quốc gia có địa danh xếp hạng trên các danh thắng của Việt Nam được phổ cập tiếng Anh tốt hơn nên hiệu quả bầu chọn cao hơn.

Cuộc họp tập trung vào bàn các giải pháp khắc phục những tồn tại và đưa ra kế hoạch hành động tiếp theo từ nay đến hết năm 2008 (là thời điểm kết thúc việc bầu chọn ở giai đoạn 1, đến hết ngày 31.12.2008). Nhiều đại biểu cho rằng: thời gian tới cần đẩy mạnh việc quảng bá sâu rộng trên nhiều phương diện, mở rộng đối tượng bầu chọn, địa bàn bầu chọn... trên cả nước, đặc biệt là ở các thành phố lớn, hướng đến các đối tượng là học sinh, sinh viên, Đoàn Thanh niên, khối các cơ quan, trường học, các khách sạn, khách du lịch trong và ngoài nước, kiều bào Việt Nam tại nước ngoài...

Cục Hợp tác quốc tế cho biết, kế hoạch hành động được bắt đầu triển khai từ cuối tháng 8.2008 sẽ gồm các nội dung: Tiếp tục tuyên truyền, giải quyết cản trở ngôn ngữ bằng cách hướng dẫn bầu chọn chi tiết, cụ thể, trực tiếp; Tận dụng các sự kiện văn hóa, du lịch của Việt Nam tổ chức tại nước ngoài để quảng bá cho các địa danh của Việt Nam, đặc biệt là các địa danh trong bảng xếp hạng 77 danh thắng trên trang N7W; Tận dụng nguồn lực thanh niên, đoàn viên vào công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức triển lãm ảnh di sản Việt Nam tại các điểm du lịch, khách sạn, nhà ga, sân bay và khu vực đông người khác. Vận động bầu chọn nhân dịp khai giảng và mở rộng việc bầu chọn thông qua hệ thống báo điện tử; quảng bá sự kiện này đến khách du lịch qua hình thức giới thiệu việc bầu chọn và hướng dẫn bầu chọn tại các địa điểm bán vé máy bay trên cả nước... Bên cạnh đó tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội, cá nhân, tổ chức nước ngoài hưởng ứng tuyên truyền vận động. Phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức quảng bá cuộc bầu chọn rộng rãi ra nước ngoài, huy động cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài và bạn bè quốc tế tham gia bầu chọn cho các kỳ quan thiên nhiên thế giới của Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh đến việc tìm rõ nguyên nhân của việc các danh thắng của Việt Nam bị rớt hạng trong thời gian qua, cũng như các giải pháp cần được tích cực triển khai trong thời gian tới để đưa các danh thắng của Việt Nam trở lại vị trí như thời gian đầu phát động cuộc bầu chọn. Mục tiêu lớn nhất trong cuộc bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới là nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, thu hút khách du lịch, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo. Đồng thời tăng cường sự hiểu biết của cộng đồng đối với các kỳ quan của Việt Nam...

Bộ trưởng chỉ đạo, thời gian tới, cùng với việc bầu chọn cho các kỳ quan khác của Việt Nam thì ưu tiên số 1 là việc bầu chọn cho Vịnh Hạ Long được vào vòng 2 của cuộc bầu chọn, tức là lọt vào danh sách 21 kỳ quan thiên nhiên thế giới do N7W phát động.

Những vướng mắc trong quá trình triển khai thời gian qua cũng sẽ được giải quyết và tạo điều kiện tốt nhất nhằm đạt được mục tiêu cao nhất đã đề ra.


Theo Báo Văn hoá
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
1 Trả lời
3015 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 19, 2013, 11:25:29 AM
Gửi bởi viki
0 Trả lời
3248 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 08, 2010, 03:05:30 PM
Gửi bởi duydulich
0 Trả lời
3158 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 25, 2010, 01:48:29 PM
Gửi bởi caotri
0 Trả lời
2938 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 13, 2013, 01:35:54 PM
Gửi bởi quatangdoingoai02
0 Trả lời
3011 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 22, 2015, 03:53:20 PM
Gửi bởi haikv240987

Tour du lịch Cần Giờ 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
650,000
Đặt ngay
Ngắm hoàng hôn và câu mực đêm tại Phú Quốc
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
400,000
Đặt ngay
Thiên Đường – Vũng Chùa – Mộ tướng Giáp 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,500,000
Đặt ngay
Tour du lịch địa đạo Củ Chi 1/2 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
170,000
Đặt ngay
Bà Nà Hills - Cầu bàn tay: đường lên tiên cảnh
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,020,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View